Chiến thắng không vui vẻ của MU

12/01/2022 06:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng Aston Villa giúp MU tiếp tục hành trình ở Cúp FA mùa này, nhưng niềm vui vẫn chưa thể nhìn thấy trong cách thầy trò Ralf Rangnick chơi bóng, bên cạnh những ồn ào và hiểm họa tiềm tàng.

MU: Rashford chơi mờ nhạt, HLV Rangnick nói gì?

MU: Rashford chơi mờ nhạt, HLV Rangnick nói gì?

HLV Ralf Rangnick nói ông không rõ vì sao Rashford lại chơi không tốt sau khi tiền đạo của MU gây thất vọng ở trận thắng Aston Villa 1-0 ở vòng 3 cúp FA.

Tàn dư của những ngày tháng Ole Gunnar Solskjaer còn tại vị vẫn chưa thể được triệt tiêu hoàn toàn. Đó chắc chắn là cảm nhận rõ ràng nhất của Ralf Rangnick, không chỉ nhìn vào cách MU đánh bại Aston Villa chật vật ra sao ở Cúp FA, đấu trường được coi là mang đến cơ hội khả quan nhất để đội chủ sân Old Trafford giành danh hiệu mùa này.

Đổi chiến thuật, MU vẫn chưa vào guồng

Rangnick là bậc thầy của thứ bóng đá Gegenpressing, lối đá đang ngày càng trở thành mốt ở nhiều CLB châu Âu hiện thời. Có điều, các cầu thủ MU sau một quãng thời gian lạc lối khá lâu với Solskjaer dường như vẫn chưa sẵn sàng để tiếp thu thứ bóng đá hiện đại ấy từ vị HLV tạm quyền 63 tuổi này. Không quá khó hiểu vì sao HLV Rangnick lại bày tỏ sự không hài lòng với nỗ lực và khả năng thích ứng thứ bóng đá quen thuộc của mình từ các học trò đội chủ sân Old Trafford.

Đó là câu chuyện sẽ cần thêm thời gian để thứ bóng đá ấy ngấm sâu vào từng đôi chân, từng khối óc của các cầu thủ MU. Còn hiện tại thì sao? HLV Rangnick vẫn tiếp tục điệp khúc xoay xở đủ kiểu mà vẫn chưa tìm ra công thức để giải phóng những đôi chân áo đỏ vẫn còn sức ì quá lớn như hiện tại. Sơ đồ quen thuộc 4-2-2-2 đã thất bại không cần bàn cãi ở trận gặp Wolves, buộc chiến lược gia người Đức phải trở lại sơ đồ 4-2-3-1 vốn đã gắn liền với những ngày tháng người tiền nhiệm Solskjaer còn tại vị. Marcus Rashford và Mason Greenwood không còn phải cạnh trạnh nhau một suất đá chính, thay vào đó họ được bố trí chơi ở hai vị trí tiền đạo cánh quen thuộc. Bruno Fernandes, người không ít lần than phiền việc phải lùi quá sâu, đã được trả về vị trí số 10 ưa thích của mình. Rốt cuộc, Rashford chỉ thi đấu ấn tượng trong khoảng thời gian đầu trận trước khi cho tất cả thấy anh vẫn chưa tìm lại phong độ vốn có. Tương tự, chúng ta không còn nhìn thấy một Fernandes tả xung hữu đột, không ít lần mang về những bàn thắng quan trọng cho MU như thời điểm cách đây hai năm. Tiền vệ người Bồ Đào Nha càng chơi càng chật vật trong việc tìm ra những khoảnh khắc tỏa sáng. Không phải các cầu thủ MU thiếu cố gắng, nhưng càng chơi thì hàng công càng bế tắc, trong lúc hàng thủ không ít lần để lộ sơ hở cho Aston Villa khai thác. Nếu đội chủ sân Old Trafford không có vốn là pha đánh đầu thành bàn của Scott McTominay từ sớm, trận đấu ở vòng 3 Cúp FA hoàn toàn chứng kiến thêm một cơn ác mộng nữa ngay tại Nhà hát của những giấc mơ.

Chú thích ảnh
Bàn thắng của McTominay đã cứu rỗi một trận đấu kém ấn tượng của MU ở Cúp FA

Chưa hết những nỗi lo cho HLV Rangnick

Chiến thắng Aston Villa giúp MU tràn trề cơ hội ở Cúp FA, khi đối thủ của thầy trò Rangnick ở vòng đấu kế tiếp là đội bóng hạng Nhất Middlesbrough. Trong lúc tình hình cho cuộc đua Top 4 ngày càng khó khăn, còn câu chuyện ở Champions League vẫn là một dấu hỏi lớn, Cúp FA hoàn toàn có khả năng mang đến ánh sáng hy vọng cho một danh hiệu của HLV Rangnick trong nửa năm tạm quyền ngắn ngủi của mình.

Trước khi nghĩ về điều ấy, chiến lược gia người Đức sẽ phải tìm cách giải quyết những vấn đề còn lơ lửng ở Old Trafford. Trận gặp Aston Villa vừa qua, Cristiano Ronaldo đột nhiên không có tên trong đội hình xuất phát, chi tiết có thể trở thành đề tài lý tưởng cho nhiều tờ báo khai thác về chuyện nội bộ của MU. HLV Rangnick sau đó đã tiết lộ rõ ràng tình trạng sức khỏe không tốt của siêu sao người Bồ Đào Nha là lý do ông không mạo hiểm sử dụng anh ở trận đấu tại Cúp FA vừa qua. Khác với quyết định không hề có một lời giải thích thuyết phục nào từ HLV Solskjaer cho việc loại Ronaldo ở trận gặp Everton hồi tháng 10, lần này Rangnick đã thẳng thắn thảo luận với tuyển thủ 36 tuổi này trước khi đưa ra quyết định nói trên.

Mặt khác, đó có thể là cái cớ để phòng thay đồ đội chủ sân Old Trafford tiếp tục rơi vào tình trạng chia rẽ nội bộ. Một tập thể thiếu đoàn kết chắc chắn không thể giúp MU hoàn thành nhiệm vụ trong phần còn lại của mùa giải và HLV Rangnick biết mình cần phải làm gì nếu muốn quãng thời gian tạm quyền của ông diễn ra suôn sẻ và đạt được kết quả mong muốn, thay vì tiếp tục để lại một mớ hỗn độn nữa cho người kế nhiệm vào mùa Hè năm nay.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm