CHUYỂN NHƯỢNG M.U 11/7: Mourinho bị chỉ trích. Quyết định tương lai Lindelof. Quay lại với Toby Alderweireld

11/07/2018 15:34 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho bị chỉ trích. Quyết định tương lai Lindelof. Quay lại với Toby Alderweireld. Đó là những tin chuyển nhượng nổi bật ngày 11/7/2018 liên quan tới M.U.

Ronaldo gia nhập Juventus, fan M.U đổ lỗi cho Mourinho

Chú thích ảnh

Sau khi Cristiano Ronaldo chính thức gia nhập Juventus, rất nhiều fan M.U đã đổ lỗi cho Jose Mourinho khiến Quỷ Đỏ không mua được ngôi sao cũ của họ. Ronaldo từng chơi cho M.U trong giai đoạn 2003-2009 trước khi chuyển sang Real Madrid. Nhiều năm qua đã rất nhiều lần tin đồn M.U muốn mua lại Ronaldo xuất hiện nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và giờ thì M.U hết cơ hội mua lại khi Ronaldo đã cập bến Juve. Fan M.U từng kêu gọi ban lãnh đạo đội bóng mua lại Ronaldo và họ cho rằng chính Mourinho đã khiến vụ áp phe thất bại vì ông không thực sự muốn đưa Ronaldo trở lại Old Trafford.

M.U nối lại vụ Alderweireld

Chú thích ảnh

Thời gia chuẩn bị cho mùa giải mới đã đến mà kế hoạch mua sắm của Mourinho vẫn chưa hoàn tất nên M.U đang muốn tiến hành gấp rút những vụ áp phe chưa thực hiện được. Một trong số đó là vụ chiêu mộ một trung vệ mà Mourinho đã xác định là vị trí bắt buộc phải củng cố Hè này. Toby Alderweireld là mục tiêu đầu tiên được nhắm đến bên cạnh những Rafael Varane (Real) hay Lenglet Clement (Sevilla).

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 10/7: Nhận tin vui từ Chelsea, 'hút máu' Milan, tranh Kovacic với Man City

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 10/7: Nhận tin vui từ Chelsea, 'hút máu' Milan, tranh Kovacic với Man City

M.U nhận tin vui từ Chelsea, Jose Mourinho muốn hút máu "AC Milan", Lazio cho M.U hạn chót để mua Sergej Milinkovic-Savic là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng M.U ngày 10/7. 

M.U từng được cho là ngừng theo đuổi tuyển thủ Bỉ do Tottenham tỏ ra cứng rắn trong các cuộc đàm phán nhưng áp lực phải mua bằng được một trung vệ mới khiến Quỷ Đỏ có thể sẽ trở lại với vụ Alderweireld trong tuần này và lại đưa ra đề nghị cho Spurs. Spurs đòi 60 triệu bảng còn M.U chỉ muốn trả 50 triệu.

Mourinho đã quyết định về tương lai Victor Lindelof

Chú thích ảnh

Chính Mourinho chọn mua Victor Lindelof từ Benfica mùa trước với giá 31 triệu bảng nhưng trung vệ Thụy Điển gây thất vọng. Mặc dù vậy, Lindelof chơi khá tốt ở World Cup này và Mourinho quyết định sẽ tạo cơ hội cho anh ra sân nhiều hơn ở mùa giải 2018-19 đồng thời từ chối mọi đề nghị mượn hoặc mua đứt trung vệ 23 tuổi từ bất cứ đội bóng nào. Ở mùa giải qua, Lindelof chỉ được ra sân đúng 13 trận ở Premier League cho M.U và chơi rất tệ.
 

M.U gặp vấn đề nan giải vì World Cup

Chú thích ảnh

Hôm nay (11/7) M.U bắt đầu tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng Mourinho đang thiếu rất nhiều trụ cột do họ chỉ vừa mới kết thúc hành trình ở World Cup cùng ĐTQG hoặc thậm chí vẫn đang tiếp tục hành trình ấy. Chúng ta có thể kể ra hai cầu thủ Bỉ vẫn còn đá trận tranh HCĐ World Cup 2018 và sau đó sẽ cần tối thiểu 3 tuần nghỉ xả hơi là Fellaini và Lukaku. Paul Pogba còn đá trận chung kết với tuyển Pháp rồi sau đó cũng nghỉ xả hơi 3-4 tuần.

Young, Phil Jones, Jesse Lingard và Marcus Rashford còn phải thi đấu tiếp 2 trận nữa với tuyển Anh ở World Cup rồi cũng nghỉ Hè với khoảng thời gian tương tự. Chỉ có một số cầu thủ không dự World Cup vì không được gọi hoặc ĐTQG nước họ không qua được vòng loại như Luke Shaw, Smalling, Anthony Martial hay Alexis Sanchez là có thể tập trung sớm cùng M.U chuẩn bị cho mùa giải mới.

Ronaldo tới Juventus, M.U lại thúc đẩy vụ Milinkovic Savic

Chú thích ảnh

M.U được cho là đã thúc đẩy trở lại vụ chuyển nhượng tiền vệ trung tâm người Serbia Milinkovic Savic sau khi Juventus chiêu mộ Ronaldo. Trước đó, Savic dường như muốn gia nhập Juventus nhưng Juve đã chọn mua Ronaldo thay vì đặt cược vào tiền vệ mà Lazio đòi mức giá họ cho là quá cao. Bây giờ đến lượt Real Madrid được liên hê với Savic nhưng M.U vẫn muốn thúc đẩy trở lại vụ này vì tin rằng bây giờ họ có cơ hội thực sự để mua được Savic. Mourinho vẫn muốn mua thêm tiền vệ vì Paul Pogba chưa chắc còn muốn ở lại do mối quan hệ bị sứt mẻ với ông trong khi Fellaini dù đã ký hợp đồng 2 năm vẫn có thể ra đi bất cứ lúc nào.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm