Conte chọn mua 5 ngôi sao cho mục tiêu vô địch Premier League và Champions League

13/06/2017 13:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bước lên đỉnh cao đã khó, trụ lại trên đỉnh cao ấy còn khó hơn rất nhiều. Antonio Conte thừa hiểu điều đó và đấy là lí do vì sao ông muốn có 5 ngôi sao để giúp Chelsea trụ vững trên đỉnh cao.

Mùa trước The Blues đã vô địch Premier League khá ấn tượng ngay mùa đầu tiên Conte cầm quân. Nhưng cũng chính vì thành tích xuất sắc ấy nên mùa tới Conte không được phép “bước lùi” mà phải làm tốt hơn thế hoặc ít nhất là cũng phải “giữ vững phong độ” như thế. Nói cách khác, tối thiểu Chelsea mùa tới phải giành được 1 danh hiệu lớn là vô địch Premier League hoặc Champions League còn lí tưởng là chinh phục cả hai danh hiệu này.

Chú thích ảnh

Sau thành công chóng vánh ngay mùa đầu tiên cầm quân, Conte được Inter Milan săn đón ráo riết và để giữ chân chiến thuật gia người Italy, ông chủ Roman Abramovich cam kết sẽ cấp tiền cho Conte mua sắm những cầu thủ ông mong muốn. Báo chí Anh liệt kê danh tính 5 ngôi sao Conte nhắm đến để hiện thực hóa mục tiêu giành được ít nhất một danh hiệu quan trọng mùa tới cho Chelsea.

Đầu tiên và có thể coi là Chelsea đã chắc chắn mua được là Romelu Lukaku. Một khi Conte đã tuyên bố Diego Costa không nằm trong kế hoạch của ông thì ông phải chắc chắn có được tiền đạo thay thế và rất nhiều khả năng đó là Lukaku. Dù lúc này Chelsea được cho là nhảy vào cuộc đua giành Kylian Mbappe nhưng lựa chọn thực tế hơn của họ là Lukaku. Chân sút người Bỉ dự kiến cập bến Stamford Bridge với giá khoảng 70 triệu bảng.

Conte mua sắm dữ dội, Chelsea mùa tới mạnh cỡ nào?

Conte mua sắm dữ dội, Chelsea mùa tới mạnh cỡ nào?

Thừa hiểu là việc trụ vững trên đỉnh cao mùa tới còn khó hơn việc chinh phục đỉnh cao mùa này nên Antonio Conte đã bắt tay ngay vào chiến dịch mua sắm mùa Hè cho Chelsea. Hãy xem The Blues mùa tới mạnh cỡ nào?

Mục tiêu mua sắm thứ 2 mà Chelsea tin rằng họ sẽ chính thức hoàn tất vào tuần sau là Tiemoue Bakayoko. Các cuộc thương lượng với Monaco đã được xúc tiến khẩn trương và cũng có thể tin là Chelsea sẽ mua thành công tiền vệ trung tâm này với giá khoảng 35-40 triệu bảng. 3 mục tiêu còn lại Conte nhắm đến mới khó khả thi.

Chú thích ảnh

Đầu tiên là ý định chiêu mộ Marco Verratti từ PSG. Conte đã muốn có tiền vệ người Italy từ khi ông còn dẫn dắt Juventus nhưng không được toại nguyện. Khi đó Verratti chưa công khai mong muốn ra đi, PSG không đồng ý bán còn Juventus thì chưa đủ tiềm lực để bạo chi. Tình hình bây giờ có khác. Verratti đã chính thức bày tỏ mong muốn rời PSG. Chelsea không thiếu tiền. Vấn đề còn lại là không chỉ mình Chelsea muốn có Verratti mà chính Juve và Barca cũng muốn sở hữu anh nên mọi chuyện tùy thuộc ý nguyện của Verratti.

Chú thích ảnh

Hai mục tiêu mua sắm khác mà Conte nhắm đến có thể coi gần như là nhiệm vụ bất khả thi vào thời điểm này. Ông muốn đưa cặp đôi Bonucci – Alex Sandro của Juventus tới Chelsea. Với Bonucci, Chelsea sẵn sàng trả 50 triệu bảng và gán thêm Nemanja Matic vào hợp đồng. Với Alex Sandro, Chelsea đã trả 43 triệu bảng nhưng Juventus từ chối bán.

Chú thích ảnh

Bonucci 30 tuổi và được coi là nhân tố không thể thay thế ở hàng thủ Juve dù anh đã ở đây 7 năm nay. Dù đề nghị chuyển nhượng của Chelsea dành cho Bonucci là rất hấp dẫn nhưng Juve chắc chắn không bán anh lúc này vì dù lãi lớn họ không đễ tìm người thay thế một trung vệ như anh. Với Alex Sandro, dù truyền thông Italy loan tin Juve đòi 52 triệu bảng và Chelsea cũng chấp nhận con số này nhưng thực tế chắc chắn không có chuyện đó.

Chú thích ảnh

Nguyên nhân cũng vì lí do chuyên môn. Bán Alex Sandro cho Chelsea, Juve lãi lớn nhưng tìm người thay anh là cả vấn đề. Mùa Hè còn dài, thời gian còn nhiều nên Conte chắc chắn sẽ phải tìm kiếm những lựa chọn khác thay thế, ít nhất là với bộ đôi của Juventus mà họ không thể mua được bây giờ. Cho vị trí trung vệ thì có nhiều tin nói Chelsea hoàn toàn có khả năng chiêu mộ được Van Dijk từ Southampton trong khi họ vẫn đang tìm kiếm thêm một tiền vệ tấn công và một hậu vệ trái.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm