Có Lukaku, Man United trong mơ của Mourinho vẫn cần một mảnh ghép nữa

08/07/2017 07:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đang thiết lập nên xương sống đội hình cho Man United giống với Chelsea trong quá khứ và lúc này, ông chỉ còn thiếu một miếng ghép nữa.

Xương sống của các đội bóng mà Jose Mourinho dẫn dắt ở Anh là rất giống nhau. Có thể nói rằng với sự xuất hiện của Romelu Lukaku, xương sống đội hình của Man United hiện tại sẽ giống với Chelsea trước đây dưới thời Mourinho.

Mười ba năm trước, khi Jose Mourinho đến Premier League từ Porto với tư cách là nhà vô địch Champions League, ông đã được kế thừa một đội hình với John Terry ở vị trí trung vệ và Frank Lampard ở vị trí tiền vệ tấn công. Khi đó, Makelele, người được xem là "cục pin" của Chelsea, cũng đã có mặt trong đội hình lúc đó của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Thậm chí Chelsea đã hoàn tất việc mua Petr Cech từ trước khi Jose Mourinho đến thay thế Claudio Ranieri.

Mùa Hè đầu tiên của Jose Mourinho tại Chelsea, ông đã đua về bản hợp đồng lớn là Didier Drogba với giá 24 triệu bảng, cùng với Ricardo Carvalho từ Porto với giá 19,5 triệu bảng.

Mourinho đã có một thủ môn đẳng cấp thế giới, những trung vệ đáng tin cậy, một tiền vệ tấn công với khả năng ghi bàn và một trung phong "target man" (dạng tiền đạo có nhiệm vụ tạo khoảng trống, hỗ trợ cho đồng đội tấn công) đầy sức mạnh. Đấy là nền tảng cho thành công của Chelsea mùa giải 2004-05.

Chú thích ảnh
Lukaku là tiền đạo "target man" lý tưởng của Mourinho

12 tháng sau, Chelsea tăng cường Michael Essien, một tiền vệ giàu sức mạnh lẫn năng lượng và với công thức tương tự, Mourinho lại gặt hái thành công.

Sau khi Mourinho trở về Chelsea vào năm 2013, ông đã mua Nemanja Matic vào tháng 1/2014 từ CLB Benfica. Cech, Lampard và Terry, những công thần năm xưa của Mourinho vẫn còn thi đấu cho Chelsea.

Với Lukaku, đâu là đội hình lý tưởng của Man United mùa tới?

Với Lukaku, đâu là đội hình lý tưởng của Man United mùa tới?

Cú sốc chuyển nhượng mang tên Romelu Lukaku sẽ khiến Man United trở thành đội bóng vô cùng đáng sợ vào mùa giải tới.

Cũng trong năm 2014, Drogba trở lại Chelsea và Diego Costa được mua về từ Atletico Madrid. Với một đội hình như vậy, Mourinho đã đưa Chelsea tới chức vô địch Premier League 2014-15.

Tại Man United, Mourinho đã có thủ môn đáng tin cậy là De Gea, nhưng ông vẫn cần có một trung vệ chắc chắn và đó là lí do mà Eric Bailly được chiêu mộ từ Villarreal.

Matic
Jose Mourinho đang cố gắng chiêu mộ Nemanja Matic

Sau đó, Man United phá kỉ lục chuyển nhượng với Paul Pogba, một tiền vệ đa năng và có khả năng tấn công tốt. Victor Lindelof là một hậu vệ có khả năng chuyền bóng tốt giống với Ricardo Carvalho. Ibrahimovic là tiền đạo "target man" đích thực. Nhưng chấn thương của cầu thủ người Thụy Điển đã để lại một khoảng trống lớn cho Man United.

Một tiền đạo có tố chất như Drogba hay Diego Costa chính là ưu tiên trên TTCN của Mourinho. Và ông đã mua Romelu Lukaku. Để hoàn chỉnh đội hình, Mourinho cần một miếng ghép nữa, giống như Makelele và Matic trước đây.

Trên thực tế, Mourinho đã theo đuổi Matic, nhưng sau khi Man United hớt tay trên Cheslea vụ Lukaku, có vẻ đội bóng của HLV Antonio Conte không muốn bán cầu thủ cho “Quỷ đỏ”.

Để tạo nên một đội hình đủ sức giành chức vô địch cho Man United, Jose Mourinho lúc này cần một tiền vệ mỏ neo có nhãn quan chiến thuật, một tiền vệ có tố chất như Michael Carrick nhưng trẻ hơn. Đấy chắc chắn sẽ là mục tiêu ưu tiên tiếp theo của Man United trên TTCN mùa Hè này.

Sơn Tùng
Theo Manchester Evening News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm