Chamakh “bối rối” vì…quá nhiều lời chào mời

06/11/2011 15:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Arsene Wenger không cần tiền đạo người Morocco nữa? Chuyện nhỏ ! Nếu Arsenal bỏ Chamakh, ít nhất có tới 4 CLB là Everton, Roma, Malaga và mới nhất là Sevilla sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón anh. 

Khi Wenger kiên quyết lấy Chamakh từ Bordeaux, hẳn là ông hy vọng anh lại trở thành món hàng chất lượng cao như bao cầu thủ người Pháp hoặc từng chơi ở giải VĐQG Pháp mà ông đã mang về London. Mà Chamakh lại là hàng miễn phí thì mất gì không lấy.

Nhưng theo chuyên trang chuyển nhượng Calciomercato, Chamakh không còn nằm trong những kế hoạch của Wenger nữa và Arsenal có thể đẩy anh đi bất cứ lúc nào. Nhìn vào một vài con số thống kê thì thực tế có vẻ đúng vậy. Từ đầu mùa đến nay, Chamakh mới ra 5 trận thì có tới 4 trận vào sân thay người. Anh cũng mới chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn cho “Pháo thủ”.

Tuy không được Arsenal trọng dụng nhiều nhưng chân sút người Morocco vẫn khá đắt giá. Trong số 4 CLB sẵn sàng mua anh nói trên thì Roma và Malaga đều có nhu cầu tăng viện cho hàng công và họ cũng không hề thiếu tiền.

Thậm chí Sevilla còn tỏ ra quyết tâm hơn tất cả khi sẵn sàng chồng 10 triệu euro lên bàn thương lượng. Nếu vẫn bị Arsenal  “bạc đãi” như hiện nay, Chamakh hoàn toàn có thể cân nhắc khả năng ra đi ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2012.

HT (Theo Calciomercato)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm