Chelsea: Dưới triều đại Lampard, Jorginho hứa hẹn lột xác

23/07/2019 06:19 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc Maurizio Sarri rời Chelsea sang Juventus, nhiều người nghi ngờ ông sẽ lôi theo học trò cưng Jorginho. Thực tế, tuyển thủ 27 tuổi này vẫn gắn bó với Stamford Bridge, nhưng sẽ có những điều chỉnh rõ ràng về vị trí dưới thời Frank Lampard.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Barca đấu với Chelsea. Lịch bóng đá ngày 23/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 23/7. 

Không hề quá lời khi nhận định Jorginho chính là bộ não trong lối chơi Sarri-ball mùa trước. Sự hiện diện của anh tại Stamford Bridge khiến không ít cầu thủ Chelsea phải điều chỉnh vị trí. Điều này không làm ban lãnh đạo Chelsea hài lòng, bất chấp thành tích không đến mức quá tệ của Sarri trong mùa đầu tiên và cũng là duy nhất tại nước Anh: Vị trí thứ ba ở Premier League và vô địch Europa League.

Vẫn hữu dụng trong mắt Lampard

Sarri ra đi, Lampard kế nhiệm và tỏ ra hài lòng với đội ngũ hiện tại. Với trường hợp của Jorginho, vị HLV 41 tuổi này dành những lời tích cực: “Jorginho là một cầu thủ tuyệt vời. Ấn tượng của tôi khi làm việc cùng cậu ta không chỉ nằm ở khả năng xử lý bóng. Thái độ tập luyện của Jorginho không cần phải bàn cãi. Cậu ta thúc đẩy mọi người xung quanh. Mới làm việc được 10 ngày, nên tôi chưa thể đòi hỏi nhiều hơn ở Jorginho. Tôi rất vui khi cậu ta vẫn hiện diện ở đây”.

Điều này mang đến những hy vọng về sự phát triển của Jorginho dưới triều đại Lampard. Thật ra năng lực của tuyển thủ gốc Brazil chưa bao giờ bị đánh giá thấp. Rắc rối nằm ở việc Sarri quá cưng chiều Jorginho, nhất là trong giai đoạn nửa đầu mùa giải. Ông muốn sử dụng tuyển thủ 27 tuổi này ở vị trí tiền vệ kiến thiết lùi sâu vốn khá lạ lẫm với thứ bóng đá thường thấy tại Stamford Bridge. Điều này khiến N’Golo Kante, cầu thủ tốt nhất nơi tuyến giữa Chelsea, phải dịch chuyển sang đá lệch cánh, thay vì chơi thấp nhất hàng tiền vệ như thường lệ. Những tiếng la ó của cổ động viên Chelsea tuy nhắm vào Jorginho, nhưng thực chất là bày tỏ sự không hài lòng về sự cứng nhắc của HLV Sarri. Thêm vào đó, Jorginho khiến cho những tiền vệ khác như Cesc Fabregas hay Tiemoue Bakayoko phải đi tìm bến đỗ mới, do họ không còn nằm trong kế hoạch của Sarri.

Chú thích ảnh
Không còn ông thầy Sarri, liệu Jorginho sẽ tiến hóa và linh hoạt hơn dưới triều đại
HLV Lampard?

Dưới thời Lampard, tất cả chờ đợi những điều mới mẻ trong cách chơi của Jorginho. Cựu HLV Derby County chắc chắn sẽ không tạo ra một thứ bóng đá buồn tẻ và một chiều như những gì Sarri đã làm. Dễ thấy trong ba trận giao hữu đầu tiên của Chelsea, Lampard đã sử dụng nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau. Ở trận giao hữu đầu tiên với Bohemians là sơ đồ 4-2-3-1, rồi sau đó chuyển sang 4-4-2 kim cương trong trận gặp St.Patrick, và đến giao hữu với Kawasaki Frontale là hệ thống 4-3-3 quen thuộc. Dễ thấy Lampard muốn thử nghiệm các phương án khác nhau để tìm ra lựa chọn phù hợp với nhân sự trong tay. Trước mắt anh vẫn còn 4 trận đấu nữa để hoàn thiện, sẵn sàng cho trận mở màn Premier League gặp MU vào ngày 11/8 tới.

Không còn là trò cưng như thời Sarri

Việc Chelsea không được phép mua sắm thêm tân binh mùa hè này giúp Lampard không phải xáo trộn đội ngũ, như những gì Sarri đã làm. Nếu tiếp tục duy trì hệ thống 4-3-3 như những gì đã làm ở Derby County mùa trước, HLV Lampard sẽ lựa chọn Kante chơi thấp nhất hàng tiền vệ, với nhiệm vụ thu hồi bóng và phòng ngự phía trước bộ tứ vệ. Khôi phục lại vị trí quen thuộc cho Kante đồng nghĩa Lampard sẽ đẩy Jorginho ra khỏi vùng an toàn. Anh sẽ phải cạnh tranh cho một trong hai vị trí tiền vệ nhô cao với Mateo Kovacic, Ross Barkley, Ruben Loftus-Cheek, Tiemoue Bakayoko và kể cả Mason Mount, người học trò cũ của Lampard ở Derby County và đang chơi tốt trong những trận giao hữu đầu mùa.

Sự cạnh tranh ấy hứa hẹn đem đến những tín hiệu tích cực cho Jorginho. Khi còn làm việc cùng Sarri, tuyển thủ gốc Brazil được coi là “học trò cưng”, và chính Fabregas từng chỉ ra vấn đề ấy khi được nói về lý do rời Chelsea chuyển sang Monaco. Thi đấu ở một môi trường ít cạnh tranh như Serie A khiến Jorginho ít nhiều gặp khó khăn để hòa nhập với Premier League. Các đối thủ chỉ cần bắt chết tuyển thủ 27 tuổi này là coi như khiến Chelsea thiếu ý tưởng sáng tạo.

Jorginho mới chỉ bước vào mùa thứ hai ở Stamford Bridge. Gạt qua một bên những lời chỉ trích về phong độ phập phù, tiền vệ gốc Brazil này sẽ phải tìm cách thích nghi với những ý tưởng tấn công mới từ Lampard. Hoặc Jorginho thích ứng tốt và trở thành vũ khí bí mật của Chelsea mùa này, hoặc cầu thủ khoác áo đội tuyển Italy này phải làm bạn với ghế dự bị. Tất cả tùy thuộc vào những gì anh thể hiện, ít nhất trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm