Chuyển nhượng Arsenal: Có điên mới chiêu mộ Jonny Evans

02/08/2016 19:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đây là một kỳ chuyển nhượng điên rồ với các thương vụ bị đội giá “trên trời”, nhưng Arsenal rõ ràng chẳng cần phải chiêu mộ cựu hậu vệ của Man United Jonny Evans để gia cố hàng thủ.

Trong khi mùa giải mới đang đến gần thì Arsenal lại đón hung tin do trung vệ kỳ cựu Per Mertesacker phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tháng do chấn thương. HLV Wenger lúc này đang loay hoay tìm kiếm một trung vệ trên thị trường chuyển nhượng, dù cho ông vẫn còn Gabriel Paulista. Các tờ báo của Anh cho biết HLV người Pháp muốn bỏ ra số tiền 15 triệu bảng để chiêu mộ Jonny Evans của West Brom. Nhưng cựu cầu thủ của Man United rõ ràng là một lựa chọn tồi với Arsenal, kể cả khi họ chỉ cần anh làm cầu thủ dự phòng.

Evans thi đấu thiếu ổn định ở West Brom

Hậu vệ 28 tuổi người Bắc Ireland Jonny Evans đã chơi tốt một vài trận ở mùa giải trước trong màu áo West Brom. Tuy nhiên anh đã không duy trì được phong độ cao trong cả mùa và thường xuyên bị các cầu thủ tấn công của đối phương qua mặt. Mặc dù được thi đấu dưới sự chỉ đạo của HLV có tài là Tony Pulis nhưng Evans chẳng thể trở thành một hậu vệ biết phòng ngự bằng đầu óc.

Sự thiếu ổn định của Evans chắc chắn sẽ gây ra vấn đề cho hàng thủ của Arsenal, đặc biệt là ở những trận cầu quan trọng. Và nếu như có chuyển đến Emirates, Evans cũng khó có thể giành được suất thi đấu chính thức. Do vậy, Arsenal chẳng việc gì phải tốn tiền để rước về một cầu thủ bị xem là “hàng thải” của Man United.

Bản thân Evans cũng không muốn sang Arsenal để đánh bóng ghế dự bị, điều mà anh đã phải nếm trải rất nhiều ở Man United trước khi sang West Brom.

Evans quá chậm chạp

Đây là một trong số những lý do mà Arsenal đặc biệt không nên chiêu mộ Jonny Evans. Anh không phải là hậu vệ có tốc độ nhanh ở Premier League và cũng chẳng phải là một cầu thủ phòng ngự đầy sức mạnh. Dù cho Evans đã cố gắng bù đắp nhược điểm trên, nhưng lối chơi chậm chạp của Evans chắc chắn sẽ là nỗi lo lớn cho bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu trung vệ Bắc Ireland này.

Trung vệ Mertesacker của Arsenal là một cầu thủ chậm chạp và đã nhiều lần bị cầu thủ đối phương có tốc độ vượt qua ở mùa giải trước. Một câu chuyện tương tự sẽ xảy ra nếu như Arsenal cố gắng đưa Evans đến Emirates. Với số tiền 15 triệu bảng, Arsenal rõ ràng có thể đưa về một hậu vệ có tốc độ tốt hơn. Trên thực tế, CĐV “Pháo thủ” đang hy vọng HLV Wenger đưa về Shkodran Mustafi, trung vệ của Valencia chứ không phải Evans.

Wenger nên trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ

Trong mùa Hè này, HLV Wenger đã chiêu mộ hậu vệ 20 tuổi Rob Holding, người đã giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” của Bolton Wanderers vào tháng Tư năm nay. Bên cạnh đó, ông vẫn còn những sự lựa chọn khác như Calum Chambers (21 tuổi), cầu thủ đang hy vọng có nhiều cơ hội ra sân ở đội một. Carl Jenkinson cũng sẽ là một lựa chọn không tồi ở vị trí trung vệ cho Arsenal sau khi anh đã chơi khá xuất sắc trong màu áo West Ham ở mùa giải trước.

HLV Wenger nổi tiếng với việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ và đây có thể là thời điểm để ông đặt niềm tin vào Holding, Chambers hoặc Jenkinson ở trung tâm hàng phòng ngự, hơn là chi tiền để đưa về một cầu thủ lớn tuổi như Evans.

Mùa Hè của Arsenal

+Đến: Granit Xhaka (M'gladbach – 35 triệu bảng), Rob Holding (Bolton Wanderers – 2,5 triệu bảng), Takuma Asano (Sanfrecce Hiroshima –không tiết lộ).

+ Đi: Mathieu Flamini, Tomas Rosicky (hết hợp đồng), Mikel Arteta (giải nghệ), Isaac Hayden (Newcastle –không tiết lộ), Wellington Silva (Fluminense –không tiết lộ).


Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm