Chuyển nhượng MU: Vì sao Ten Hag muốn mua Arnautovic?

08/08/2022 16:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

MU bất ngờ có động thái muốn chiêu mộ tiền đạo người Áo - Marko Arnautovic, cầu thủ trước đây đã chơi ở Premier League cho Stoke City và West Ham.

Gary Neville: 'MU đã không trao cho Ten Hag một đội hình tốt hơn'

Gary Neville: 'MU đã không trao cho Ten Hag một đội hình tốt hơn'

Các cựu danh thủ MU như Gary Neville và Roy Keane đã thể hiện những quan điểm khác nhau khi Quỷ đỏ thua sốc Brighton 1-2 ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh mùa này.

MU đã đưa ra một lời đề nghị bất ngờ dành cho Marko Arnautovic, nhưng quá khứ của tiền đạo người Áo tại FC Twente dưới thời Erik ten Hag và Steve McLaren có thể giải thích cho sự quan tâm đó.

Arnautovic hiện đang chơi cho CLB Bologna tại Serie A. Tuyển thủ người Áo từng thi đấu tại Premier League cho Stoke City và West Ham. Anh đã rời Hammers vào năm 2019 để đến với đội bóng của Chinese Super League, Shanghai Port.

Chú thích ảnh
Arnautovic từng chơi dưới thời của Ten Hag và trợ lý Steve McLaren tại FC Twente. Khi đó HLV trưởng tại Twente là McLaren, Ten Hag là trợ lý.

Nhưng với việc Quỷ đỏ hiện đang gấp rút muốn mua tiền đạo để bổ sung sức mạnh của hàng công trong khi Anthony Martial bị chấn thương và Cristiano Ronaldo đòi ra đi, cái tên Arnautovic đã nổi lên như một mục tiêu khả dĩ. MU không có nhiều sự lựa chọn cho hàng tiền đạo khi thị trường chuyển nhượng gần đóng cửa, The Athletic cho biết đội chủ sân Old Trafford đã đưa ra mức giá khoảng 6,8 triệu bảng để ký hợp đồng với tiền đạo người Áo.

Cầu thủ người Áo đã ghi 43 bàn tại Premier League trong thời gian khoác áo Stoke và West Ham. Mùa giải trước tại Serie A, anh đã ghi 15 bàn sau 34 lần ra sân cho Bologna.

Tuy nhiên, động thái này cũng không quá bất ngờ khi Arnautovic từng chơi tại một CLB ở Hà Lan – FC Twente, đội bóng mà HLV Ten Hag từng gắn bó nhiều năm trong sự nghiệp cầu thủ.

Khi ký hợp đồng với đội bóng Hà Lan, Arnautovic trở thành cầu thủ thường xuyên trong đội hình chính của HLV McLaren, khi đó Ten Hag là trợ lý từ 2008-2010. Tiền đạo người Áo đã ghi 14 bàn và có được 8 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường.

Những bàn thắng đó đã giúp Twente cán đích ở vị trí thứ hai tại giải đấu hàng đầu Hà Lan và lọt vào vòng loại trực tiếp của UEFA Cup. Arnautovic sau đó đã gia nhập Inter Milan theo dạng cho mượn.

Steve McLaren hiện là trợ lý của Ten Hag tại Old Trafford. Theo The Athletic, Ten Hag là người có 'tiếng nói ảnh hưởng' đến quyết định nhắm mua cầu thủ 33 tuổi.

Chú thích ảnh
6 năm chơi bóng ở Premier League, trong màu áo Stoke City và West Ham, tiền đạo người Áo ghi được tổng cộng 43 bàn cùng 33 lần kiến tạo trong tổng cộng 184 lần ra sân.

Sức mạnh và phẩm chất của Arnautovic được cho là những điều mà MU tìm kiếm. Tiền đạo người Áo hiện vẫn còn hai năm trong hợp đồng với Bologna, đội bóng đứng thứ 13 ở Serie A mùa trước.

Người hâm mộ tin rằng Arnautovic sẽ hỗ trợ Ronaldo và Martial khi đến Old Trafford. Tiền đạo 33 tuổi được coi là sự thay thế cho Benjamin Sesko, khi MU chưa đạt được thỏa thuận với cầu thủ của Red Bull Salzburg.

Với việc Martial bị chấn thương và lo ngại sự ra đi của Ronaldo, MU đã phải đã bắt đầu mùa giải mới mà không có một tiền đạo mũi nhọn nào trên hàng công.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm