Cesc Fabregas: ‘Mùa giải này coi như vứt đi, nhưng tôi vẫn ủng hộ Mourinho 100%’

16/11/2015 14:04 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Cesc Fabregas của Chelsea thừa nhận rằng Chelsea đã hết mục tiêu trong mùa giải này, tuy nhiên khẳng định vẫn hoàn toàn tin tưởng vào HLV Jose Mourinho và đập tan những nghi ngờ về xích mích giữa anh với người thầy của mình

Trong trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Anh mới đây, Cesc Fabregas vẫn chứng tỏ đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu thế giới khi thi đấu xuất sắc và là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất trên sân (119 lần). Tuy nhiên, ở cấp độ CLB, tài năng của tiền vệ người Tây Ban Nha là không đủ để cứu vãn một Chelsea đang xuống dốc không phanh. Với hàng thủ rệu rã của mình, nhà ĐKVĐ nước Anh đã để thua 7/12 trận tại Premier League mùa này.


Cesc Fabregas vẫn là trạm phân phối bóng đáng tin cậy của đội tuyển Tây Ban Nha

Fabregas thừa nhận khởi đầu mùa giải tồi tệ của Chelsea đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh: “Khi mọi thứ không đi đúng hướng, tôi thường trằn trọc cả đêm. Mỗi cầu thủ và HLV đều có những suy nghĩ của riêng mình. Điều quan trọng là chúng tôi phải cùng trao đổi và tìm ra giải pháp tốt nhất cho đội bóng trong hoàn cảnh này”.

“Bóng đá là cuộc sống, là tất cả đối với tôi. Gia đình vẫn mang lại niềm vui cho tôi, tuy nhiên khi thất bại trong bóng đá, cuộc sống của tôi không còn hạnh phúc. Tôi đang cố gắng thay đổi điều này, tuy nhiên sẽ rất khó bởi chúng tôi đã quá quen với việc đứng đầu”.

“Mùa giải này coi như đã vứt đi. Kết quả không thể hiện đúng những nỗ lực của chúng tôi trên sân. Các cầu thủ đã thi đấu tốt hơn, tuy nhiên lại không bao giờ gặp may. Chúng tôi đang cần những chiến thắng hơn bao giờ hết”.


Fabregas mất ngủ vì những thất bại của Chelsea

“Toàn đội đang ở vào thời điểm khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng để trở lại và thi đấu tiến bộ sau từng trận. Cảm giác thất bại thật khó nuốt trôi”.

“Các cầu thủ vẫn luôn may mắn khi được thi đấu cho một đội bóng lớn, luôn hướng tới ngôi đầu và chiến đấu cho những danh hiệu như Chelsea”.

Trước những cáo buộc cho rằng Fabregas cầm đầu nhóm cầu thủ chống lại HLV Jose Mourinho, tuyển thủ Tây Ban Nha khẳng định đây chỉ là tin đồn thất thiệt: “Tôi vẫn đặt trọn niềm tin của mình vào Mourinho. Tôi luôn nói rằng ông ấy xứng đáng 100% với vị trí của mình tại Chelsea. Đội bóng đang không chơi tốt, tuy nhiên điều đó không có nghĩa các cầu thủ nảy sinh mâu thuẫn với HLV của mình. Chúng tôi chỉ muốn giành chiến thắng cho Chelsea”.

“Chúng tôi muốn CLB đứng trên đỉnh BXH. Khi một HLV tài năng như Mourinho gặp khó khăn, chúng tôi phải đoàn kết và cống hiến tất cả sức lực của mình”.

Fabregas đồng thời lên tiếng bảo vệ Diego Costa, tiền đạo đang có phong độ không cao của Chelsea: “Tiền đạo là vị trí quan trọng nhất trên sân. Trong 80% thời gian, anh ấy đóng góp vai trò quan trọng vào lối chơi của toàn đội và ghi bàn. Trong bóng đá, bạn có thể chơi tốt, phòng ngự hay, tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là những bàn thắng”.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm