Chelsea chưa đủ bản lĩnh ở những trận chung kết

18/05/2021 20:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi hay ở những trận đấu vòng ngoài nhưng đến các trận đấu quan trọng nhất, Chelsea lại đánh mất mình. Phải chăng thày trò HLV Thomas Tuchel chưa đủ bản lĩnh để sẵn sàng cho những trận chung kết?

Harry Kane rời Tottenham: Còn hơn cả một cuộc đào tẩu

Harry Kane rời Tottenham: Còn hơn cả một cuộc đào tẩu

Harry Kane dường như cuối cùng đã hết kiên nhẫn và sẽ tìm cách để rời Tottenham bằng được trong mùa Hè này.

“Chelsea đã có một cơ hội lớn với cú dứt điểm của Azpilicueta. Chúng tôi cũng có cơ hội với Mason Mount. Nhưng Schmeichel đã cứu thua tuyệt vời và Chelsea bị từ chối 1 bàn thắng vì việt vị. Chúng tôi thiếu chút nữa đã ghi bàn. Trận này Chelsea kém may mắn. Chúng tôi xứng đáng chiến thắng nhưng phải chấp nhận thất bại này”, đó là những chia sẻ của Thomas Tuchel sau trận chung kết Cúp FA, khi Chelsea để thua 0-1 trước Leicester City.

Khi Tielemans tung ra cú sút không thể cản phá hạ gục Kepa, Tuchel ngồi lặng im trên băng ghế huấn luyện. Khi trọng tài dùng VAR can thiệp và từ chối bàn gỡ hòa của Chelsea ở những phút bù giờ, Tuchel cảm thấy trái đất như sụp xuống. Ông trải qua những cung bậc cảm xúc với nhiều gia vị khác nhau. Từ khấp khởi, vỡ òa đến thấp thỏm và rồi thất vọng. Tất cả dồn đến, gói gọn trong vòng chưa đầy 1 phút ngắn ngủi.

“Không may mắn” là cụm từ để Tuchel dùng biện minh cho thất bại của Chelsea trước Leicester. Ông thầy người Đức có lý do để nói vậy trong một trận đấu mà Chelsea đã chơi không đến nỗi nào, nhất là ở khâu phòng ngự. Họ chắc chắn, không cho Leicester có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Trong khi đó, hàng công chơi tốt, tạo ra áp lực nhưng thứ họ thiếu là sự chính xác trong những pha bóng cuối. Chelsea phải trả giá bằng một khoảnh khắc khắc xuất thần của Tielemans.

Nếu chỉ dựa vào may mắn để đổ lỗi cho thất bại này, chính Tuchel cũng cần phải xem lại. Đây không phải là lần đầu, người ta đề cập đến khâu dứt điểm yếu kém của Chelsea. Từ thời của Frank Lampard, vấn đề này đã hiện hữu và dù Tuchel đã nỗ lực, ông vẫn không giúp Chelsea cải thiện được quá nhiều. Trước Leicester, Chelsea đã có những cơ hội ngon ăn, nhưng họ đều không thể chuyển hóa thành bàn. Mount, Werner hay Pulisic đã quá vô duyên. Và đó là lý do khiến họ thất bại.

Chú thích ảnh
Trận thua Leicester ở chung kết Cúp FA là một cảnh báo xấu cho Chelsea trước trận chung kết Champions League

Một vấn đề khác bị coi là nghiêm trọng hơn là yếu tố tâm lý. Khi Tuchel đến Stamford Brigde, ông lần lượt cởi bỏ được sự căng cứng của các học trò. Chelsea đã chơi tốt dần lên trong từng trận đấu. Điều này giúp Chelsea có những bước tiến lầm lũi trên mọi đấu trường. Chelsea trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh, lọt tới chung kết Cúp FA và chung kết Champions League.

Nhưng ở giai đoạn quan trọng nhất, với những trận đấu quyết định đến sự thành công của mùa giải, cầu thủ Chelsea dường như không còn giữ được sự thoải mái về mặt tinh thần. Tâm lý căng thẳng xuất hiện trong từng trận đấu gần đây. Chelsea thua 0-1 trước Arsenal ở vòng 36 Ngoại hạng Anh. Kết quả này đẩy họ vào cuộc chiến Top 4 sinh tử. Họ thất bại 0-1 trước Leicester, vuột mất cơ hội có danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng. Phía trước Chelsea còn trận “chung kết Top 4” với Leicester và chung kết Champions League với Man City.

“Chúng tôi quá cuồng nhiệt, nhưng tôi không chắc có phải do tuổi tác không. Hakim đâu có trẻ, cả Timo nữa. Suốt cả mùa chúng tôi thiếu chắc chắn và chính xác. Nhưng chúng tôi vẫn chiến thắng. Chelsea cũng gặp những vấn đề tương tự trong các trận đấu khác khi chúng tôi có thể ghi bàn”, trích lời của Tuchel.

Một lý do khác là yếu tố duy tâm. Tuchel chưa phải là HLV có kết quả tốt ở những trận chung kết. Năm ngoái, ở chung kết Champions League, PSG của Tuchel thua 0-1 trước Bayern Munich. Ở nước Pháp, Tuchel cũng thất bại trước Rennes trong trận chung kết Cúp Quốc gia mùa 2018-19. Câu hỏi đặt ra Tuchel sẽ phải làm gì để thoát khỏi cái dớp này trước Man City trong trận đấu quan trọng nhất của mùa bóng diễn ra ngày 29/5 tới đây.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm