Càng dự bị, Anthony Martial càng lợi hại

27/09/2017 07:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Anthony Martial không ghi bàn khi đá chính nhưng lại luôn bùng nổ mỗi lần vào sân từ băng ghế dự bị. Ở M.U, anh được ví như một “siêu dự bị” tại Old Trafford.

1. Trận đấu với Everton, Jose Mourinho tung Anthony Martial vào sân ở phút 88 thay cho Henrikh Mkhitaryan. Lúc đó, M.U đang dẫn trước 3 bàn và quyết định thay người này chỉ mang ý nghĩa chiến thuật. Martial chỉ có tổng cộng 5 phút ít ỏi nhưng tiền đạo người Pháp chỉ cần bấy nhiêu thời gian để tạo dấu ấn. Phút 90+1, Martial đi bóng trong vòng cấm của Everton. Những pha đảo chân liên tiếp của anh khiến Morgan Schneiderlin ngã nhoài và phải dùng tay chơi bóng.

Một quả 11m cho M.U. Đích thân Martial thực hiện thành công quả đá phạt này. Bên ngoài sân, Mourinho vẫn làm động tác ăn mừng tương tự như bàn nâng tỷ số lên thành 2-0 của Mkhitaryan. Ngay cả không có bàn thắng này, M.U vẫn chắc chắn có 3 điểm. Nhưng Mourinho vẫn ăn mừng và hành động đó được coi là một lời khen dành riêng cho Martial. Cầu thủ người Pháp đã luôn kiên nhẫn chờ đợi và khi có cơ hội đến, anh lập tức khẳng định mình.

Đó không phải là lần đầu tiên Martial ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị ở mùa này. Trận đấu với West Ham ở vòng 1 Premier League, Martial là người ghi bàn thứ 3 trong chiến thắng 4-0 cho M.U sau khi được tung vào sân thay cho Rashford. Một tuần sau đó, ở chiến thắng 4-0 trước Swansea, kịch bản tương tự lại diễn ra. Martial vào thay Rashford trong hiệp hai và ghi bàn ở phút 84.

Martial sẵn sàng chiến đấu với Rashford để được sát cánh cùng Lukaku

Martial sẵn sàng chiến đấu với Rashford để được sát cánh cùng Lukaku

Việc Anthony Martial vẫn trụ lại ở M.U và thậm chí còn ghi bàn liên tiếp ở 2 trận gần đây là tín hiệu tích cực đối với sự nghiệp của tiền đạo người Pháp tại Old Trafford.

2. Martial đã 1 lần được đá chính (trận với Leicester City) và không ghi bàn. Bởi thế, các fan M.U gọi anh bằng biệt danh "siêu dự bị". Tuy nhiên, việc Mourinho để Martial dự bị không xuất phát từ lý do là những bàn thắng. Nếu xem tất cả các trận đấu từ đầu mùa này của M.U, ai cũng có thể nhận ra sự khác biệt lớn nhất giữa Rashford, người thường xuyên được đá chính, và Martial là gì.

Martial sở hữu những pha đi bóng lắt léo, luôn gây khó khăn cho mọi hàng thủ đối phương. Nhưng ở khả năng hỗ trợ phòng ngự, tiền đạo người Pháp không thể so sánh được với Rashford. Trong triết lý bóng đá của mình, Mourinho luôn đề cao sự an toàn của hàng thủ. Với ông, muốn thắng đối phương thì không được để thủng lưới trước. Đó là lý do chính mà Rashford luôn có tên trong đội hình xuất phát của M.U.

Ở trận đấu với CSKA Moskva đêm nay, Rashford nhiều khả năng sẽ lại đá chính. Chuyến làm khách của M.U trên đất Nga được cảnh báo là "lành ít dữ nhiều". Bởi vậy, Mourinho cần ưu tiên những cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt hơn. Và Martial, với vai trò của một "siêu dự bị", sẽ vào sân ở hiệp hai khi Mourinho cần một luồng gió mới trên hàng công.

3. Nếu Martial ngồi dự bị, cũng có nghĩa là Mourinho muốn để dành anh cho trận đấu cuối tuần ở vòng 7 Premier League. Đối thủ của họ Crystal Palace. Đội bóng thuộc thủ đô London sở hữu một hàng công "siêu cùn" (chưa ghi một bàn nào) trong khi hàng thủ đã lọt lưới tới 13 bàn. Sẽ là một trận đấu được đánh giá là dễ thở cho M.U, nhất là khi các học trò của Jose Mourinho vẫn đang duy trì được mạch chiến thắng.

Trước một Palace đã thua cả 6 trận từ đầu mùa, M.U sẽ trình diễn một lối tấn công rực lửa trên sân nhà Old Trafford, thay vì sự xấu xí mà họ thể hiện trong chiến thắng 1-0 trên sân của Southampton. Bởi vậy, Martial là người thích hợp để phục vụ ý đồ chiến thuật này. Sẽ không bất ngờ nếu tiền đạo người Pháp mới là người tạo ra sự khác biệt cho đội quân của Mourinho.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm