Chuyện Man City: Quan trọng là Aguero có muốn đi hay không

08/02/2017 18:34 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Sự xuất hiện của Gabriel Jesus khiến tương lai của Aguero mang một dấu hỏi lớn. PSG đang đón anh tận cửa và Man City không bán anh bất kỳ giá nào, đâu mới là đáp án cho tương lai tiền đạo 28 tuổi này đây?

1. Gabriel Jesus có thể sẽ trở thành một siêu tiền đạo, nhưng cũng có thể chỉ là một dạng “kỳ tích một mùa” mà thôi. Chàng trai Brazil 19 tuổi ấy còn phải chứng tỏ nhiều, nỗ lực nhiều, nhất là ở một giải đấu đầy khó khăn như Premier League. Nhưng sự xuất hiện của Jesus, như một tiềm năng lớn, cũng đủ khiến Aguero phải đau đầu. Đơn giản, Pep là con người sẵn sàng hi sinh ngôi sao. Ibra đã từng khốn khổ ra sao ở Barcelona thì Aguero cũng có thể sẽ khốn khổ như thế ở Man City, dù tại Etihad không có một Messi thủ lĩnh.

Nhưng phía Man City, và ngay cả Pep, cũng đều khẳng định rằng Aguero sẽ không đi đâu cả. “Aguero vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng”, Pep thổ lộ thế dù cho ta có thể hiểu rằng tầm quan trọng của Aguero hiện nay là duy trì một thế cạnh tranh vị trí trên hàng công, cạnh tranh tích cực để thúc đẩy khát vọng ghi bàn cho Man City. Chính Pep từng thừa nhận rằng Man City dứt điểm quá dở và vì thế họ mất điểm khá nhiều sau giai đoạn khởi đầu suôn sẻ.

Nếu Aguero ra đi, đó là thất bại của Man City

Nếu Aguero ra đi, đó là thất bại của Man City

Sergio Aguero rất có thể sẽ rời Man City sau hơn 5 năm chơi bóng ở đây. Khả năng này không hề nhỏ.

Và ở tình thế như vậy, Aguero sẽ chọn biện pháp nào? Đó mới là câu hỏi cần được trả lời lúc này. Dễ hiểu, Jesus không phải, hay nói chính xác hơn là chưa phải, mối đe doạ vị trí đối với tiền đạo Argentina.

2. Nhìn vào những pha ghi bàn gần nhất của Jesus cho Man City, chúng ta nhận thấy rất rõ ràng rằng điểm mạnh hiện nay của chàng trai 19 tuổi là sự nhanh nhẹn, khả năng chọn vị trí tốt và bộ óc xử trí tình huống rất nhanh gọn, quyết liệt. Những yếu tố ấy phần lớn đến từ sức trẻ, và từ khát vọng của tuổi trẻ, khát vọng chứng tỏ mình. Nhưng cuộc chơi vẫn còn rất dài và duy trì chất lượng chơi bóng của mình ở đỉnh cao là điều cực khó.

Báo chí Anh đã có những bài viết nhắc lại rằng Aguero vẫn đang là chân sút xuất sắc nhất của ngoại hạng Anh lúc này. Nhưng có một dữ kiện mà chúng ta nên lưu ý. Ở mùa giải này, Aguero có phong độ không tốt chút nào. Một phần do chấn thương mãn tính của anh nhưng cũng một phần do chính anh đang thực sự không chơi đúng như khả năng của mình.

Với 11 bàn thắng và chưa kiến tạo được lần nào ở Premier League 2016-17, Aguero đang thua sút rất nhiều so với các tay săn bàn chủ lực của các đội bóng trong Top 6. Điều đó đủ để Pep có cái lý của mình khi sử dụng Jesus lúc này, như một động thái khích tướng với Aguero. Song, khích tướng có thành công hay công, điều đó còn phải tùy thuộc vào người bị khích.

Màn trình diễn của Aguero trong đoạn đầu mùa giải 2016-17


3. Pablo Zabaleta nhận xét rằng Aguero vẫn là chân sút cừ khôi nhất của Man City lúc này và anh sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn, như anh từng cạnh tranh vị trí và chiến thắng trước Carlos Tevez, Balotelli, Dzeko trước đây. Zabaleta đã nói rất chính xác về Aguero . Chất lượng của tiền đạo Argentina đúng là không chỉ được tính trên các bàn thắng anh đã ghi, mà còn trên cả nghị lực phấn đấu giúp anh vượt qua tất cả những cái tên hảo thủ ở trên. Và bởi vậy, việc đi hay ở lúc này đều nằm trong tay của chính Aguero mà thôi.

Aguero mới chỉ 28 tuổi, vẫn ở độ tuổi chín của đời cầu thủ. Anh có tất cả những gì lợi thế nhất tại Man City mà Jesus chưa có. Đó chính là ưu thế danh tiếng; ưu thế công thần cùng sự hỗ trợ của những đồng đội thân thiết. Bởi thế, trong cuộc chiến cạnh tranh với Jesus mà Pep đặt ra, Aguero giữ phần nhiều thế thắng. Song, chấp nhận cuộc cạnh tranh ấy với thái độ nào mới là điều quyết định kết quả. Nếu tự ái, cảm thấy đó là sự xúc phạm bởi phải cạnh tranh với người trẻ, Aguero có thể khiến mình rơi vào trạng thái tiêu cực, điều sẽ khiến bàn thắng càng từ chối anh hơn.

Nếu Aguero lại chiến thắng như anh từng thắng những cái tên ngày xưa, Pep khó có lý do nào để gạt bỏ anh. Và lúc đó, có thể Jesus sẽ phải tập quen với vai trò hỗ trợ cho Aguero hoặc dự bị cho anh.

Đi hay ở, đó chính là quyết định trong tay Aguero mà thôi, chứ không phải bởi một Jesus hay một Pep Guardiola nào hết.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm