Chelsea vẫn tuyệt hay nhưng hai nguy cơ lớn đang ở rất gần

13/12/2016 19:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước West Brom đã là trận thắng thứ 9 liên tiếp của Chelsea. Ngôi đầu bảng Premier League vững như bàn thạch. Nhưng vẫn có những rủi ro lớn đang hiển hiện trước mặt thầy trò Antonio Conte.


Thứ nhất, West Brom là đội mới nhất cho thấy càng ngày Chelsea càng bị thách thức thực sự trước khi giành được chiến thắng. Boro, Spurs và Man City trước đó cũng đều khiến Chelsea gặp nhiều khó khăn mới có thể giành trọn 3 điểm. Dĩ nhiên, kết cục cuối cùng không thay đổi. Các cầu thủ của Conte vẫn đạt mục tiêu quan trọng nhất là giành chiến thắng.

Nhưng sự thật là họ đã phải chiến đấu vất vả hơn, phải đổ nhiều mồ hôi hơn nhiều mới có được cái mình cần. Điều đó xuất phát từ đâu? Chính chuỗi thắng liên tiếp của Chelsea biến họ thành đội bóng phải bị đánh bại. Sau thất bại 0-3 trước Arsenal, đoàn quân của Conte thắng như chẻ tre. Khi họ càng thắng nhiều, các đối thủ càng khao khát chặn họ lại bằng nhiều cách khác nhau. Đối thủ dưới cơ thì sẽ chơi co cụm, phòng ngự dày đặc và triệt để suốt cả trận đấu.

Vì sao Costa vẫn chưa vui dù liên tục nổ súng cho Chelsea?

Vì sao Costa vẫn chưa vui dù liên tục nổ súng cho Chelsea?

Bất chấp hàng loạt những màn trình diễn đáng kinh ngạc gần đây, Diego Costa vẫn tự nhận anh chưa đạt phong độ cao nhất của mình

Đối thủ ngang cơ thì nghiên cứu họ thật kỹ để tìm ra sơ hở hay một điểm yếu nào đó trong sơ đồ 3-4-3 mà Conte cho triển khai. Hoặc tìm ra một chiến thuật làm đối trọng với lối chơi của họ. Và chúng ta đã thấy là tất cả những Boro, Spurs, Man City, West Brom đều có một điểm giống nhau là theo cách này hay cách khác họ đã gây được khó khăn đáng kể cho The Blues dù cuối cùng họ vẫn thua trận.

Nhưng chiến thắng mới nhất trước West Brom đặt Chelsea trước một thử thách hứa hẹn còn khó khăn hơn nữa trong những trận sắp tới. Các đối thủ tiếp theo của họ hoàn toàn có thể áp dụng lối chơi phòng ngự số đông và không ngần ngại đá rắn để phá lối chơi tấn công của The Blues. Dĩ nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc các đối thủ sắp tới của Chelsea chắc chắn sẽ thành công nhưng nguy cơ thất bại hoặc mất điểm với The Blues là có thật dù với phong độ và chất lượng con người hiện tại cộng với một lịch đấu hết sức dễ chịu (trên lý thuyết), Chelsea sẽ có một tháng 12 rất êm đềm.


Tóm lại, chính Chelsea đang tạo cảm hứng cho các đối thủ của họ tìm cách chặn họ lại bằng mọi cách và sớm muộn gì thì cũng đến lúc chuyện đó xảy ra. Cần phải nhấn mạnh rằng dù Chelsea đã thắng 9 trận liên tiếp nhưng họ trở nên đáng sợ nhất khi đá phản công hoặc tấn công chớp nhoáng rồi nhanh chóng lui về phòng ngự chặt. Nhưng khi buộc phải tấn công bằng mọi cách để ghi bàn trước những đội bóng chơi tử thủ thì rõ ràng The Blues gặp khó khăn đáng kể.

Một rủi ro đáng kể khác đang treo lơ lửng trên đầu Chelsea là họ có tới 4 cầu thủ đối mặt nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa là Diego Costa, Matic, Kante và David Luiz. Tất nhiên việc Costa đã trải qua tới 9 trận liên tiếp mà không nhận thêm thẻ phạt nào được coi như điều đặc biệt với một ngôi sao vốn tỏ ra rất thiếu kiềm chế như anh. Nhưng ngay cả  khi “điều kỳ diệu” mang tên Diego Costa tiếp diễn thì vẫn còn đó những nguy cơ hiển hiện với 3 cái tên còn lại. Với vị trí thí đấu đặc thù của họ (1 trung vệ và 2 tiền vệ thủ) thì thật khó tin là tất cả họ đều “giữ mình” tốt như Costa lâu đến vậy.

Nếu sự vắng mặt 1 trận của Matic có thể không thành vấn đề (Fabregas có thể thay thế như Conte đã sử dụng) thì sự vắng mặt (nếu có) của Luiz và/hoặc đặc biệt là Kante sẽ khiến Conte phải băn khoăn không ít trong việc tìm phương án thay thế. Còn đến lúc Costa vắng mặt thì rõ ràng là tổn thất cực lớn cho hàng công. Đó là nguy cơ và nguy cơ ấy không hề nhỏ khi cuộc chơi càng lúc càng trở nên khốc liệt với đội bóng áo xanh.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm