Chelsea: Sarri đau đầu vì mớ hổ lốn tuyến giữa

07/08/2018 20:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trong trận Siêu Cúp Anh trước Man City không phải thảm họa với Chelsea. Tuy nhiên, nó đem đến một bài toán khó giải cho Sarri: Làm thế nào để nâng cấp tuyến giữa.

Không ai có thể trách Sarri. Ông mới đến Chelsea chưa đầy một tháng, và những trụ cột trở lại khá muộn sau World Cup. Quãng thời gian ba tuần là quá ít để Chelsea có thể chuyển đổi trạng thái sang thứ bóng đá Sarri-ball đậm tính cống hiến.

Jorginho và những khó khăn đầu tiên

Một trong những thành tố quan trọng trong thứ bóng đá ấy là hàng tiền vệ. Ở Napoli, ba lựa chọn quen thuộc của vị HLV 59 tuổi này lần lượt gọi tên Allan, Jorrginho và Zilienski. Trong số này, Allan làm nhiệm vụ đánh chặn, để Jorginho thoải mái làm bóng và tung ra những đường chuyền cho hàng công.

Ở Chelsea thì sao? N’Golo Kante được mặc định chơi thấp nhất hàng tiền vệ, giống như những gì Allan đã làm ở Serie A. Kante không có tên trong danh sách đăng ký ở trận gặp Man City. Chẳng ai dám chắc tuyển thủ người Pháp có sẵn sàng cho trận mở màn với Huddersfield cuối tuần này hay không.

Chelsea không hề có một phương án B khi Kante vắng mặt. Người đá thấp nhất hàng tiền vệ đội chủ sân Stamford Bridge đêm Chủ nhật chính là tân binh Jorginho. HLV Sarri muốn thử nghiệm tuyển thủ gốc Brazil chơi như một regista (tiền vệ kiến thiết lùi sâu). 90 phút ở Wembley cho ra đáp án không mong đợi. Jorginho chơi bóng với những bước chân run rẩy, thường xuyên tung ra những đường chuyền hỏng, và sau đó buộc phải sửa sai bằng những pha phạm lỗi.

Trách cứ Jorginho là hoàn toàn không xác đáng. Anh chẳng hề nhận được sự trợ giúp nào từ Cesc Fabregas đã luống tuổi hay một Ross Barkley như ẩn danh trên sân. Chính Barkley có lỗi không nhỏ trong bàn thua đầu tiên, khi bỏ quên sự hiện diện ở trung lộ của tài năng trẻ Phil Foden. Fabregas, giàu kinh nghiệm hơn Jorginho lẫn Barkley, không để lại đường chuyền sắc sảo nào cho hàng công trong lúc tất cả biết rõ đóng góp ở khâu phòng ngự của tuyển thủ người Tây Ban Nha là rất hạn chế.

HLV Sarri hé lộ khả năng Courtois ra đi, Real mừng thầm

HLV Sarri hé lộ khả năng Courtois ra đi, Real mừng thầm

HLV Chelsea, Maurizio Sarri đã hé lộ khả năng bán thủ môn Thibaut Courtois cho Real Madrid sau tuyên bố mới nhất của mình.

Áp lực cho Sarri trước vòng mở màn

Ngoài bộ ba, Chelsea có thể trông cậy vào ai? Danny Drinkwater được tung vào sân trong ít phút cuối hiệp hai. Tương lai của anh ở Chelsea là một dấu hỏi lớn trước những tin đồn về khả năng trở lại đội bóng cũ. Tiemoue Bakayoko không vào sân phút nào, và một tiền vệ xử lý bóng vụng về như anh sẽ nhanh chóng nằm ngoài kế hoạch nhân sự của Sarri mùa này. Rõ ràng tuyến giữa của Chelsea còn xa mới đáp ứng được triết lý bóng đá của Sarri.

Chỉ còn hai ngày nữa là kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ khép lại. Rất khó để Sarri thuyết phục ban lãnh đạo Chelsea bổ sung thêm nhân sự sau khi đã chiêu mộ Jorginho. Bản thân cựu HLV Napoli không phải mẫu người hay đòi hỏi những lựa chọn hoàn hảo như người tiền nhiệm Antonio Conte.

Áp lực vì thế ngày càng lớn hơn với vị HLV 59 tuổi này. Các đối thủ cạnh tranh với Chelsea đều rất mạnh ở tuyến giữa. Man City không hề yếu đi khi vắng Kevin De Bruyne, bởi Bernardo Silva đã làm tốt nhiệm vụ kiến thiết. M.U, với tân binh Fred cùng Nemanja Matic và Paul Pogba không thể bị xem thường, bất chấp thành tích không mấy ấn tượng trong loạt trận giao hữu. Arsenal, đội bóng cùng thành phố London với Chelsea, cũng có những động thái bổ sung mạnh mẽ cho tuyến giữa.

Nếu không có những cải tổ mạnh mẽ ở tuyến giữa, Chelsea sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giành lại vị trí trong Top 4 mùa này.

02h00, 8/8, sân Stamford Bridge: Chelsea-Lyon

Morata nhạt nhòa, cơ hội cho Batshuayi

Trận giao hữu cuối cùng của Chelsea trước thềm mùa giải mới là cơ hội để Sarri chốt lại đội ngũ. Một trong số đó nằm ở vị trí trung phong. Sau màn trình diễn nhạt nhòa của Alvaro Morata, tại sao Michy Batshuayi lại không được trao cơ hội?

Trận Siêu cúp Anh cho thấy Morata không hề có chút cải thiện nào dưới triều đại Maurizio Sarri. Anh vẫn tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội quan trọng, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy tuyển thủ người Tây Ban Nha là lựa chọn tin cậy ở mùa tới. Olivier Giroud là lựa chọn tốt nhất cho hàng công Chelsea. Vấn đề nằm ở chỗ chân sút người Pháp đã luống tuổi và không ghi một bàn nào trong kỳ World Cup cùng đội tuyển Pháp. Tammy Abraham rõ ràng chưa đủ tầm để gánh vác trọng trách đá chính. Điều này đem đến cơ hội cho Batshuayi, cầu thủ đã tỏa sáng trong màu áo Dortmund dưới dạng cho mượn mùa trước.

Nếu Batshuayi chơi tốt trước Lyon, cơ hội anh trở thành lựa chọn số một ở hàng công dưới thời Sarri là rất rộng.

Dự đoán:Chelsea thắng 2-1

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm