Chelsea sẽ 'mỉm cười' nhìn đối thủ gồng mình trong tuần lễ Boxing Day

22/12/2016 05:31 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea là đội được hưởng lợi nhiều nhất bởi lịch thi đấu trong tuần lễ Giáng Sinhh căng thẳng tại Premier League.

Lịch thi đấu giai đoạn Giáng Sinh tại Premier League luôn rất khốc liệt. Trung bình mỗi đội bóng phải thi đấu với mật độ khoảng 3 trận/tuần. Chelsea của HLV Antonio Conte – đội bóng hiện tại đang thống trị BXH Premier League với chuỗi 11 trận toàn thắng - có 4 ngày nghỉ xen giữa các trận đấu gặp Bournemouth và Stoke City. Tiếp đó 3 ngày, họ đụng độ Spurs ở trận derby thành London.


Liverpool vừa nhọc nhằn đánh bại Everton bằng bàn thắng muộn của Mane

So sánh với Liverpool, đội bóng của HLV Juergen Klopp rõ ràng là đội bóng “đen đủi” nhất bởi lịch thi đấu ở giai đoạn này. Chỉ 3 ngày sau khi gặp Stoke City, Liverpool sẽ chạm trán Man City trong một trận cầu ảnh hưởng ít nhiều đến top trên giải đấu. Chẳng rõ BTC Premier League xếp lịch thế nào, bất chấp việc đã nộp đơn xin rời trận gặp Sunderland lại khoảng 1-2 ngày, nhưng phía Liverpool chỉ nhận được cái lắc đầu và buộc lòng chấp nhận lịch thi đấu như hiện tại. Điều này đồng nghĩa với việc The Kop trong 3 ngày sẽ phải đá 2 trận, gặp Man City trước và Sunderland sau.

Chung số phận với Liverpool còn có Man City khi 2 đội này trực tiếp đụng độ nhau, và Man City cũng sẽ ra sân thi đấu với Burnley chỉ 2 ngày sau trận gặp đội bóng thành phố cảng. Đội bóng của HLV Pep Guardiola được nghỉ nhiều hơn Liverpool  1 ngày, khi họ có 4 ngày nghỉ trước màn chạm trán giữa 2 đội, còn Liverpool chỉ có 3.

Arsenal trong 3 ngày cũng phải chơi 2 trận đấu liên tiếp, nhưng đối thủ của họ có phần “dễ nhằn” hơn 2 đội bóng nói trên khi The Gooners chỉ phải gặp Bournemouth và Crystal Palace trong 3 ngày này.


Arsenal vừa trải qua một tuần đấu tệ hại

Man United, đội bóng đang rất khát khao một vị trí trong top 4 và xa hơn là sớm quay trở lại cuộc đua đến ngôi vương ở mùa giải tới, có lịch thi đấu không quá khó khăn nhưng chẳng thể nói là thuận lợi. Giống như Arsenal, các đối thủ mà Man United sẽ đụng độ trong tuần dễ Giáng Sinh chỉ là 3 đội bóng được đánh giá yếu hơn nhiều là Sunderland, Boro và West Ham. Thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ phải đá 2 trận gặp Boro và West Ham trong vỏn vẹn 3 ngày.

Trong top 6, chỉ Chelsea và Tottenham được quyền thở phào vì lịch thi đấu ủng hộ rõ rệt. 4 đội bóng còn lại đều phải chơi liên tục 2 trận trong 3 ngày, điều đó chẳng khác nào nhát dao chí mạng vào thể lực của các cầu thủ.


Man United cũng phải thi đấu với mật độ 2 trận/3 ngày

Khi biết tin đội nhà phải đá với cường độ cao trong tuần lễ Giáng Sinh, HLV Juergen Klopp đã tỏ ra vô cùng thất vọng. Ông phát biểu ở một cuộc họp báo vào ngày 14/10: “Tôi đã xem nó và chẳng thể cười nổi. Chúng tôi chỉ được nghỉ hơn 24 tiếng sau trận gặp Man City, trước khi chhạm trán Sunderland ngay sau đó. Tuần lễ Boxing Day luôn là nét riêng ở tại giải đấu này, nhưng ý tưởng phải đá liên tục 2 trận và chỉ được nghỉ ngơi chưa đầy 48 tiếng là không thể tin được”.

Chelsea hứa hẹn sẽ bứt phá với lịch thi đấu ủng hộ. Họ đang vững vàng ở ngôi đầu Premier League với 43 điểm, nhiều hơn 6 điểm so với đội xếp thứ 2 là Liverpool. Đội bóng của HLV Juergen Klopp ngoài việc phải đối mặt với những khó khăn đến từ lịch thi đấu, sẽ phải tìm phương án giải quyết bài toán nhân sự khi Coutinho chưa thể trở lại còn Sadio Mane sẽ trở về Châu Phí để tham dự CAN. Trong trường hợp xấu nhất (ĐTQG Senegal vào đến chung kết giải đấu), Liverpool sẽ vắng Mane trong 8 trận đấu liên tục. Đây rõ ràng là giai đoạn khó khăn mà The Kop cần vượt qua nếu vẫn nuôi hy vọng vô địch ở mùa giải này.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm