Chelsea hết cửa vô địch, triều đại Conte kết thúc sớm ở Stamford Bridge

10/12/2017 13:23 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Đó chỉ là nhận định vào lúc này nhưng nhận định đó rất có thể sẽ sớm thành hiện thực. Sau trận thua West Ham, Conte cho rằng Chelsea đã hết cơ hội vô địch Premier League.

Đó là cách nhìn nhận hết sức thực tế của HLV người Italy chứ không phải khiêm tốn hay tìm cách làm các đối thủ cạnh tranh mất tập trung.

Về lí thuyết thì dù trận derby Manchester kết thúc thế nào, Chelsea vẫn còn cơ hội tranh vô địch khi mùa giải chưa đi qua nửa chặng đường. Nhưng thực tế, quá khó để The Blues có thể tạo nên điều thần kỳ như mùa trước. Sau thất bại 0-3 trước Arsenal mùa trước, Chelsea thắng liền 13 trận trên hành trình chinh phục ngôi Vương. Nhưng mùa này họ gần như không thể lặp lại chuỗi trận thần kỳ ấy.

Khác biệt lớn của mùa này so với mùa trước là gì? Chelsea dù đã thua 4 trận sau 16 vòng thì cũng chỉ kém cùng kỳ mùa trước 5 điểm nên bản thân đội ĐKVĐ không suy yếu nhiều so với chính họ. Nhưng có 3 vấn đề chính yếu khiến The Blues hết cơ hội bảo vệ vương miện. Thứ nhất, mùa này Chelsea phải đá cả Champions League nên mất sức hơn hẳn mùa trước khi họ vắng mặt ở cúp Châu Âu. Nó khiến Chelsea không có được thể lực sung mãn và mùa giải càng kéo dài thì thể lực của họ càng bị bào mòn.

GÓC CHIẾN THUẬT Chelsea thất bại trước West Ham vì thua trên chính sở trường

GÓC CHIẾN THUẬT Chelsea thất bại trước West Ham vì thua trên chính sở trường

Phòng ngự số đông, nhường bóng cho đối thủ và chắt chiu từng cơ hội có được, West Ham đã đánh bại Chelsea bằng chính ngón đòn sở trường của đội bóng áo xanh.

Thứ hai, Chelsea mùa này đã không còn yếu tố bất ngờ từ con người tới lối chơi. Mùa trước chiến thuật 3-4-3 mà Conte triển khai thực sự khiến các đối thủ bất ngờ nhưng mùa này chiến thuật đó đã bị nhận diện nên tính đột biến không còn. Lối chơi dù là tấn công hay phản công của Chelsea đều phụ thuộc quá nhiều vào Hazard nên một khi Hazard bị vây ráp quá chặt, bị vô hiệu hóa bởi lối đá rắn của đối thủ thì Chelsea gặp khó khăn lớn mà Conte cũng không có cầu thủ nào khác có thể thay thế được hoàn toàn tầm ảnh hưởng của Hazard. Ngoài Hazard, Chelsea còn hai vị trí nữa không có người thay thế xứng đáng là Morata và N’Golo Kante.

Chú thích ảnh

Thứ ba và rất quan trọng, dù Chelsea mùa này không yếu đi nhiều so với chính họ mùa trước nhưng hai đối thủ cạnh tranh với họ là M.U và đặc biệt là Man City đã mạnh lên và ổn định hơn rất nhiều. M.U có hai sự bổ sung nhân sự quan trọng là Matic và Lukaku cộng với những sự tỏa sáng đầy bất ngờ của Ashley Young và Fellaini nên đã chơi chắc chắn và trở nên khó bị đánh bại hơn nhiều trong khi Man City cải thiện khả năng phòng thủ quá tốt với hai tân binh Kyle Walker và Ederson trong khi các cầu thủ tấn công lại bổ sung cho nhau tuyệt hay nên chơi ổn định hơn hẳn mùa trước.

Khi Chelsea không mạnh lên mà các đối thủ của họ lại mạnh lên thì có nghĩa là sức cạnh tranh của họ trong cuộc đua vô địch giảm đi. Tại sao Chelsea không mạnh lên trong khi lẽ ra họ ít nhất có thể làm tốt hơn những gì họ đã làm được tới lúc này? Câu trả lời nằm ở chất lượng và chiều sâu đội ngũ chứ không hẳn là chiến thuật vì dù Conte không thể tiếp tục làm mới chiến thuật của Chelsea thì họ vẫn có thể đá hiệu quả và ổn định hơn nếu có được đội ngũ cầu thủ tốt hơn và có chiều sâu hơn.

Chú thích ảnh

Chelsea mua sắm không ít trong mùa Hè với 5 tân binh là Zappacosta, Rudiger, Bakayoko, Drinkwater và Morata. Nhưng thực ra chỉ có Morata chơi tương đối tốt trong khi 4 người còn lại chưa đóng góp được gì nhiều. Như vậy là lỗi của Conte? Chính xác là lỗi của bộ phận mua bán cầu thủ vì Conte không được quyền quyết định chuyện mua ai bán ai.

Do Chelsea mua sắm rất không tốt nên Conte thường xuyên đau đầu với các phương án nhân sự của mình và nhiều khi ông buộc phải dùng những cầu thủ ông không ưng ý. Thực ra để nâng cấp một đội bóng đã chơi rất hay mùa trước và vô địch vào cuối mùa là chuyện rất khó. Conte thành công quá chóng vánh với Chelsea nhưng chính thành công ấy lại khiến ông chịu áp lực lớn vì không có đường lùi.

Cách duy nhất để Chelsea hy vọng trụ lại trên đỉnh cao là chính họ phải vượt qua được giới hạn của mình mùa trước để theo kịp với bước tiến của các đối thủ cạnh tranh. Nhưng họ đã không làm được điều đó sau một mùa Hè mua sắm không tốt. Giờ thì chả có cách nào để giữ lại vương miện.

Đúng ra là cơ hội cho Chelsea chỉ đến khi M.U và Man City đều sa sút nghiêm trọng. Nhưng ai có thể tin là chuyện đó xảy ra từ nay cho tới cuối mùa? Thất bại của Chelsea có thể dẫn tới sự kết thúc của triều đại Conte ở Stamford Bridge. Nếu không phải là Chelsea sa thải ông thì ông rất có thể sẽ tự rút lui để bảo toàn danh dự vì Conte thừa hiểu nếu Chelsea không có danh hiệu lớn thì ông có thể mất việc bất cứ lúc nào.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm