CHUYỂN NHƯỢNG 15/1: M.U muốn bổ nhiệm Simeone. Mourinho được mời trở lại La Liga

15/01/2019 15:10 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U muốn bổ nhiệm Diego Simeone. Jose Mourinho được mời trở lại La Liga... là những tin chuyển nhượng đáng chú ý trong ngày 15/1.

Dưới thời Solskjaer, M.U đang phản công cực hay

Dưới thời Solskjaer, M.U đang phản công cực hay

Chiến thắng thứ năm liên tiếp ở Premier League trước Tottenham ghi nhận một đặc điểm quan trọng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer: M.U ngày càng lợi hại trong những đợt phản công nhờ yếu tố tốc độ được gia tăng trong lối chơi.

M.U muốn bổ nhiệm Diego Simeone

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Mirror, M.U đang có động thái muốn bổ nhiệm Diego Simeone vào vị trí HLV trưởng trong mùa Hè 2019 – thời điểm Ole Gunnar Solskjaer hết thời hạn làm HLV tạm quyền. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford chấp nhận đáp ứng cho chiến lược gia người Argentina mức lương từ 10 đến 12 triệu bảng/mùa.

Hợp đồng hiện tại của HLV Diego Simeone với Atletico Madrid còn 18 tháng. Tuy nhiên ông vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Wanda Metropolitano và đang ưu tiên dẫn dắt Inter Milan vào mùa giải năm sau.

Ở thời điểm hiện tại, M.U cũng đang tìm mọi cách để chiêu mộ HLV Mauricio Pochettino. Tờ Telegraph cho biết M.U sẽ sẵn sàng chi ra 40 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng 5 năm của chiến lược gia Argentina với Tottenham.

Man City sẽ không chi 100 triệu bảng cho Ruben Neves

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Pep Guardiola đã chia sẻ về kế hoạch chuyển nhượng của Man City.

"Có lẽ không nhiều và khá khó để tìm kiếm, nhưng chắc chắn vẫn có những cầu thủ để chơi tốt vị trí của Fernandinho. Cậu ấy vốn là một cầu thủ rất quan trọng của tôi và vốn liếng kinh nghiệm Premier League đầy mình, nhưng không ai có thể đòi hỏi cậu ấy cứ vài ba ngày là phải thi đấu một trận ở tuổi 34 được nữa" – HLV trưởng của Man City phát biểu.

"Trong khi đó, Ruben Neves thực sự là một cầu thủ tuyệt vời của Wolves. Mặc dù vậy, dẫu cho vị trí tiền vệ đánh chặn có khan hiếm cầu thủ chất lượng đến đâu đi chăng nữa, chắc chắn chúng tôi sẽ không bao giờ chi ra đến 100 triệu bảng để mua về. Tôi đã đọc được đâu đó rằng Ruben Neves đáng giá từng đấy, nhưng không có đâu!".

Chiến lược gia Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Chúng tôi cần phải cân bằng tài chính và vẫn luôn cố gắng giúp đỡ Ban lãnh đạo làm điều này, đặc biệt sau những mùa giải mua sắm mạnh tay trước kia. Cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó, với việc bản hợp đồng kỷ lục của chúng tôi chỉ có giá 60 triệu bảng (Riyad Mahrez) – con số kém xa những CLB lớn khác, và quỹ lương chỉ nằm trong top 8-9 châu Âu đã đủ nói lên tất cả".

Chủ tịch La Liga mời gọi Jose Mourinho

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Chủ tịch La Liga – Javier Tebas đã trả lời câu hỏi liệu có nên đưa Jose Mourinho quay lại Tây Ban Nha.

"Từ khía cạnh chuyên môn, tôi nghĩ điều đó rất tốt dù tôi không biết ông ấy sẽ về đội bóng nào" – Chủ tịch Javier Tebas chia sẻ.

"Khi một ngôi sao thế giới trở lại, điều đó luôn có ích. Nhưng khi họ ra đi thì cũng không ảnh hưởng tới chúng tôi quá nhiều. Chúng tôi, La Liga, làm việc với quan điểm không có ngôi sao nào. Tất cả các cầu thủ đều bình thường như nhau và họ đều được chào đón ở đây".

"Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn giải đấu có được một thương hiệu mạnh như Ngoại hạng Anh, khi mà họ quảng bá xuất sắc trong 20 năm mà không có bất cứ cầu thủ đạt Quả bóng Vàng nào".

Philippe Coutinho quyết định ở lại Barcelona

Chú thích ảnh

Tờ Mundo Deportivo khẳng định Philippe Coutinho đã quyết định ở lại Barcelona. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil có thể ra đi vào cuối mùa giải năm nay nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra không suôn sẻ tại Tây Ban Nha.

Ở một diễn biến khác, nguồn tin Manchester Evening News cho biết M.U đang đàm phán với Barcelona để chiêu mộ Philippe Coutinho trong thời gian tới. Đội chủ sân Old Trafford được cho là sẽ chi ra 100 triệu bảng và phải cạnh tranh với Man City, Chelsea, PSG để có thể sở hữu tiền vệ 26 tuổi này.

Đánh giá về thương vụ này, nhà báo Guillermo Amor chia sẻ: "Philippe Coutinho là 1 cầu thủ giàu kinh nghiệm và cũng là một trong những ngôi sao bóng đá hay nhất châu Âu hiện nay. Cậu ấy là 1 cầu thủ luôn đặt lợi ích CLB lên trên bản thân và sẵn sàng chơi dù 5 phút hay 90 phút. Không còn nghi ngờ gì về việc cậu ấy là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới vào thời điểm này. Philippe vẫn còn hợp đồng dài hạn với Barcelona và cậu ấy vẫn còn có thể cống hiến cho đội bóng xứ Catalan".

Callum Hudson-Odoi quyết rời Chelsea

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Daily Mail, tài năng trẻ người Anh sẽ từ chối mọi lời đề nghị gia hạn hợp đồng của Chelsea và đang quyết tâm được khoác áo Bayern Munich. Thậm chí, tiền đạo 18 tuổi sẵn sàng đợi đến khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 mở cửa nếu không được Chelsea cho phép ra đi trong tháng 1.

Nhiều nguồn tin uy tín tại Anh (Sky Sports và The Guardian) và Đức (Sky), Bayern Munich đã nâng giá hỏi mua Hudsoi-Odoi lên 35 triệu bảng. Đây cũng là mức giá đúng với yêu cầu của Chelsea, nhưng họ vẫn muốn giữ anh ít nhất là đến hết mùa giải năm nay.

Trước đó, Chelsea đã từ chối 3 lời đề nghị của Bayern dành cho Hudson-Odoi, lần lượt là 13,5 triệu bảng, 20 triệu bảng và 30 triệu bảng. Tuy nhiên, đội chủ sân Allianz vẫn cực kì quyết tâm chiêu mộ tiền đạo 18 tuổi. Thậm chí, họ còn hứa hẹn sẽ trao cho anh chiếc áo số 10 của Arjen Robben vào cuối mùa giải này.

Hợp đồng hiện tại của Hudson-Odoi với Chelsea chỉ còn thời hạn 18 tháng. Nếu không bán ngay trong tháng 1, Chelsea sẽ bị Bayern ép giá rất nhiều ở kỳ chuyển nhượng Hè 2019.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm