Chelsea sẽ rất đáng xem nếu có Raheem Sterling

22/06/2022 06:20 GMT+7 | Chelsea

Raheem Sterling chỉ còn 1 năm hợp đồng với Man City và để ngỏ khả năng ra đi. Chelsea đang “giành pole” trong cuộc đua sở hữu Sterling.

Chuyển nhượng Chelsea: Thay Lukaku bằng Sterling?

Chuyển nhượng Chelsea: Thay Lukaku bằng Sterling?

Romelu Lukaku sẽ tái gia nhập Inter Milan dưới dạng cho mượn trong tuần này. Sự ra đi của Lukaku sẽ là phát súng kích nổ cho việc Chelsea bắt đầu kế hoạch chiêu mộ ngôi sao.

Đối với Sterling, quyết định ở lại City hay gia nhập đội bóng khác tùy thuộc vào cơ hội đá chính của anh ở đội bóng đó đến đâu. Ở Man City thì chắc chắn mọi chuyện khó được như ý. Thực tế mùa giải 2021-2022 đã cho thấy như vậy.

Vậy nếu Sterling gia nhập Chelsea thì sao? Chelsea có thể tạo bệ phóng cho anh đóng vai trò nổi bật hơn. Ngược lại, sự xuất hiện của anh ở sân Bridge cũng giúp HLV Thomas Tuchel có thêm giải pháp tấn công đúng lúc ông đang cần do Chelsea cho Inter Milan mượn Lukaku còn những Christian Pulisic, Timo Werner hay Hakim Ziyech đều có thể bị bán đi.

Chú thích ảnh
Chelsea sẽ đáng xem hơn nếu có Sterling trong đội hình

Có Sterling, Chelsea sẽ tấn công đa dạng hơn ở mùa tới. Mùa trước, ông Tuchel đã thử nghiệm nhiều sơ đồ như 4-1-4-1, 4-2-2-2 hay kể cả 4-3-3.

Sterling có thể đá tốt trong sơ đồ 4-3-3 và cũng có thể dễ dàng thích ứng với các sơ đồ khác. Nhưng có thể Tuchel không nghĩ ông cần phải từ bỏ sơ đồ 3-4-3 mà ông thích dùng hơn cả.

Đôi lúc sơ đồ này bị chỉ trích vì nó thiếu sức mạnh tấn công và không tối ưu hóa được tiềm năng của các cầu thủ tấn công của Chelsea. Nhưng vấn đề nằm ở Lukaku còn những Mason Mount, Kai Havertz, Werner, Ziyech và Pulisic đều rất linh hoạt, có thể đóng nhiều vai trò khác nhau.

Một khi Chelsea không dùng Lukaku nữa, họ sẽ lại tấn công biến ảo. Sterling được biết đến nhiều nhất khi đá tấn công bên cánh trái. Nhưng cầu thủ 27 tuổi cũng có thể chơi thoải mái khi đá ở trung tâm hoặc cánh phải.

Anh từng vào thay người và đá cánh phải, kiến tạo cho Ilkay Gundogan ghi bàn đầu tiên cho Man City trong cuộc ngược dòng đáng nhớ trước Aston Villa cuối mùa trước.

Đó là lần thứ 17 Sterling tham gia vào một bàn thắng của City ở giải Ngoại hạng mùa qua. Một hiệu quả ấn tượng nếu xét tới thực tế anh thường xuyên bị quay vòng và không được đá chính. Tính bình quân, mỗi trận Sterling tham gia vào 0,67 bàn thắng của City. Ở Chelsea mùa trước chỉ có Mason Mount đạt hiệu suất cao hơn thế.

Điều đó cắt nghĩa vì sao Tuchel muốn có Sterling. Sterling đã chứng tỏ qua nhiều mùa giải là anh có thể vừa chơi tấn công đa dạng, vừa ghi những bàn thắng quan trọng, vừa biết kiến tạo cho đồng đội và tất cả những việc đó anh đều thực hiện một cách thường xuyên.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm