Chelsea thay đổi cách mua sắm cùng Boehly

20/06/2022 16:39 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lúc Liverpool và Man City rủ nhau mua về những chân sút bom tấn như Erling Haaland hay Darwin Nunez, Chelsea đến lúc này vẫn tỏ ra khá trầm lắng. Dưới kỷ nguyên Todd Boehly, phải chăng đội bóng Tây London sẽ thay đổi cách mua sắm?

Những màn công bố tân binh kỳ quái nhất lịch sử bóng đá

Những màn công bố tân binh kỳ quái nhất lịch sử bóng đá

Từ Alexis Sanchez đánh piano, đến Ricardo Quaresma cưỡi ngựa và Jesus Navas bị bắt cóc. Sau đây là những màn ra mắt cầu thủ kỳ quái nhất trong lịch sử bóng đá.

200 triệu bảng là số tiền HLV Thomas Tuchel được cấp cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Một con số mơ ước của nhiều HLV Premier League, nhưng liệu chiến lược gia người Đức có dựa vào khoản tiền đó để ồ ạt bổ sung nhân sự cho đội hình Chelsea mùa tới không?

Phá bỏ thói quen chi tiêu vô tội vạ

Câu trả lời là: Không. Đây không phải là những năm đầu kỷ nguyên Roman Abramovich khi Chelsea vung tiền bằng mọi giá, mua sắm thật nhiều tân binh chất lượng để tạo ra một đội ngũ trong mơ ở Stamford Bridge. Bỏ ra cả tỷ bảng mua sắm đồng nghĩa ngoài những ngôi sao đúng nghĩa đã mang về cả chục danh hiệu lớn nhỏ trong phòng truyền thống Chelsea, đội bóng áo xanh cũng phải nuôi báo cô không ít hàng tồn giá cao.

Ví dụ cụ thể nhất không nói đâu xa là một danh sách dài những tiền đạo tỏa sáng ở trời Âu, nhưng về Chelsea là dính lời nguyền gây thất vọng dưới kỷ nguyên Abramovich với những cái tên tiêu biểu như Andriy Shevchenko, Fernando Torres, Alvaro Morata hay mới nhất là Romelu Lukaku, người đang khát khao được đội bóng cũ Inter Milan giải phóng khỏi địa ngục.

Tất cả từng biết ở Tây London có một đội quân cho mượn lên tới vài chục người kéo dài cả thập kỷ, nhưng rất ít trong số này trở lại và giành lấy vị trí trong kế hoạch của các đời HLV. Một số thương vụ của Chelsea trong gần hai thập kỷ dưới thời Abramovich mang đến cảm giác họ muốn làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh nhóm Big Six nhiều hơn là những thương vụ đúng người, đúng vị trí cần nâng cấp.

Đó chắc chắn không phải thứ tư duy mua sắm tồn tại dưới kỷ nguyên Boehly và các cộng sự, những người rất ngưỡng mộ mô hình hoạt động của Liverpool, một CLB khác có bàn tay điều hành của các ông chủ Mỹ. Nếu các cổ động viên Chelsea chịu khó để ý mô hình điều hành của CLB bóng chày LA Dodgers, một đội thể thao khác được Boehly điều hành, dễ dàng hình dung cách tiếp cận của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này và cả trong tương lai.

Thay vì bỏ ra thật nhiều tiền để mua những ngôi sao, thứ vừa có thể đem đến thành công tức thì nhưng mặt trái là nguy cơ trở thành hàng thải đắt giá, Chelsea sẽ hướng đến những tài năng chưa được khai phá với kỳ vọng hoặc những viên ngọc thô ấy sớm vươn tầm thành ngôi sao hoặc có thể tạo ra những thương vụ lợi nhuận kếch xù trong tương lai. Những khoản tiền thu được từ các thương vụ ấy sẽ được tái đầu tư không chỉ cho các bom tấn đúng thời điểm, mà còn hướng tới việc nâng cấp cơ sở vật chất của đội bóng.

Chú thích ảnh
Chelsea sẽ không còn kịch bản mua sắm ồ ạt dưới thời Boehly

Giải phóng quân số trước khi mua người

Chelsea của hiện tại rõ ràng cần có những nâng cấp đáng kể về nhân sự nếu thầy trò Tuchel muốn đua tranh sòng phẳng với Man City và Liverpool mùa tới. Mặt khác, ưu tiên hàng đầu của đội bóng Tây London là làm rõ tình trạng của những con người hiện hữu ở đội một. Nếu thương vụ Romelu Lukaku về lại Inter Milan sớm hoàn tất, Chelsea mới cân nhắc đến những phương án bổ sung đa dạng từ Gabriel Jesus hoặc Raheem Sterling của Man City cho đến Christopher Nkunku của Leipzig.

Sẽ không bất ngờ nếu tân binh đầu tiên của Chelsea nằm ở hàng thủ, nơi HLV Tuchel cần phải nhanh chóng gia cố khoảng trống bộ đôi trung vệ Andreas Christensen-Antonio Rudiger để lại. Jules Kounde của Sevilla được kỳ vọng sớm có mặt ở Stamford Bridge bất luận tình trạng chấn thương của trung vệ người Pháp ra sao. Denzel Dumfries hoặc Milan Skriniar có thể là những gì Inter Milan gửi đến Chelsea để vừa đẩy nhanh thương vụ Lukaku, vừa mang đến gợi ý cho đội bóng áo xanh trong việc tìm người cho các vị trí hàng thủ.

Tình trạng hợp đồng của các trụ cột sẽ là vấn đề HLV Tuchel cùng tỷ phú Boehly phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhằm tránh kịch bản tháo chạy mùa Hè này tái diễn, Chelsea cần nhanh chóng làm rõ tương lai của N’Golo Kante và Jorginho, những tiền vệ trên dưới 30 tuổi sẽ đáo hạn hợp đồng vào mùa Hè năm tới. Reece James, người đang chỉ hưởng lương 70 nghìn bảng/tuần ở Stamford Bridge, cũng sẽ để lại những dấu hỏi cho Chelsea khi Real Madrid lẫn Man City đang ngắm nghía hậu vệ 22 tuổi này. Việc anh vẫn còn đến ba năm hợp đồng giúp đội chủ sân Stamford Bridge có quyền không cần phải gấp gáp, nhưng một hợp đồng mới với mức lương xứng tầm là điều Chelsea nên tính đến trong tương lai gần.

Diệp Hạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm