Chưa tìm thấy lý do khiến Chelsea không vô địch

28/12/2016 19:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-0 trước Bournemouth trong ngày Lễ Tặng Quà không chỉ giúp Chelsea kết thúc năm 2016 với ngôi đầu bảng, mà còn tăng thêm cơ hội cho thầy trò Antonio Conte đăng quang vào cuối mùa.

Có quá nhiều lý do để các đối thủ ở Premier League cảm thấy khó khăn trong việc ngăn cản đội chủ sân Stamford Bridge trở thành tân vương vào tháng Năm năm sau, bởi Chelsea sở hữu quá nhiều lợi thế.

Thăng hoa với 3-4-3

Việc Conte chuyển sang hệ thống chiến thuật 3-4-3 ở trận gặp Hull hồi đầu tháng Mười mở ra những ngày tháng tươi đẹp cho Chelsea, với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp. Trước thời điểm ấy, đội bóng áo xanh tỏ ra chật vật cùng sơ đồ 4-1-4-1, và hệ quả là họ chịu hai thất bại liên tiếp trước Liverpool và Arsenal, những yếu tố thổi bùng lên nhu cầu về sự thay đổi từ Conte.

Chelsea đã hay, giờ càng đáng sợ với sự lột xác của Pedro

Chelsea đã hay, giờ càng đáng sợ với sự lột xác của Pedro

Pedro đang thể hiện phong độ ấn tượng trong mùa giải này. Trong trận đấu với Bournemouth vừa qua, tiền đạo người Tây Ban Nha ghi được một cú đúp trong đó có một pha cứa lòng tuyệt đẹp.

Sơ đồ 3-4-3 phát huy tối đa năng lực của mọi cầu thủ áo xanh. Victor Moses và Marcos Alonso từ vị thế người thừa bỗng trở thành những con bài tối quan trọng trong cách vận hành của Conte ở các vị trí cầu thủ chạy cánh (wing-back). Nó tạo ra sự cân bằng cho Chelsea trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Ngay khi Chelsea phòng ngự thành công, họ có thể dễ dàng tổ chức những đợt phản công tốc độ để tạo ra bàn thắng.

Hàng thủ vững vàng

Với 11 bàn thua sau 18 trận đấu, Chelsea sở hữu hàng thủ vững vàng nhất Premier League. Công rất lớn trong chiến tích này thuộc về bộ ba Gary Cahill - David Luiz - Cesar Azpilicueta, những người thích nghi rất tốt với hệ thống hàng thủ ba người của Conte. Cùng với đó là sự hỗ trợ của Moses và Alonso. Người ta đang nhìn thấy phần nào đó hình hài của hàng thủ Chelsea dưới thời Mourinho.

Thibaut Courtois, người đã chơi tệ hại ở mùa giải trước, đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của Conte. Anh giúp cho đội chủ sân Stamford Bridge giữ sạch lưới ở 11 trong 18 trận đấu tại Premier League, bao gồm 4 trận liên tiếp không bị các đối thủ ghi bàn.


Conte & khả năng thu phục cầu thủ

Phần lớn các trụ cột Chelsea tỏ ra kiệt quệ cả về sức lực lẫn tinh thần sau khi trải qua một mùa giải nhiều sóng gió. Nhưng Conte đã biết cách hồi sinh họ, biến mỗi cầu thủ áo xanh thành một chiến binh.

Trường hợp của Diego Costa là ví dụ minh họa rõ nét nhất. Từ chỗ sa đà vào những cuộc tranh cãi vô bổ, tiền đạo gốc Brazil ngày càng biết vận dụng năng lượng của mình cho việc tạo ra những bàn thắng. HLV Conte góp công không nhỏ trong việc thuần hóa chân sút 28 tuổi này, nhờ những biện pháp kiên quyết, chẳng hạn như quyết định không thay Costa ra sân trong trận gặp Leicester ngày 15/10 dù biết rất rõ cựu chân sút Atletico Madrid đã nhận tới 4 thẻ vàng.

Eden Hazard là một ngôi sao khác thăng hoa khi Conte xuất hiện, nhờ việc ông giải phóng anh khỏi nhiệm vụ phòng ngự. Cùng với đó, ông hồi sinh những cái tên vô danh hoặc mất phong độ như Alonso, Pedro hay Moses.

Đội hình chất lượng

So với những ông lớn như Man City, Man United hay Liverpool, đội hình Chelsea thật ra không được đánh giá cao về độ dày. Vẫn còn đó những vị trí chưa có phương án dự phòng, chẳng hạn như các vị trí chạy cánh trong sơ đồ 3-4-3. Nhưng chất lượng đội ngũ đội chủ sân Stamford Bridge thì không hề thua kém bất cứ ai, và Chelsea hoàn toàn có thể tìm ra những phương án thay thế nếu các trụ cột vắng mặt. Ở trận gặp Bournemouth vừa qua, khi N’Golo Kante và Costa vắng mặt vì thẻ phạt, Pedro và Fabregas đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi cùng nhau tạo ra bàn thắng mở tỷ số.

Tất nhiên, Chelsea vẫn cần thêm một vài bổ sung dự phòng chất lượng nữa, có thể là một phương án dự phòng cho Diego Costa trên hàng công, hoặc một giải pháp dự phòng cho các cầu thủ chạy cánh. Làm được điều này, không ai có thể nghi ngờ về khả năng lên ngôi của thầy trò Conte.

Không dự đấu trường châu lục

Đây là mùa giải đầu tiên dưới kỷ nguyên Roman Abramovich, Chelsea vắng mặt ở đấu trường châu lục. Điều này thật ra lại tốt cho Conte, bởi ông có nhiều thời gian để truyền đạt ý tưởng cho các học trò. Hơn thế, đội chủ sân Stamford Bridge không phải tốn quá nhiều sức cho các trận đấu giữa tuần, và họ hoàn toàn có thể tung ra đội hình mạnh nhất ở mỗi vòng đấu.

Trong khi những Man City, Arsenal hay Man United vẫn phải nghĩ tới những trận đấu tại sân chơi châu lục vào đầu năm sau, Chelsea có quyền dồn toàn bộ sức lực và nhân sự cho mục tiêu duy nhất: Vô địch Premier League.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm