Châu Âu ngả nghiêng vì Liverpool

22/09/2018 06:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool có thể đánh bại bất kì đối thủ nào ở thời điểm hiện tại, đó dường như là cảm giác chung của những người yêu bóng đá thế giới, sau khi lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League vừa kết thúc.

Cựu danh thủ Liverpool dùng James Milner để chỉ trích Pogba

Cựu danh thủ Liverpool dùng James Milner để chỉ trích Pogba

Paul Pogba đã bị huyền thoại của Liverpool, Graeme Souness chê tơi tả dù anh vừa tỏa sáng ở Champions League.

Vào lúc này, nếu phải chọn ra câu lạc bộ hay nhất châu Âu trong số những cái tên như Chelsea, Liverpool, Barcelona, Paris St Germain, Juventus hay Bayern Munich, người ta chẳng khó khăn để gọi tên đội bóng áo đỏ ở vị trí số 1. Đội bóng của HLV Juergen Klopp vừa “bỏ túi” Paris St Germain, trong trận đấu mà họ không để cho nhà vô địch nước Pháp có được lấy một giây để thở ở trên sân.

Châu Âu của Liverpool

Dù bóng đá không phải là những nhận định cảm tính, hoặc mang tính bắc cầu, nhưng làm thế nào để phủ nhận được một câu lạc bộ chỉ có vài người được gọi là ngôi sao như Mohamed Salah, Alisson Becker hay Roberto Firmino, nhưng đã chôn vùi Neymar Jr, Edinson Cavani, Kylian Mbappe hay Angel Di Maria theo cách khủng khiếp như vậy.

Vài ngày trước ở Ngoại hạng Anh, trên sân Wembley, Tottenham của Mauricio Pochettino đã đầu hàng Liverpool theo cách gần như tương tự, đội bóng thủ đô London kiểm soát bóng đến 61%, nhưng cuối cùng, nhà á quân Champions League 2018 là những người chiến thắng, khi sút bóng trúng đích nhiều gấp 3 lần đội chủ nhà.

Chúng ta nhìn thấy điều gì từ hai trận đấu này của Liverpool? Rất đơn giản, họ có nhiều cách khác nhau để đánh bại đối thủ. Trước Tottenham mạnh về pressing, đội bóng áo đỏ tạo ra hệ thống phòng ngự trên nửa mặt sân, phong tỏa tất cả các mũi nhọn của Tottenham, và tận dụng tối đa những pha phản công tốc độ và những tình huống cố định, để đánh bại đội chủ nhà.

Paris St Germain, có vẻ như là một đội thích kiểm soát bóng giống như Manchester City, trở thành mục tiêu lý tưởng để Liverpool chơi thứ bóng đá gegenpressing hay counter pressing, họ tấn công đội bóng nước Pháp ở mọi vị trí trên sân, pressing mạnh mẽ kết hợp với phòng ngự khu vực một cách hài hòa.

Một lần nữa, HLV 51 tuổi lại chứng minh cho cả thế giới thấy, triết lý bóng đá gegenpressing của ông hay hơn bất cứ một nhạc trưởng tài ba nào trên thế giới. Ở Premier League vài mùa trước, Liverpool luôn gặp khó khăn trước các đội bóng nhỏ, vì gegenpressing không thể phát huy hiệu quả với những câu lạc bộ phòng ngự lùi sâu, với hai tầng phòng ngự trong vòng cấm. Nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải, họ đã vượt qua những rắc rối đó một cách dễ dàng.

Để chia sẻ ngôi đầu bảng với Chelsea ở xứ sở sương mù, Liverpool đánh bại West Ham, Leicester City, Brighton & Hove Albion hay Crystal Palace, bên cạnh đó là Tottenham, và khiến cho mọi nghi ngờ còn sót lại về khả năng kiểm soát trạng thái thi đấu của họ trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn tan biến.

Cựu lục địa yên ả

Khi nhìn vào những ngôi đầu bảng của Barcelona, Juventus, Bayern Munich hay Paris St Germain ở các giải đấu của họ, chúng ta không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục bản thân mình rằng, thật khó để so sánh các câu lạc bộ này với Liverpool ở thời điểm hiện tại.

Có những lý do hết sức đơn giản, đầu tiên, Premier League là giải đấu khắc nghiệt nhất trong số các giải vô địch quốc gia châu Âu, và Liverpool phải chơi đến tận cùng năng lượng của mình để có được mạch chiến thắng từ đầu mùa.

Serie A, nơi Juventus đã tạo ra sự thống trị tuyệt đối trong 7 mùa giải vừa qua, và đội bóng có biệt danh Old Lady vừa có thêm Cristiano Ronaldo, lại càng giúp họ tạo ra hố sâu ngăn cách về đẳng cấp với phần còn lại của nước Ý. Và chiến thắng ở đây là một điều gì đó quá dễ dàng, và trong một mùa giải dài như thế, người ta hiếm khi được chứng kiến có câu lạc bộ nào đó đánh bại Juventus như ở Ngoại hạng Anh. Paris St Germain hay Bayern Munich cũng không khác biệt với Juventus.

Thậm chí ở nước Đức, với những lão tướng trong đội hình như Franck Ribery, Arjen Robben, Manuel Neuer, Bayern Munich vẫn thiết lập được quyền lực tuyệt đối ở Bundesliga, không cho các đối thủ khác bất kì cơ hội nào để vượt mặt họ trong nhiều năm qua. Paris St Germain, vẫn bị cho là đội bóng nhỏ ở Champions League, nhưng cái bóng của tháp Eiffel là quá lớn ở Ligue 1.

Có một chút khác biệt ở La Liga, nhưng không là quá nhiều với trường hợp của Barcelona, những người vừa sống sót rời khỏi sân đấu ám ảnh Anoeta với một chiến thắng rợn ngợp, nhưng những trận đấu đầu tiên của đội bóng xứ Catalunya không thật sự thuyết phục, họ thiếu sức sáng tạo, nặng nề và khá cũ kĩ trong ý tưởng chơi bóng, và đó không phải là những gì người ta nhìn thấy ở Liverpool.

2: Liverpool và Bayern Munich là hai câu lạc bộ có thành tích phòng ngự tốt nhất cho đến thời điểm này khi mới chỉ để thua 2 bàn. Nhưng Liverpool đã chơi 5 trận, trong khi Bayern Munich mới chỉ đá 3 trận.

6: Lần đầu tiên sau 56 năm, Liverpool mới giành chiến thắng tuyệt đối trong 6 trận liên tiếp đầu mùa giải.

17: Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Paris St Germain đang là câu lạc bộ ghi được nhiều bàn thắng nhất với 17 lần chọc thủng lưới đối thủ sau 5 vòng đấu. Barcelona và Chelsea xếp sau với cùng 14 bàn thắng sau 5 vòng.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm