Chelsea có 'điên' mới bán Hazard!

23/10/2015 14:47 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Những đồn đại về khả năng Eden Hazard có thể rời Chelsea vào mùa Hè này đang ngày càng tăng lên, dấu hiệu cho thấy phòng thay đồ của đội bóng áo xanh không còn giữ được sự bình yên.

Điều đó khiến cho một bộ phận không nhỏ các cổ động viên Chelsea cảm thấy thất vọng với phong cách “theo tôi hoặc anh nên ra đi” của Jose Mourinho.

Hazard dự bị vì không giỏi phòng ngự

Việc nhà ĐKVĐ Premier League khởi đầu tệ hại ở mùa giải này khiến Mourinho ngày càng công khai chỉ trích đội bóng, và trong nỗ lực tái thiết đội bóng sau những màn trình diễn ở mức khó chấp nhận được, ông đã mạnh tay gạt khỏi đội hình chính thức những trụ cột từng được coi là không thể đụng đến ở sân Stamford Bridge, trong đó có Hazard.

Mùa trước, với thành tích ghi 19 bàn trong 52 lần ra sân cho Chelsea ở tất cả các đấu trường, tuyển thủ 24 tuổi này được coi là một trong những cái tên hiếm hoi có đủ khả năng thu hẹp khoảng cách với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuyển thủ người Bỉ được dự đoán có thể vươn tới tầm của một siêu sao. Nhưng liệu chừng đó có đủ để thuyết phục Chelsea giữ chân anh, hay họ sẵn sàng gật đầu với một lời đề nghị hấp dẫn nào đó? Từ Real Madrid?

Không thể phủ nhận Hazard, cùng với Branislav Ivanovic, Cesc Fabregas và Nemanja Matic đều đang sa sút phong độ trầm trọng. Hệ quả, Chelsea đang bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua vô địch ở Premier League và gặp nhiều khó khăn hơn dự tính tại đấu trường Champions League.

Dù sao, việc Hazard đánh mất vị thế ở Chelsea vẫn là điều gì đó khó có thể lý giải thuyết phục. Khi Mourinho quyết định gạt tuyển thủ người Bỉ ra khỏi đội hình chính thức trong trận gặp Aston Villa, người ta bất ngờ bởi thay vì sự yếu kém ở trên mặt trận tấn công, chiến lược gia 52 tuổi lại nói về vấn đề trong khả năng hỗ trợ phòng ngự của anh như là nguyên nhân chính.

Phải nhìn nhận Hazard theo cách khác

Vấn đề trở nên đáng lo hơn khi Mourinho không ngại ngần công kích các cầu thủ. Những ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi chưa bao giờ rơi vào trạng thái như thế này khi họ chơi tệ. Khi Mourinho còn dẫn dắt Real Madrid, người ta không lạ gì những lúc ông và Cristiano Ronaldo xung đột với nhau.

Trở lại với Hazard, anh được trao cơ hội đá chính trở lại trong trận gặp Dynamo Kiev hồi giữa tuần, sau khi ngồi dự bị ở trận gặp Aston Villa. Trước trận, Mourinho tỏ ra thận trọng khi nói về khả năng ra sân của Hazard, và điều này càng khơi gợi sự tò mò khi Pedro, người đá chính thay Hazard ở trận gặp Aston Villa, không thể ra sân vì chấn thương: “Nếu Hazard ra sân, tôi cũng sẽ không tiết lộ cho các anh biết”.

Sát giờ đá chính, khi Hazard được lựa chọn ra sân ngay từ đầu, Mourinho mới tiết lộ: “Tôi chờ đợi gì ở Hazard? Nếu có thể, hãy giúp Chelsea giành chiến thắng. Nếu không, hãy phục vụ cho lối chơi tập thể”. Trong 10 phút đầu tiên, tuyển thủ người Bỉ đã ở rất gần việc giúp Chelsea mang về chiến thắng trên đất Ukraina. Chỉ tiếc là pha dứt điểm của anh đã bị thủ thành Oleksandr Shovkovskiy cản phá.

Liệu Hazard có phải là cầu thủ phục vụ lối chơi của Chelsea như lời Mourinho nói? Không hẳn. Willian, người chơi ở cánh đối diện, là người đáp ứng tiêu chí phục vụ tập thể. Mùa này, tuyển thủ người Brazil nhỉnh hơn Hazard cả về sức sáng tạo lẫn khả năng hỗ trợ phòng ngự.

Hazard không phải là mẫu người như Willian. Roman Abramovich không hề muốn thấy mẫu cầu thủ sáng tạo như Hazard bị ra rìa, nên sẽ là sai lầm nếu Chelsea bán tuyển thủ 24 tuổi này.

2 Tính đến thời điểm này, Hazard mới chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn cho Chelsea trong 17 lần ra sân ở tất cả các đấu trường.

13 Số lần đá chính của Hazard ở các đấu trường mùa này là 13 lần, đứng thứ 5 sau Fabregas, Azpilicueta, Ivanovic và Cahill.

19 Mùa trước, Hazard ghi được 19 bàn trong 52 lần ra sân cho Chelsea ở tất cả các đấu trường.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm