Chelsea thua, Conte nổi giận, chỉ ra những sai lầm của trọng tài

07/08/2017 07:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte tỏ ra khó chịu vì những câu hỏi liên quan đến trọng tài trong trận thua trước Arsenal tại trận tranh siêu cúp Anh hôm qua (6/8).

Chelsea vừa để thua Arsenal một cách đầy cay đắng trong trận tranh siêu cúp Anh diễn ra vào ngày 6/8 vừa qua. Ngoài bàn thắng mở tỷ số của Victor Moses, The Blues thi đấu kém thuyết phục hơn hẳn so với người hàng xóm.

Willian phải nhận thẻ vàng vì một tình huống ăn vạ còn Pedro bị đuổi khỏi sân sau khi vào bóng cực kỳ nguy hiểm với Mohamed Elneny. Trong khi đó, thủ thành Thibaut Courtois và bản hợp đồng bom tấn Alvaro Morata thì thất bại trên chấm 11m. Nhìn chung, đây là một buổi chiều đáng thất vọng với HLV Antonio Conte, người đã buộc phải điền tên các cầu thủ trẻ như Kyle Scott, Charly Musonda Jr và Jeremie Boga vào danh sách thi đấu vì sự yếu kém của CLB trên thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về tấm thẻ đỏ của Pedro và tình huống của Willian, chiến lược gia người Italy khó chịu.

“Tôi không nhìn thấy tình huống thẻ vàng của Willian nhưng nhiều người nói với tôi đó rõ ràng là một quả penalty cho Chelsea. Chắc chắn tôi cảm thấy thất vọng nhưng bạn biết rằng chúng tôi phải tôn trọng quyết định của các trọng tài. Nhưng đôi khi những quyết định này lại khiến chúng ta tức giận”, Conte nhấn mạnh.

“Trọng tài đã cố gắng giải thích cho tôi về quyết định của ông ấy nhưng lúc đó không có thời gian bởi vì tôi cũng định hỏi ông ấy tại sao nó không phải một quả penalty mà lại là chiếc thẻ vàng cho Willian. Nếu chúng tôi tranh luận, có lẽ trận đấu sẽ kết thúc vào 9 giờ tối mất. Nhưng đây là lần thứ 2 những quyết định gây tranh cãi chống lại chúng tôi. Nếu bạn còn nhớ trận chung kết FA Cup thì nó cũng vậy”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Conte không hài lòng về các quyết định của trọng tài

Suốt thời gian qua, Chelsea đã chi gần 150 triệu bảng cho 4 cái tên Alvaro Morata, Antonio Rudiger, Tiemoue Bakayoko và Willy Caballero. Tuy nhiên, HLV Conte vẫn muốn có thêm tân binh để củng cố lực lượng, đặc biệt là trong bối cảnh đội bóng của ông sẽ thi đấu thêm ở Champions League mùa này.

Sau khi bị đặt câu hỏi về quá trình chuyển nhượng của CLB sau trận thua trước Arsenal, Conte chỉ trả lời bóng gió.

“Tôi đã trả lời câu hỏi này rất nhiều lần. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ nhận được những câu hỏi khác hơn là những câu hỏi kiểu điều gì cần thiết để cải thiện đội hình của chúng tôi”, Conte tiếp tục.

“Tôi đã trả lời câu hỏi đó và câu trả lời luôn luôn giống nhau. Nếu không thì có nghĩa tôi đang nói dối các bạn. Câu trả lời chỉ có một mà thôi”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Conte rất cần thêm tân binh trước khi bước vào mùa giải mới

Trong khi đó bên phía Arsenal, Pháo thủ không có sự phục vụ của Mesut Ozil và Aaron Ramsey trong trận siêu cúp hôm Chủ Nhật. Hai cầu thủ này đang có tương lai bất định và cũng đang bỏ ngỏ khả năng ra sân trong trận mở màn Premier League gặp Leicester sắp tới.

HLV Arsene Wenger cũng xác nhận rằng CLB đang cố gắng để bán một số cầu thủ không cần thiết trước khi TTCN đóng cửa.

“Số cầu thủ hiện tại trong đội hình là quá cao, chúng tôi đã cho phép một số cầu thủ ra đi. Quá nhiều sự cạnh tranh cho một vị trí là một bất lợi lớn, nhưng không đủ cầu thủ cũng sẽ gây ra ảnh hưởng xấu. Nhưng 33 cầu thủ là quá cao”, Ông chia sẻ.

Chú thích ảnh

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm