Chelsea có thể mất chức vô địch như Man United mùa 2011-12

02/04/2017 14:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại bất ngờ của Chelsea trước Crystal Palace khiến cuộc đua vô địch Premier League trở nên kịch tính hơn. Liệu có khả năng nào khiến The Blues bị lật đổ vào cuối mùa?

Nguy cơ là có thật

Thực tế thì khoảng cách 7 điểm hơn Tottenham nhì bảng khi còn 9 trận (Premier League đã đến vòng 30 nhưng cả hai đều đá ít hơn 1 trận) không thể coi là đảm bảo cao cho Chelsea vô địch mùa này nếu xét đơn thuần về mặt điểm số. Rõ ràng dù vẫn nắm quyền tự quyết và chiếm lợi thế lớn nhất, có nhiều cơ hội đăng quang nhất thì Chelsea cũng bộc lộ một số vấn đề cộng với những rủi ro tiềm ẩn trong các trận còn lại của mùa giải họ phải đá khiến nguy cơ Chelsea có thể bị lật đổ là có thật.

Có 3 vị trí của The Blues bộc lộ vấn đề khá rõ nét trong thất bại trước Palace. Thứ nhất là Diego Costa tiếp tục đánh mất hiệu quả săn bàn ổn định. Thứ 2, Pedro không đủ thể lực để “bao” cánh phải thay Victor Moses. Thứ 3, David Luiz đá trung vệ không thực sự tốt và bắt buộc phải có sự hỗ trợ.


Chelsea 1-2 Crystal Palace

Vấn đề David Luiz không mới và không thực sự đáng ngại ngay lúc này bởi Chelsea vẫn phòng ngự rất ổn định trước đó, khỏa lấp được cho hạn chế của Luiz bằng khả năng che chắn, hỗ trợ đầy hiệu quả của cặp Matic-Kante ở trung tâm cũng như của Moses ở cánh phải. Trước Palace, Luiz đã bộc lộ khả năng đấu tay đôi kém trong bàn thua thứ 2 nhưng vấn đề thực sự ở đây là Chelsea không có Moses bao cánh phải và hỗ trợ Luiz trong tình huống đó mà Pedro thì không đủ thể lực của một “wing-back” siêu hạng như Moses để lên công về thủ hiệu quả suốt cả trận. Nhưng chấn thương của Moses không quá nghiêm trọng và tuyển thủ Nigeria sẽ sớm trở lại.

Vấn đề Diego Costa nan giải hơn. Không hiểu vì bị phân tâm bởi những đề nghị béo bở từ Trung Quốc hay nghĩ đến chân trời mới nào đó vào mùa Hè mà từ khoảng giữa tháng 1/2017 đến nay chân sút số 1 của Chelsea chơi kém hiệu quả hơn nhiều so với giai đoạn trước đó.  Từ 10 tuần nay, Costa chỉ ghi 4 bàn ở các giải cho Chelsea và không có đường kiến tạo nào trong khi trước đó anh ghi 14 bàn và có 5 đường kiến tạo. Sự sa sút của Diego Costa (bất kể vì lí do gì) nếu còn tiếp diễn sẽ vô cùng nguy hiểm với Chelsea trong chặng nước rút cuối mùa khi họ rất cần những bàn thắng của anh.


Lịch đấu của The Blues trong thời gian còn lại của mùa giải tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Họ có 2 trận “hạng nặng” gặp Man City và Man United cùng 3 trận gặp những đội có xu hướng chơi phòng ngự dày đặc từng khiến họ cực vất vả mới thắng nổi tối thiểu ở lượt đi là Sunderland, Boro và West Brom trong đó hai đội đầu đang cực kỳ khát điểm để trụ hạng.

Trên lý thuyết, Chelsea được phép thua thêm 2 trận và nếu thắng cả 6 trận còn lại thì họ chắc chắn vô địch. Nhưng trong khi nguy cơ họ có thể thua 2 trận nữa là có thật thì việc thắng thêm 6 trận với những đối thủ nói trên là không hề đơn giản.

Mùa 2011-12, Man United từng gác Man City đến 8 điểm ở khoảng thời gian này. Nhưng cuối cùng, đội bóng của Sir Alex Ferguson đã đánh mất chức vô địch vào tay đối thủ láng giềng, trong mùa giải cực kỳ điên rồ. Man City đã vô địch mùa ấy nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của trận đấu cuối cùng, trước QPR, với khác biệt đến từ hiệu số bàn thắng-bại (cùng 89 điểm).


Nhưng Chelsea vẫn chắc thắng nhất

Thất bại trước Palace đến rất không đúng lúc nhưng cũng cần lưu ý bối cảnh của trận thua là Chelsea mất Moses và nhiều ngôi sao của họ bị ảnh hưởng thể lực sau khi trở về đá cho ĐTQG. Về tâm lý thì một trận thua chắc chắn không ảnh hưởng gì đến Chelsea. Không chỉ vì Conte đã thường xuyên “làm công tác tư tưởng” cho các cầu thủ mỗi ngày mà họ thừa hiểu mình vẫn đang nắm quyền tự quyết. Thất bại này sẽ càng khiến Chelsea tập trung và nỗ lực hơn trong chặng nước rút.

Đúng là họ gặp một số vấn đề như đã chỉ ra ở trên và đối mặt với nguy cơ bị mất thêm điểm trong 9 vòng còn lại. Nhưng ngoài 7 điểm hơn Tottenham (đối thủ theo sát nhất, nhiều tiềm năng cạnh tranh nhất) nhưng để lật đổ Chelsea cần có 2 điều kiện cùng lúc. Thứ nhất, các đối thủ của họ phải “cầu mong” The Blues sa sút, mất điểm trong những vòng còn lại. Thứ 2, bản thân đối thủ của Chelsea phải chơi xuất sắc vượt bậc và đặc biệt ổn định trong 9 vòng còn lại mới có hy vọng lật đổ được họ. Đội nào có thể làm được điều đó?

Arsenal, Man United chắc chắn “không tính tiền”. Man City có thắng trận đấu bù thì vẫn kém Chelsea 9 điểm và City cũng không ổn định. Liverpool bùng nổ thật, đá trận lớn rất hay nhưng trận tưởng là dễ dàng hơn thì họ từng gây thất vọng nhiều mà cuối mùa thì Liverpool lại không còn nhiều... trận lớn và họ hiện kém Chelsea 10 điểm mà đã đá nhiều hơn 1 trận. Chỉ có Spurs là khả dĩ nhất với 7 điểm kém hơn (cùng số trận). Nhưng liệu Spurs có thắng nổi cả 9 trận cuối mùa, trong đó có 2 trận gặp Arsenal và Man United, hay không? Nếu họ cũng mất một cơ số điểm nào đó thì họ lật đổ Chelsea bằng cách nào?

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm