Chi đậm bao nhiêu, ưu tiên số 1 của Chelsea vẫn là giữ chân Hazard

21/05/2018 15:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chứng kiến Eden Hazard trở thành người hùng giúp Chelsea vô địch Cúp FA, tất cả đều đồng ý giữ chân tuyển thủ người Bỉ là một phần quan trọng trong mọi dự định hồi sinh của Chelsea mùa tới.

1. Những trận đấu quan trọng luôn là sân khấu cho các ngôi sao. Hazard tạo ra sự khác biệt giữa hai đội trên sân Wembley thứ Bảy vừa qua. Một mình anh buộc Phil Jones phạm lỗi trong vòng cấm, rồi chính anh tự chuyển hóa cơ hội từ chấm phạt đền thành bàn thắng. Jose Mourinho một lần nữa áp dụng công thức Ander Herrera bắt chết Hazard, nhưng phong độ xuất sắc của tuyển thủ người Bỉ phá hỏng ý đồ đó.

Sau cú đúp vào lưới West Brom ngày 12/2, Hazard chỉ ghi thêm 1 bàn, cùng 2 đường kiến tạo trong 15 trận cho Chelsea trên tất cả các đấu trường. Phong độ của tuyển thủ 27 tuổi những tháng cuối mùa rất tệ hại, và là một trong những lý do khiến Chelsea văng khỏi Top 4. Sẽ có những nghi ngờ Hazard muốn giữ chân cho World Cup 2018, cũng như cơ hội chuyển đến một bến đỗ tham vọng vào mùa hè này. Bàn thắng vào lưới M.U như một lời khẳng định: Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là vĩnh cửu của Hazard.

2. Dù còn hợp đồng đến năm 2020, tương lai của Hazard vẫn chưa có gì đảm bảo sẽ nằm ở Stamford Bridge. Chiếc Cúp FA chỉ đủ để giúp Chelsea không trải qua một mùa giải trắng tay. Nó không phải con đường đưa đội chủ sân Stamford Bridge đến với đấu trường Champions League mùa tới. Chelsea sẽ trải qua mùa thứ hai làm khán giả ở sân chơi danh giá nhất châu lục trong 3 năm.

Chẳng ai dám chắc Hazard không chạnh lòng nghĩ đến thực tế này. Sau trận chung kết Cúp FA, Antonio Rudiger, cầu thủ hay nhất trận, đã năn nỉ tuyển thủ người Bỉ ở lại Chelsea ngay trong lúc trả lời phỏng vấn trên kênh BT Sport. Hazard tất nhiên tìm cách đưa ra một câu trả lời ổn thỏa nhất: “Tôi cần Rudiger chơi mọi trận đấu hay như chung kết Cúp FA và tôi hứa sẽ ở lại”.

Giành FA Cup từ M.U, Chelsea liệu đã được an ủi?

Giành FA Cup từ M.U, Chelsea liệu đã được an ủi?

Không lọt được vào Top 4 mùa thứ hai trong 3 năm là một thất bại với Chelsea. Vô địch Cúp FA vì thế vừa là món quà an ủi, vừa tạo động lực cho một cuộc cách mạng trong tương lai của đội chủ sân Stamford Bridge.

Thực tế lại là một câu chuyện khác. Real Madrid rất nhiều lần bày tỏ sự quan tâm với Hazard. Ước mơ làm việc cùng thần tượng Zinedine Zidane chưa bao giờ nguôi trong đầu tuyển thủ người Bỉ. Real Madrid cần một cầu thủ tấn công chất lượng, khi bộ ba BBC (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo) đã già hóa và cần được thay thế. Bản thân Hazard không hề giấu giếm mong muốn vô địch Champions League, cũng như hướng tới những danh hiệu cá nhân như Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

3. Hazard không hề úp mở điều kiện để anh gắn bó với Chelsea trong một mùa giải không Champions League: “Tôi chờ đợi những tân binh đến với Chelsea mùa sau. Tôi muốn những cầu thủ tốt vì khát khao giành chức vô địch Premier League. Có rất nhiều điều ở phía trước nên cứ chờ đợi xem sao”.

Tuyển thủ 27 tuổi này cần câu trả lời rõ ràng từ Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Mùa vừa rồi rõ ràng là nỗi thất vọng lớn của đội chủ sân Stamford Bridge trong khâu mua sắm. Họ để hụt hàng loạt mục tiêu quan trọng. Trừ Olivier Giroud và Antonio Rudiger, các tân binh còn lại như Alvaro Morata, Danny Drinkwater hay Tiemoue Bakayoko đều không đáp ứng được kỳ vọng.

Giữ chân Hazard là chìa khóa then chốt cho mọi tham vọng của Chelsea mùa tới. Yêu cầu bổ sung nhân sự của tuyển thủ người Bỉ không hề quá đáng. Hàng công Chelsea có dấu hiệu lão hóa, khi Pedro và Willian đều đã trên dưới 30. Bổ sung thêm những cầu thủ tấn công chất lượng là yêu cầu bắt buộc. Hoặc Chelsea đáp ứng yêu cầu đó, hoặc bàn thắng vào lưới M.U là lần cuối cùng Hazard ăn mừng trong màu áo Chelsea.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm