Chelsea đối mặt nguy cơ để mất Kante miễn phí vào tay PSG

07/10/2022 21:22 GMT+7 | Chelsea

Chelsea có thể mất Kante dưới dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải năm nay khi chưa đáp ứng yêu cầu của tiền vệ người Pháp.

 

Cabin BLV: Chelsea vẫn thiếu chất “thép” của Kante

Cabin BLV: Chelsea vẫn thiếu chất “thép” của Kante

Chelsea đã thi đấu khởi sắc hơn dưới thời HLV Graham Potter, nhưng đội hình của họ vẫn còn thiếu chất “thép” tương tự N’Golo Kante để có thể ổn định trong thời gian dài.

 

Chelsea có nguy cơ mất một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới mà không ‘thu về chút nào’ vào mùa hè sau khi việc đàm phán với N'Golo Kante về quyết định gia hạn hợp đồng bị trì hoãn.

 

 

HLV Graham Potter không tham gia vào việc đàm phán, mặc dù ông đã phát biểu vào thứ Ba rằng bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ chịu tổn thất nếu họ để mất Kante, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải năm nay.

 

Chú thích ảnh
Chelsea có thể mất N'Golo Kante vào mùa hè tới sau khi các cuộc đàm phán về hợp đồng mới bị đình trệ

Điều đó có nghĩa là Kante có thể rời đi dưới dạng chuyển nhượng tự do. Trong khi đó, PSG được cho là CLB đã có mối quan tâm đến cầu thủ người Pháp từ lâu.

Người hâm mộ hiểu rằng Kante đang mong muốn một bản hợp đồng kéo dài 4 năm, tương tự như bản hợp đồng mà Chelsea đã ký với Kalidou Koulibaly trước đó.

Tuy nhiên, The Blues có lẽ đang có những tính toán riêng của mình về những chấn thương gần đây của Kante và đưa ra lời đề nghị về bản hợp đồng 2 năm dành cho tiền vệ 31 tuổi.

Thật là đau đầu cho Todd Boehly khi ông đang lưu tâm đến việc Kante đã bỏ lỡ bao nhiêu trận đấu. Số trận mà tiền vệ người Pháp đá chính lần lượt là 20, 24 và 21 trận trong ba mùa giải Premier League gần nhất, phần lớn là do các vấn đề về cơ bắp.

Tuy nhiên, khi sung sức, ít cầu thủ nào có thể gây được ấn tượng mạnh mẽ như Kante. Tiền vệ 31 tuổi của The Blues đã lọt Top 5 ứng viên cho Quả bóng vàng năm 2021 ngay cả khi đang gặp chấn thương trong mùa giải năm đó.

 

Chú thích ảnh
HLV Graham Potter của Chelsea thừa nhận bất kỳ đội bóng nào cũng sẽ chịu tổn thất nếu họ mất Kante. Ảnh: PA

Phát biểu vào thứ Ba trong cuộc họp báo của mình, HLV Graham Potter bày tỏ: “Mục tiêu của tôi là giúp cậu ấy phục hồi (chấn thương) một cách tốt nhất để cậu ấy luôn sẵn sàng ra sân cho chúng tôi. Khi ở trên sân cỏ, cậu ấy là một tài sản lớn đối với chúng tôi. Những thứ khác (việc đàm phán hợp đồng) là việc giữa câu lạc bộ và cậu ấy.

“Trọng tâm của tôi là giúp cậu ấy lấy lại thể lực và tận hưởng thứ bóng đá của mình. Không có nhiều cầu thủ của bóng đá thế giới được như cậu ấy, vì vậy cậu ấy cần quay lại càng nhanh càng tốt. Đó là điều mà tôi đang tập trung hướng tới”.

 

Chú thích ảnh
Các cuộc đàm phán đang được tiếp tục giữa Kante và ban quản lý của Chelsea bao gồm cả chủ sở hữu Todd Boehly. Ảnh: Getty Images

Kante gia nhập Chelsea với giá 30 triệu bảng vào năm 2016 sau khi ‘vụt sáng’ thành ngôi sao tại Leicester. Kể từ đó, anh đã tích lũy được một bộ sưu tập danh hiệu khổng lồ, vô địch Premier League, Champions League, Europa League, FA Cup, Super Cup và Club World Club với Chelsea và World Cup với đội tuyển Pháp.

Những người hiểu rõ về Kante chắc chắn sẽ không trách móc anh vì cảm thấy cầu thủ này xứng đáng có một thỏa thuận lâu dài hơn.

Có thông tin cho rằng ban quản lý trước đây của Chelsea sẵn sàng trao cho anh một hợp đồng có thời hạn 3 năm, trước khi các cuộc đàm phán bị dừng lại bởi lệnh trừng phạt của Chính phủ đối với chủ sở hữu cũ là Roman Abramovich.

 

Chú thích ảnh
Những người hiểu rõ Kante chắc chắn sẽ không trách cầu thủ người Pháp vì muốn có một thỏa thuận lâu hơn ở Chelsea. Ảnh: Action Images

Các cuộc đàm phán đang tiếp tục với tân chủ thịch - Boehly trong khi HLV Potter cố gắng giúp Kante phục hồi chấn thương và mang anh trở lại đội hình của mình.

Kể từ khi gây ấn tượng trong trận hòa 2-2 với Tottenham, Kante đã bỏ lỡ bảy trận đấu vì chấn thương, trong đó Chelsea chỉ thắng 3 lần trước khi HLV Thomas Tuchel bị sa thải và được thay thế bằng HLV Potter.

“Thật khó để có thể thay thế một người như cậu ấy”, Potter nói thêm. “Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới và bất kỳ đội bóng nào để mất cậu ấy đều sẽ phải chịu tổn thất. Nhưng những cầu thủ khác sẽ cần phải cải thiện điều này và tìm ra giải pháp.

“Nếu chúng tôi xem xét các sự lựa chọn hiện tại đang có, mặc dù không có sự thay thế tuyệt đối nào nhưng vẫn có các giải pháp khác, vì vậy chúng tôi phải tìm ra phương án phù hợp”.

HLV người Anh đã sử dụng hai sơ đồ chiến thuật khác nhau 3-5-2 trước Red Bull Salzburg và 4-2-2-2 trước Crystal Palace - trong hai trận đầu tiên của ông trên cương vị HLV trưởng.

 

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm