Chelsea vs Bayern Munich: Ký ức chung kết 2012 và thách thức cho Lampard

17/12/2019 18:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Không hẹn mà gặp, lá thăm vòng 1/8 đưa Chelsea đụng độ Bayern Munich. Đó hứa hẹn là một trận đấu nhiều kỷ niệm, khi những cổ động viên The Blues vẫn chưa quên ký ức trận chung kết ở Allianz Arena cách đây 7 năm.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17/12. Trực tiếp SC Heerenveen vs Roda JC, Văn Hậu ra mắt

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17/12. Trực tiếp SC Heerenveen vs Roda JC, Văn Hậu ra mắt

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Hà Lan vòng 2: trực tiếp Heerenveen vs Roda JC. Lịch thi đấu BTV Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 16. Lịch bóng đá ngày 17/12, rạng sáng 18/12.

Đó là một trận chung kết kỳ lạ, bởi Bayern Munich trở thành đội bóng đầu tiên được hưởng lợi thế sân nhà ở trận đấu cuối cùng tại Champions League kể từ năm 1984. Thật không may, đại diện nước Đức lại không thể giương cao danh hiệu sau khi thất bại trước Chelsea ở loạt sút luân lưu.

Kỷ niệm khó quên của Lampard

Frank Lampard, người đang ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Chelsea mùa này, chắc chắn không thể quên ký ức Munich năm ấy. Anh chính là thủ quân đội chủ sân Stamford Bridge trong trận chung kết, sau khi John Terry vắng mặt vì tấm thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về với Barcelona. Cũng chính số 8 của Chelsea khi ấy là một trong bốn cầu thủ thực hiện thành công quả đá luân lưu, mang về chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử cho Chelsea. Sau trận chung kết ấy, Lampard hùng hồn khẳng định: “Chức vô địch ấy mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là đội bóng cần phải tiếp tục tiến lên, không ai muốn hài lòng chỉ vì một danh hiệu cả”.

Không còn một ai trong thế hệ vô địch Champions League năm 2012 của The Blues tiếp tục chơi bóng đỉnh cao. Nhưng có một chi tiết thú vị mùa này: không ít thành viên trong thế hệ ấy lại đang là những người điều hành một tập thể Chelsea trẻ trung trong mùa giải họ bị cấm chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Ngoài Lampard đang làm HLV trưởng, đội bóng áo xanh còn có Petr Cech, tác giả của hai pha cản phá trên chấm luân lưu, đang làm cố vấn kỹ thuật cho Chelsea. Chưa kể hậu vệ Paulo Ferreira, người chỉ góp mặt trên ghế dự bị trong trận chung kết, đang làm công tác phụ trách các cầu thủ cho mượn.

truc tiep bong da hôm nay, trực tiếp bóng đá, truc tiep bong da, lich thi dau bong da hôm nay, bong da hom nay, bóng đá, bong da, Chelsea, Bayern, Chelsea vs Bayern
Lampard là thủ quân trong chiến thắng của Chelsea trước Bayern Munich năm 2012, nhưng lần gặp gỡ này sẽ rất khác

Sau gần nửa năm ngồi trên chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge, thành tích đáng kể đầu tiên của Lampard chính là việc đưa Chelsea vượt qua vòng bảng. Đó là một chiến tích đáng khen ngợi, bởi The Blues bước vào Champions League với một tập thể rất trẻ, phần lớn trong số họ chưa từng trải nghiệm ở sân chơi châu lục. Đã có những lúc tất cả nghĩ rằng Chelsea sẽ không thể đi tiếp, nhưng chiến thắng trước Lille ở lượt đấu cuối giúp đội bóng áo xanh tiếp tục cuộc hành trình ở sân chơi danh giá nhất châu lục.

Không dễ cho Chelsea, vì Bayern Munich đã rất khác

7 năm sau trận chung kết ở Allianz Arena, Chelsea sẽ tái ngộ Bayern Munich ngay ở vòng 1/8. Đó không phải là một thử thách dễ chịu, dù cho đâu đó những cổ động viên Chelsea có thể tự an ủi họ đã tránh được đối thủ truyền kiếp Barcelona hay Juventus của người cũ Maurizio Sarri.

Bayern Munich mùa này mới thay tướng, khi Hans-Dieter Flick lên nắm tạm quyền sau khi Niko Kovac rời ghế vào ngày 3/11 năm nay. Thành tích của Bayern Munich ở Bundesliga khá tệ, khi thầy trò Flick chỉ đứng thứ 5, kém đội đầu bảng Leipzig tới 6 điểm. Nhưng câu chuyện của Bayern Munich ở đấu trường Champions League lại hoàn toàn khác. Họ toàn thắng tuyệt đối 6 trận vòng bảng, trong đó có hai chiến thắng trước Tottenham, một đội bóng thủ đô London khác, lần lượt là 7-2 trên đất Anh và 3-1 ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Bayern Munich cũng thay máu lực lượng mạnh mẽ như Chelsea, nhưng chất lượng đội ngũ của đội bóng nước Đức được đánh giá cao hơn hẳn. Họ đang sở hữu Robert Lewandowski, vua phá lưới vòng bảng mùa này với 10 pha lập công, chưa kể sự lợi hại đến những cầu thủ tấn công chất lượng như Philippe Coutinho hay Kingsley Coman. Trong khi Chelsea chẳng còn bất cứ dấu ấn nào ở trận chung kết 7 năm trước, Bayern Munich vẫn còn đó thủ thành Manuel Neuer và chân sút Thomas Mueller.

Những gì các cổ động viên Chelsea có thể kỳ vọng ở Lampard trước hai lượt trận với Bayern Munich là cơ hội bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Còn nếu sử dụng những con người hiện có, thật khó hy vọng The Blues có thể bước qua xác Hùm xám Bayern Munich ở vòng 1/8.

Linh Sam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm