Chelsea ngày càng xấu xí, Conte vẫn thản nhiên đẩy trách nhiệm cho trọng tài

19/09/2017 06:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Một thống kê chỉ ra rằng HLV Antonio Conte ngày càng sở hữu nhiều ‘bad boy’ trong đội hình. Cụ thể, David Luiz đã là cầu thủ thứ 5 nhận thẻ đỏ trong 8 trận gần nhất của Chelsea.

Trung vệ David Luiz đã bị đuổi khỏi sân ở phút 87 trong trận hòa 0-0 của Chelsea trước Arsenal hôm Chủ Nhật (17/9). Trọng tài Michael Oliver đã không ngần ngại rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho cầu thủ người Brazil sau pha va chạm với Sead Kolasinac. Đáng chú ý là trước đó, Luiz đã phải nhận sẵn một thẻ vàng.

Với tấm thẻ đỏ trên, David Luiz cũng trở thành cầu thủ thứ 5 bị đuổi khỏi sân trong 8 trận gần nhất của Chelsea. Đây là một ví dụ cho thấy sự xấu xí đang gia tăng trong đội hình của HLV Antonio Conte. Nếu tiếp tục giữ “thói quen” này, The Blues sẽ gặp không ít khó khăn trên con đường tìm kiếm danh hiệu.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Luiz

Có lẽ điều gây tranh cãi nhất về tấm thẻ đỏ của Luiz là phản ứng của HLV Conte trước truyền thông. Bình luận về cú đạp của cậu học trò, chiến lược gia người Italy lại tỏ ra e ngại với pha đẩy sau của Alexis Sanchez ở tình huống trước đó hơn.

“Điều quan trọng là chúng ta phải xem những gì xảy ra trước pha tắc bóng của Luiz. Chắc chắn Sanchez đã phạm lỗi. Trọng tài đã phải dừng còi ở tình huống đó. Nếu trọng tài thổi phạt tình huống đó trước thì pha va chạm sau sẽ không xảy ra”, Conte chia sẻ.

Thay vì thừa nhận David Luiz đã sai, HLV Conte lại đẩy trách nhiệm sang một bên khác, qua đó tạo điều kiện cho thái độ ngông nghênh của các cầu thủ Chelsea. Hành động của chiến lược gia người Italy chẳng khác nào bao che và khuyến khích các học trò.

ĐIỂM NHẤN Chelsea 0-0 Arsenal: Wenger ‘bắt bài’ Conte. Pháo thủ đã thực sự trở lại

ĐIỂM NHẤN Chelsea 0-0 Arsenal: Wenger ‘bắt bài’ Conte. Pháo thủ đã thực sự trở lại

Chelsea 0-0 Arsenal. Không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút của derby London ở Stamford Bridge nhưng vẫn có một đội chiến thắng. Đó là Arsenal.

Conte sau đó tiếp tục: “Tôi không bình luận gì về trọng tài. Nhưng điều duy nhất tôi muốn nói là chúng ta phải xem những gì đã xảy ra trước pha tắc bóng. Tôi phải lặp lại rằng chúng tôi rất tôn trọng họ. Nhưng đôi khi, rất kỳ lạ là đây đã là trận thứ 3 chúng tôi thi đấu với Arsenal trong thế 10 người”.

David Luiz đã phải nhận án treo giò 3 trận từ BTC Premier League. Cựu cầu thủ của PSG sẽ bỏ lỡ trận đấu với Nottingham Forest ở Carabao Cup cùng hai trận gặp Stoke và Manchester City ở Premier League.

Trước Luiz, đội trưởng Gary Cahill cùng tiền vệ Cesc Fabregas là những người đã phải đi tắm sớm trong trận mở màn gặp Burnley. Xa hơn nữa, Victor Moses đã bị đuổi khỏi sân trong trận chung kết cúp FA mùa trước còn Pedro bị đuổi trong trận tranh Community Shield hồi đầu mùa.

Chú thích ảnh
Thẻ đỏ đang là vấn đề của Chelsea

Đáng chú ý, Chelsea đã nhận 3 thẻ đỏ trong 5 trận gần nhất của họ ở Premier League. Trước đó, The Blues phải đá tới 73 trận mới phải nhận 3 thẻ đỏ.

Những thống kê đã chỉ ra Chelsea của Conte ngày càng trở nên xấu xí. Đội chủ sân Stamford Bridge đang có tới 66 pha phạm lỗi tính đến thời điểm hiện tại, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tại giải Ngoại hạng Anh.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm