Có Alexis Sanchez, M.U nguy hiểm hơn nhiều

30/01/2018 11:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Alexis Sanchez chắc chắn giúp M.U trở nên nguy hiểm hơn nhiều trong các trận đấu còn lại của mùa giải.

M.U ghi bàn chật vật vì thiếu cầu thủ tạo đột biến

Dù đã chiêu mộ Romelu Lukaku nhưng M.U vẫn gặp vấn đề trong khâu ghi bàn ở khá nhiều trận đấu mùa này. Mọi chuyện gần đây có được cải thiện sau khi Pogba trở lại thi đấu và Mourinho xếp bộ ba tấn công Martial – Lingard – Mata chơi cùng nhau.

Nhưng thật khó tin M.U có thể duy trì được khả năng ghi bàn của mình trong dài hạn với những cầu thủ hiện tại vì cơ bản là họ vẫn thiếu ít nhất một ngôi sao giàu khả năng sáng tạo và thực sự có đẳng cấp cao. Tất nhiên, Mourinho có Pogba nhưng một mình Pogba không thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm sáng tạo cho cả đội bóng.

Pogba không thể trận nào cũng đóng vai “người không phổi” di chuyển rộng khắp từ dưới lên trên để tự mình ghi bàn hoặc làm bóng cho đồng đội ghi bàn hay kéo dãn hàng thủ đối phương. Mourinho cần một ngôi sao nữa để chia sẻ gánh nặng sáng tạo với tiền vệ người Pháp ngay cả khi Pogba có mặt trên sân chứ không chỉ là khi Pogba vắng mặt.

Chúng ta đã thấy nhiều trận M.U đá khá bế tắc dù cầm bóng nhiều vì các cầu thủ tấn công chơi cao nhất của họ không thể tự mình tạo ra khác biệt bằng các phẩm chất cá nhân và cũng không thể tạo khác biệt bằng cách phối hợp với nhau.

Có Sanchez, M.U không sợ Man City

Có Sanchez, M.U không sợ Man City

Vụ chuyển nhượng Alexis Sanchez không chỉ đơn thuần là một sự bổ sung chất lượng của M.U. Chúng ta có thể thấy rõ sự phân hóa giữa hai đội bóng thành Manchester với phần còn lại của Premier League, từ chuyên môn đến chuyển nhượng.

Rashford nhanh và khỏe nhưng thường sút bóng băm bổ, các quyết định xử lý bóng của anh nhiều khi không hợp lí và kỹ thuật đi bóng của anh cũng ít biến hóa. Martial khá hơn Rashford nhưng chưa cho thấy anh có phong độ ổn định và khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp cũng chưa tốt.

Mata kỹ thuật tốt, có thể đi bóng lắt léo nhưng thể lực, tốc độ đều hạn chế và không thể di chuyển quá nhiều. Lingard trẻ khỏe, xông xáo, nhanh nhẹn nhưng lại chưa đạt đẳng cấp cao mà những màn trình diễn tích cực của anh thời gian qua mới chỉ là những khoảnh khắc tỏa sáng.

Lukaku chỉ là mẫu tiền đạo “trâu bò”. Dù nhanh nhẹn nhưng chơi bóng hầu như chỉ dựa vào sức mạnh đơn thuần, di chuyển không bóng rất kém, kỹ thuật cá nhân hạn chế, dứt điểm chưa tinh tế. Tóm lại, số lượng cầu thủ tấn công Mourinho đang sở hữu thì không ít nhưng chất lượng lại chưa cao.

Alexis Sanchez chắc chắn tạo nên khác biệt

Tiền đạo người Chile không chỉ chơi được nhiều vị trí mà điều quan trọng không kém là Alexis Sanchez có khả năng đi bóng lắt léo, không ngán ngại các cuộc đối đầu trực diện và sẵn sàng len lỏi, luồn lách, chiếm lĩnh những khoảng không gian dù là nhỏ nhất trong cấm địa đối phương rồi tự mình dứt điểm hoặc làm bóng cho đồng đội lập công.

Sanchez cũng có khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp rất tốt. Đó đều là những phẩm chất mà các cầu thủ tấn công hiện tại của M.U rất thiếu và yếu. Kỹ thuật cá nhân của Alexis hứa hẹn sẽ hữu ích cho M.U khi họ gặp phải những đội chơi phòng ngự tử thủ bằng số đông.

Không chỉ đi bóng lắt léo, Sanchez di chuyển không bóng rất hay và rất chịu khó di chuyển nên có thể thu hút, lôi kéo hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống cho các cầu thủ tấn công khác của M.U chiếm lĩnh và tận dụng, và cũng giúp các đồng đội của anh có thể chuyền bóng dễ dàng hơn.

Tốc độ cao của Sanchez cũng là vũ khí lợi hại mà M.U hoàn toàn có thể tận dụng trong các pha phản công khi Mourinho chọn đấu pháp này. Cuối cùng, Sanchez đá phạt cũng rất lợi hại và đấy là vũ khí khác để M.U tận dụng trong các thế trận bế tắc.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm