Chelsea vào Top 4 mà Vua phá lưới chỉ ghi 7 bàn, đều từ... phạt đền

25/05/2021 07:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Dù đã đầu tư tới 179 triệu bảng cho hàng công nhưng Chelsea vừa kết thúc mùa giải 2020/2021 mà không có cầu thủ nào chạm mốc 10 bàn.

Play-off World Cup lượt về: Cơ hội cho nào cho Futsal Việt Nam trước Lebanon?

Play-off World Cup lượt về: Cơ hội cho nào cho Futsal Việt Nam trước Lebanon?

Hòa Lebanon 0-0 ở trận lượt đi, tuyển Futsal Việt Nam cần ít nhất một kết quả hòa có bàn thắng ở lượt về để giành quyền dự VCK World Cup Futsal 2021.

 

Mùa Hè năm ngoái, Chelsea đã chi 220 triệu bảng để mua sắm và phần lớn các tân binh được mang về là những cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, họ đã kết thúc mùa giải 2020-21 với tiền vệ Jorginho là cây săn bàn số 1 ở Premier League.

Cầu thủ 29 tuổi ghi được 7 bàn và cả 7 bàn đó đều từ chấm penalty. Thống kê của Jorginho cũng là thành tích thấp nhất của The Blues kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, mùa giải 1974-1975, khi họ đứng thứ 21 ở giải hạng Nhất cũ và sau đó bị xuống hạng.

Chú thích ảnh
Hàng công của Chelsea có thống kê cực tệ

Kết thúc mùa giải 2020/2021, Chelsea chỉ ghi được 58 bàn tại Premier League. Con số này thấp hơn bất kỳ đội nào trong top 7 và thậm chí còn kém đội đứng thứ 9 là Leeds tới 4 bàn.

Bất chấp việc đã giành được vé dự Champions League mùa sau, thành tích đó là quá tệ với một CLB được coi là “đội bóng lớn” như Chelsea.

Mùa Hè trước, Chelsea đã đưa Kai Havertz và Timo Werner về trong các hợp đồng trị giá lần lượt 89 triệu bảng và 53 triệu bảng. Tuy nhiên, Havertz chỉ ghi được 4 bàn còn Werner chỉ ghi được 6 bàn.

Phát biểu vào cuối tuần qua, Havertz thừa nhận đây là một mùa giải rất khó khăn đối với anh và đã cảm thấy sự khốc liệt của môi trường bóng đá Anh.

179 triệu bảng được chi cho các tân binh tấn công trong mùa hè năm ngoái của Chelsea đã hoàn tất với việc bổ sung thêm Hakim Ziyech với giá 37 triệu bảng từ Ajax. Nhưng cầu thủ người Maroc cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng ở Premier League và đã phải ngồi ngoài rất nhiều vì chấn thương.

Sản phẩm của lò đào tạo The Blues, Tammy Abraham - giống như Werner - cũng kết thúc mùa giải với chỉ 6 bàn thắng. Tuy nhiên, những pha lập công của Abraham chỉ đến vào giai đoạn đầu mùa giải khi Lampard vẫn còn tại vị. Còn sau đó, anh đã không được HLV Thomas Tuchel chú ý đến.

Cuối cùng, Mason Mount đã kết thúc mùa giải với 6 bàn thắng còn Olivier Giroud thì có được 4 bàn. Tất cả những thống kê đó đều là rất tệ và nó là tiếng chuông cảnh báo cho hàng công của Chelsea trong tương lai.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm