Conte: Tôi không ưu tiên ai, kể cả Hazard

19/01/2018 06:37 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, HLV Antonio Conte đã lên tiếng cảnh báo ông không quá quan tâm với cảm xúc của các học trò. Chiến lược gia người Italy khẳng định điều này khiến Chelsea dễ dàng bị tụt lại trong cuộc đua Top 4.

Eden Hazard, ngôi sao sáng nhất của Chelsea, mới chỉ đá trọn vẹn 90 phút đúng một lần trong 8 trận gần nhất. Nhiều khả năng tuyển thủ người Bỉ sẽ được nghỉ dưỡng sức cho trận đấu gặp Brighton ở Premier League vào cuối tuần.

Thời điểm này Chelsea đang trải qua lịch thi đấu dày đặc, bao gồm trận đá lại vòng 3 Cúp FA với Norwich. Những cái tên như Michy Batshuayi, tiền đạo muốn ra đi trong tháng Một này, cùng với David Luiz, người phải ngồi dự bị trong một thời gian dài, sẽ được Conte trao cơ hội. Cơ hội đá chính cũng tăng lên với Willian và Pedro, những người dành phần lớn thời gian ở vai trò dự bị.

Conte rất cần một phương án B vì đội Chelsea này quá... nghèo nàn

Conte rất cần một phương án B vì đội Chelsea này quá... nghèo nàn

Tung ra đội hình mạnh nhất, và áp đảo về số cơ hội, song Chelsea vẫn không tài nào sút tung lưới nổi đội hình hai của Arsenal. Rõ ràng HLV Antonio Conte đang rất cần một phương án B hiệu quả, nếu không muốn trắng tay ở mùa giải này.

Điều ấy không hề là chỉ dấu cho thấy Conte sẵn sàng cho việc xoay vòng, qua đó duy trì hòa khí trong phòng thay đồ. Khi được hỏi phản ứng của mình nếu Hazard cảm thấy không hài lòng vì bị thay ra thường xuyên trong những trận đấu gần đây, chiến lược gia người Italy không quá do dự.

“Điều ấy không quan trọng. Tôi là HLV. Tôi có quyền quyết định. Một ai đó có vui hay không chẳng phải vấn đề lớn. Nhiệm vụ hàng đầu của tôi là làm những điều tốt nhất cho đội bóng. Chứ không phải làm thỏa mãn mọi cầu thủ. Nếu không Chelsea có thể rơi xuống vị trí cuối cùng ở Premier League. Mọi cuộc họp báo luôn có những câu hỏi liệu tôi có quan tâm tới tâm trạng của các cầu thủ. Không. Tôi chỉ chú ý tới việc giành chiến thắng”.

Conte chắc chắn không cho phép các cầu thủ lạm quyền, điều ông trải nghiệm khi còn chơi bóng ở vị trí tiền vệ.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm