Chelsea của Conte rất biến ảo về chiến thuật

17/08/2016 19:29 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng của Chelsea trước West Ham ở vòng đấu mở màn mùa giải này ghi nhận dấu ấn chiến thuật của Antonio Conte, người mới trải qua trận đấu đầu tiên tại Premier League.

Chiến lược gia người Italy hoàn toàn có thể hài lòng không chỉ vì ba điểm, mà còn bởi màn trình diễn tuyệt vời của các học trò. Chelsea vẫn thiếu đi tính sáng tạo ở tuyến giữa và tạo ra ít cơ hội ăn bàn rõ ràng, nhưng đội bóng của Conte đã cho thấy cấu trúc đội hình rõ ràng và kiểm soát tình hình trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Chơi tốt với sơ đồ 4-3-3

Conte tỏ rõ sự hài lòng của mình trong phòng họp báo sau trận: “Tôi hài lòng với màn trình diễn của Chelsea bởi tôi nhìn thấy nhiều điều tích cực, cũng như những gì cần cải thiện. Chúng tôi đã tạo ra sức ép cần thiết cũng như làm tốt việc kiểm soát bóng. Dù chưa thật hoàn hảo, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã bắt đầu mùa giải bằng chiến thắng trước West Ham”.

Tất cả đều biết sơ đồ ưa thích của Conte ở Juventus là 3-5-2, và mong muốn của ông là áp dụng sơ đồ 4-2-4 ở sân Stamford Bridge. Nhưng ở trận mở màn đêm thứ Hai vừa qua, Conte lại lựa chọn sơ đồ 4-3-3, hệ thống quen thuộc của Chelsea trong nhiệm kỳ đầu tiên của Jose Mourinho. Điểm khác biệt nằm ở chỗ N’Golo Kante chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, đứng đúng vị trí mà Claude Makelele đã chơi cách đây hơn một thập kỷ.

HLV Slaven Bilic biết rất rõ những hiểm họa mà Chelsea đem tới với sơ đồ này: “Tôi thấy Chelsea hôm nay giàu năng lượng, chắc chắn, cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống phản công. Khi bạn phải đối đầu với những Eden Hazard, Willian, Oscar, Costa và họ có được khoảng trống, thì chúng tôi đã nhìn thấy những hiểm họa mà Chelsea đem lại”.

Không cần Fabregas, Chelsea vẫn chơi tốt

Đúng như những phát biểu của Bilic, Chelsea đã thể hiện tính tổ chức trong suốt trận đấu, đặc biệt là hàng tiền vệ. Điều đáng chú ý nhất trong đội hình đội chủ sân Stamford Bridge nằm ở sự vắng mặt của Cesc Fabregas, người đang được đồn đoán có thể rời Chelsea trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè khép lại. Cách chơi của tuyển thủ người Tây Ban Nha có xu hướng dâng cao, điều khiến anh gặp khó khăn trong việc thích nghi với những HLV ưa thích hàng tiền vệ có tổ chức và giàu kỷ luật như Conte.

Cặp tiền vệ trung tâm Nemanja Matic - Oscar đều giữ vị trí tốt và hiếm khi dâng cao quá mức. Hướng di chuyển chủ yếu của họ là lệch ra hai cánh, điều đó cho phép hai hậu vệ cánh Branislav Ivanovic và Cesar Azpilicueta dâng cao mà không phải lo ngại những khoảng trống lộ ra sau lưng mình. Đôi khi, người ta hình dung Chelsea đang chơi với hệ thống 2-3-5, với năm người bên phần sân nhà và năm người khác cho mặt trận tấn công. Điều này thật ra khá tương đồng với những gì Pep Guardiola đang làm ở Man City, chỉ có sự khác biệt nằm ở vai trò của các cầu thủ trên sân.

Kante, tân binh từ Leicester City, án ngữ phía trước hàng thủ và nhanh chóng duy trì được sự tập trung để hoàn thành nhiệm vụ thu hồi bóng sau khi phải nhận thẻ vàng từ sớm. Anh đã thực hiện hai pha tắc bóng thành công để ngăn chặn Andy Carroll chỉ trong phút đầu tiên của hiệp hai, trong tiếng vỗ tay từ các cổ động viên chủ nhà.

HLV Conte đã dành phần lớn thời gian trong hiệp một để chỉ đạo hàng thủ trong thời điểm Chelsea vẫn đang tổ chức các đợt tấn công, nhằm giảm sự nguy hiểm mà tiền đạo Carroll có thể đem lại. Chân sút của West Ham rõ ràng đã không thể tạo ra bất cứ nguy hiểm nào cho khung thành của Thibaut Courtois. Tân binh Andre Ayew, dù khá hơn chút ít nhờ tốc độ, lại phải rời sân giữa chừng vì chấn thương.

Những đường chuyền của Chelsea ở trận này chủ yếu nhắm vào hai cánh, khu vực hoạt động của Willian và Eden Hazard. Willian kết hợp tốt với Oscar và Diego Costa, trong khi Hazard đã hồi sinh phong độ sau khi chơi tệ ở mùa trước. Anh thường xuyên có những pha đi bóng nhằm vào cánh phải của West Ham, nơi Michail Antonio đã trải qua một buổi tối kém hiệu quả. Trên hàng công, Costa vẫn biết cách len lỏi vào hàng thủ West Ham, dù cần phải nhắc nhở anh về sự thiếu kiềm chế của mình.

Khi Chelsea bị gỡ hòa, Conte dịch chuyển từ sơ đồ 4-3-3 sang 4-2-4, với việc Batshuayi vào hỗ trợ cho Costa, và điều này đã phát huy hiệu quả tức thì bằng bàn thắng quyết định của tiền đạo gốc Brazil.

Chelsea vẫn còn một chặng đường dài để hồi sinh, nhưng Conte đang gieo niềm tin đầu tiên vào hành trình ấy.

54 Chiến thắng trước West Ham giúp Chelsea thiết lập thành tích giành 54 điểm trong các trận mở màn mùa giải, cao nhất ở Premier League.

9 Eden Hazard đã có 9 pha đi bóng thành công trong trận gặp West Ham vừa qua, đồng thời là người mở tỷ số từ chấm phạt đền.

5000 Bàn thắng mở tỷ số của Hazard đánh dấu cột mốc bàn thắng thứ 5000 cho Chelsea ở Premier League.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm