Chuyển nhượng Chelsea: Có nên bán Diego Costa?

21/07/2016 16:28 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc vẫn đang đóng vai trò chân sút chủ lực của Chelsea, Diego Costa vẫn đang tạo ra một câu hỏi lớn: Chelsea nên bán anh hay giữ lại trong mùa giải đầu tiên của tân HLV Antonio Conte?

Chân sút gốc Brazil là nhân tố giúp đội chủ sân Stamford Bridge vô địch Premier League ở mùa giải 2014-15, mùa đầu tiên trong nhiệm kỳ hai của Mourinho ở Chelsea. Nhưng điều ấy không có nghĩa Chelsea sẽ ngừng cân nhắc việc chia tay chân sút 27 tuổi này.

Tài năng không cần bàn cãi

Mới đây, HLV Conte đã công khai mời gọi chân sút Alvaro Morata tới Chelsea, dù sẽ cần một khoản phí đáng kể để thuyết phục Real Madrid nhả tiền đạo này. Việc không thể giành quyền dự Champions League mùa tới khiến đội chủ sân Stamford Bridge khó chi tiêu thoải mái như thường lệ. Họ đã chi hơn 60 triệu bảng để mang về N’Golo Kante và Michy Batshuayi. Thế nên Chelsea cần phải bán một ai đó để trang trải chi phí mua Morata.

Sự quyết liệt và tập trung cao độ của Costa là những gì Mourinho cần trong lần thứ hai nắm quyền ở Chelsea. Thành tích ghi bàn của chân sút 27 tuổi này trong mùa đầu tiên khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge rất ấn tượng, với 21 bàn trong 37 lần ra sân trên tất cả các đấu trường (tính riêng ở Premier League là 20 bàn trong 26 lần ra sân). Con số này vượt trội hơn hẳn so với những gì các chân sút Chelea làm được trong mùa giải trước đó. Samuel Eto’o ghi được 9 bàn, trong khi Fernando Torres và Demba Ba mỗi người đóng góp 5 pha lập công tại Premier League.

Tỷ lệ ghi bàn của Costa khá ấn tượng, 7 bàn trong 4 lần ra sân đầu tiên ở Premier League, và con số bàn thắng sớm đạt mức hai con số vào tháng Mười Một. Thêm 6 pha lập công khác trong khoảng thời gian từ giữa tháng Mười Hai cho đến giữa tháng Một.

Nhưng Costa không duy trì được thành tích ghi bàn ấn tượng ở mùa giải kế tiếp. Vào thời điểm Giáng Sinh năm ngoái, anh chỉ mang về vỏn vẹn 3 pha lập công ở Premier League. Tiền đạo gốc Brazil này bắt đầu không hài lòng với Mourinho, thể hiện qua hành động ném áo bib ở trận gặp Tottenham. Dù sau đó Costa mô tả mối quan hệ với chiến lược gia người Bồ Đào Nha là đáng kinh ngạc, cơ hội kiểm chứng đã mất đi khi Mourinho bị sa thải không lâu sau đó.

Quá nhiều chấn thương và rắc rối

Nhiều cổ động viên Chelsea, sau khi phẫn nộ với màn trình diễn tệ hại của một số trụ cột, đã đồng ý rằng Mourinho đã bị phản bội. Costa là một trong số những người bị điểm mặt chỉ tên. Phong độ của tiền đạo 27 tuổi bỗng chốc được cải thiện sau khi Chelsea chia tay Mourinho. Anh ghi 6 bàn trong 6 trận tiếp theo trên tất cả các đấu trường sau Giáng Sinh, cùng 5 bàn tiếp theo trong suốt tháng Hai và tuần đầu tiên của tháng Ba.

Vậy việc bán Costa có phải là mất mát lớn với Chelsea không? Điều ấy đúng nếu diễn ra vào mùa Hè năm ngoái, nhưng Hè năm nay thì khác. Costa đang vật lộn với những chấn thương và điều này làm giảm tần suất ra sân của anh trong màu áo Chelsea. Hai mùa giải qua, số lần ra sân của chân sút gốc Brazil ở Premier League lần lượt là 26 và 28, không quá tệ nhưng cũng chẳng hề lý tưởng.

Hơn thế, Costa rất dễ bị phân tán tư tưởng bởi những cuộc tranh cãi vô bổ, cùng vấn đề về kỷ luật. Mùa trước, anh phải nhận 8 thẻ vàng, đứng thứ 10 trong số những người nhận nhiều thẻ phạt ở Premier League, nhưng đây là chân sút duy nhất có tên trong danh sách ấy.

Nếu trở về Atletico Madrid, Costa sẽ có cơ hội hồi sinh bản thân dưới triều đại Diego Simeone, giống như cách mà một chân sút Chelsea khác là Fernando Torres đã lột xác. Chelsea sẽ có thêm tiền để mua sắm, đồng thời tránh được những rủi ro từ Costa trong mùa giải tới.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm