Chuyển nhượng Man United: Fabregas sẽ là dấu chấm hết cho Mata

14/07/2016 06:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Jose Mourinho tuyên bố muốn tái hợp với cậu học trò Cesc Fabregas có thể là dấu chấm hết cho sự hiện diện của Juan Mata ở Old Trafford.

Thật ra, đây là điều đã được tiên liệu. Mourinho từng bảo Juan Mata không phù hợp với triết lý của ông khi đẩy anh từ Chelsea sang Man United với giá 37,1 triệu bảng cách đây hơn 2 năm. Đến Man United, chiến lược gia người Bồ lập tức chiêu mộ Henrikh Mkhitaryan, một nhạc trưởng đích thực. Và trong những ngày qua, ông cũng coi Mata là một phần trong kế hoạch chiêu mộ Paul Pogba từ Juventus.

Không còn đất cho Mata

Hãy thử hình dung diện mạo của hàng tiền vệ Man United ở mùa giải mới. Với việc Ibrahimovic cập bến Old Trafford, anh đương nhiên chiếm vị trí cao nhất trên hàng tấn công. Vấn đề là cách bố trí nhân sự ở phía dưới anh.

Nếu Man United đá 4-3-3 thì hai cầu thủ được bố trí bên cánh của hàng công ba người hẳn sẽ là Anthony Martial, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mùa trước, và tân binh Mkhitaryan, nhạc trưởng đến từ Dortmund. Cả hai đều là những cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ, đồng thời có khả năng hỗ trợ phòng ngự không tồi. Trong vị trí hai tiền vệ con thoi, trong khi một vị trí đã được "đo ni đóng giày" cho đội trưởng Wayne Rooney, vị trí còn lại chính là được kỳ vọng sẽ thuộc về Paul Pogba, bản hợp đồng bom tấn mà Man United đang theo đuổi sát sao.

Trong trường hợp thương vụ Pogba không thành công hoặc Rooney vắng mặt, Mata có cơ hội chơi ở vị trí đó hay không? Thứ nhất, những phẩm chất của anh không phù hợp cho việc vừa tấn công vừa hỗ trợ phòng ngự (ở vị trí này, anh còn không được đánh giá cao bằng Herrera). Thứ hai, chính Mourinho đang nhắm Fabregas, trò cưng của ông ở Chelsea, như phương án hai nếu vụ Pogba không thành công.

Còn nếu Man United đá 4-2-3-1, ngoài hai vị trí bên cánh của Mkhitaryan và Martial, cầu thủ đá hộ công hẳn sẽ được giao cho Paul Pogba (phương án hai: Cesc Fabregas). Còn ở trung tâm hàng tiền vệ, một cầu thủ thiếu sức mạnh và hình thể cho những pha tranh chấp như Mata hẳn sẽ không thể cạnh tranh được với Schneiderlin, Wayne Rooney, hay một tiền vệ trung tâm nữa mà Man United mang về. Đó là chưa kể Carrick, người được giữ lại vì kinh nghiệm lâu năm

Vả lại, khi một HLV đã công khai ý định biến cầu thủ của mình thành một vật đổi chác cho một thương vụ bom tấn thì rõ ràng anh ta không còn cửa ở lại nữa rồi.

Cần dứt khoát với Mata

Giống như Mourinho, Louis van Gaal không thích Juan Mata đá ở vị trí "số 10". Nhưng trong khi Mourinho thẳng tay đẩy Mata khỏi Stamford Bridge (tất nhiên là được giá), thì Van Gaal có vẻ như vẫn tiếc tài năng của cầu thủ này (hoặc cũng có thể ông chưa bán được), nên sử dụng anh ở vị trí tiền vệ phải.

NÓNG: Jose Mourinho muốn đưa trò cũ Cesc Fabregas về Old Trafford

NÓNG: Jose Mourinho muốn đưa trò cũ Cesc Fabregas về Old Trafford

Phóng viên Darren Lewis của The Mirror cho hay, Man United đang nhắm chiêu mộ tiền vệ Cesc Fabregas của Chelsea, trong nỗ lực đại tu hàng tiền vệ.

Đó không phải vị trí mà Mata có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình, và thực tế anh đã cùn hơn hẳn, thiếu sáng tạo hơn hẳn so với hồi ở Chelsea. Bây giờ, Mata lại tái ngộ Mourinho và ông không ngần ngại hé lộ rằng anh không nằm trong kế hoạch của mình.  

Tất nhiên, nếu suy nghĩ theo hướng an toàn một chút, Mourinho có thể giữ Juan Mata lại bởi xét về đẳng cấp, anh vẫn là phương án dự bị cho Mkhitaryan tốt hơn nhiều so với Ashley Young, Antonio Valencia, Jesse Lingard. Kinh nghiệm của Mata tại Premier League là điều không phải bàn cãi. Thực tế, kể từ khi chuyển đến Premier League năm 2011, Mata chỉ thua mỗi David Silva về số pha kiến tạo thành bàn. Nếu Mkhitaryan không thích nghi được với Premier League, như Shinji Kagawa, ít ra, Man United sẽ có phương án thay thế tạm thời.

Song, như đã nói, Mourinho thích những cầu thủ tuân thủ chiến thuật và hoạt động năng nổ hơn là những ngôi sao giàu sáng tạo nhưng lại chơi tự do. Một cầu thủ tài năng chưa chắc đã lọt vào đội hình của Mourinho nếu không phù hợp về triết lý.

Bởi vậy, cho dù Fabregas có phải phương án hai cho Pogba hay không, thì rõ ràng Old Trafford cũng không còn đất cho Mata nữa rồi.

53 Tại Premier League mùa giải vừa rồi, Juan Mata là cầu thủ kiến tạo nhiều cơ hội nhất cho Man United, với 53 lần. Xếp sau anh lần lượt là Wayne Rooney (42), và Anthony Martial (37). Nhưng Mata chơi trọn 38 trận trong khi Martial chơi 31 trận, còn Rooney 28.

34 Theo đánh giá của trang transfermarket.com, Juan Mata được định giá là 34 triệu euro, thấp hơn 10 triệu euro so với hồi anh mới sang Man United (44 triệu ero/37,1 triệu bảng).

10 Mùa trước, Mata ghi 10 bàn thắng trên mọi đấu trường cho Man United, chưa bằng một nửa so với Mkhitaryan ghi cho Dortmund (23).


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm