Chelsea thừa sức mua James Rodriguez với giá 60 triệu, nhưng...

23/08/2016 06:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ chuyển nhượng mùa Hè chỉ còn hơn một tuần nữa là kết thúc, và nhu cầu của Chelsea lúc này không phải nằm ở những phi vụ bom tấn như James Rodriguez mà là một sự bổ sung nơi hàng thủ.

Thầy trò Antonio Conte đã khởi đầu mùa giải bằng hai chiến thắng ở Premier League, nhưng họ vẫn miệt mài trên thị trường chuyển nhượng để bổ sung nhân sự. Hậu vệ trái của Wolfsburg Ricardo Rodriguez và tiền vệ tấn công James Rodriguez là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Ricardo Rodriguez & bài toán hậu vệ biên

Động cơ và mức độ quan trọng của hai thương vụ này hoàn toàn khác nhau. Ricardo Rodriguez sẽ giải quyết bài toán hậu vệ biên của Chelsea, vị trí liên tục có những xáo trộn về nhân sự.

Mới đây, hậu vệ trái Baba Rahman đã được đội chủ sân Stamford Bridge cho Schalke mượn đến hết mùa. Cesar Azpilicueta và Branislav Ivanovic đều đang chơi tốt ở các vị trí hậu vệ cánh, nhưng họ buộc phải thi đấu ở vị trí trái sở trường. Azpilicueta, một người thuận chân phải nhưng lại đá cánh trái, còn Ivanovic, vốn là một trung vệ, lại thường xuyên đá cánh phải. Ola Aina, bất chấp phong độ ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa, vẫn chưa thể là giải pháp lý tưởng cho vị trí hậu vệ biên ở thời điểm hiện tại.

Dễ hiểu vì sao Chelsea chuẩn bị đưa ra lời đề nghị 22 triệu bảng cho Ricardo Rodriguez. Ngoài việc tăng thêm tính cạnh tranh ở vị trí hậu vệ biên, tuyển thủ người Thụy Sĩ hứa hẹn trở thành làn gió mới tại sân Stamford Bridge nhờ sự cơ động trong khâu phòng ngự lẫn tấn công. Mới 23 tuổi, kinh nghiệm trận mạc của anh không hề ít chút nào, với hơn 200 lần ra sân ở cấp độ CLB và 41 lần khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ.

Antonio Conte: 'Tốt hay xấu thì tôi vẫn luôn nói sự thật với cầu thủ'

Antonio Conte: 'Tốt hay xấu thì tôi vẫn luôn nói sự thật với cầu thủ'

Diego Costa đang có khởi đầu ấn tượng cùng Chelsea khi trong 2 trận liên tiếp anh đều nổ súng vào những phút cuối. HLV Antonio Conte hy vọng Diego Costa sẽ vẫn chỉ tập trung vào việc chơi bóng và bỏ ngoài tai những tiếng “ồn ào”


Mua James Rodriguez, có nên không?

James Rodriguez là một cầu thủ tấn công giàu sức sáng tạo nhưng anh đang bị bỏ rơi ở Real Madrid. Tiền vệ 25 tuổi này đến với sân Bernabeu sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2014. Sự ra đi của Angel Di Maria, cầu thủ hay nhất của Real Madrid mùa bóng 2013-14, mùa bóng mà đội chủ sân Bernabeu đã giành cú Decima, đã tạo cơ hội cho James Rodriguez.

Trước khi tỏa sáng trên đất Brazil, James Rodriguez gây ấn tượng trong màu áo Porto và Monaco. Dù không được ra sân thường xuyên ở Real Madrid, một phần đến từ việc Cristiano Ronaldo và Gareth Bale trở thành lựa chọn hàng đầu ở hai cánh, tuyển thủ người Colombia vẫn thể hiện được những phẩm chất vốn có của mình.

Động cơ để Chelsea tiếp cận James Rodriguez không thật sự rõ ràng. Số tiền 60 triệu bảng để mua tuyển thủ người Colombia nên được dùng cho việc mua thêm một trung vệ hay một tiền đạo. Ở vị trí tiền vệ tấn công, đội chủ sân Stamford Bridge đã có sẵn hai lựa chọn chất lượng: Oscar và Cesc Fabregas. Họ góp công lớn trong chức vô địch Premier League của Chelsea cách đây hai mùa.

Ricardo Rodriguez, với sự nhanh nhẹn và thể hình khá lý tưởng, có thể thích ứng nhanh với môi trường Premier League trong khi chưa ai dám đảm bảo điều tương tự sẽ đến với James Rodriguez.

Điều đáng lo hơn cả, nếu James Rodriguez tới Chelsea, không loại trừ khả năng Eden Hazard, ngôi sao sáng nhất của đội chủ sân Stamford Bridge, sẽ chuyển tới Real Madrid. Trong bối cảnh tiền vệ người Bỉ đang dần lấy lại phong độ tốt nhất, thật khó có thể hình dung anh sẽ chuyển tới nhà ĐKVĐ Champions League, trong khi James Rodriguez không đạt đến trình độ của Hazard.

Trong một mùa hè mà việc mua sắm của Chelsea bị hạn chế khá nhiều, đội bóng của Conte cần tập trung vào những mục tiêu thiết thực hơn ở hàng thủ, thay vì tìm cách tiếp cận những ngôi sao trên hàng công như James Rodriguez.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm