Các ứng cử viên vô địch Premier League đã khởi đầu mùa giải mới thế nào?

08/10/2016 20:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Giải ngoại hạng Anh đã trôi qua 7 vòng đấu, Manchester City vững chắc ngôi đầu bảng, Tottenham, Arsenal và Liverpool lần lượt chiếm vị trị trong top 4. Sau đây là danh sách những ứng cử viên cho danh hiệu Premier League và cách họ khởi đầu mùa giải này.

1. Manchester City

Manchester City là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch

Khởi đầu mùa giải:

Nửa xanh thành Manchester đã có một khởi đầu như mơ tại mùa giải này. Đoàn quân của Pep Guardiola đã giành 6/7 chiến thắng qua 7 vòng đấu và chỉ để xảy chân trước Tottenham Hospur của Pochettino tại vòng đấu trước. 6 vòng trước đó, Man City luôn chơi trên cơ đối thủ. Cách mà Pep Guardiola thổi hồn vào lối chơi Man City làm người xem nghĩ rằng họ đang đá như một nhà vô địch vậy.

Những nhân tối quan trọng:

Như mọi mùa giải, Sergio Aguero luôn là chìa khóa dẫn đến thành công của “The Citizens”. Tiền đạo người Argentina đã ghi được 5 bàn thắng tại Premier League và là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu chiếc giày vàng.

Ngoài ra, Kevin De Bruyne cũng là một mắt xích quan trọng trong đội hình, tiền vệ người Bỉ thi đấu thăng hoa trong trận Derby với Man United. Anh bị chấn thương và đang phải ngồi ngoài dưỡng thương, ngay lập tức, Man City cũng xảy chân theo. David Silva cũng góp công lớn trong màn thể hiện của nửa xanh thành Manchester từ đầu mùa đến giờ.

HLV nói gì về đội bóng:

Guardiola đã kêu gọi một chút kiên nhẫn và một chút thực tế về tình hình tại Man City. HLV người Tây Ban nha mới chỉ dẫn dắt CLB 4 tháng và đã có chút chia sẻ:

“Trong hai hoặc ba năm nữa, đội bóng sẽ chơi tốt hơn, "Đây mới chỉ là tháng mười, bạn không thể tưởng tượng đội của tôi đã làm được những gì trong thời gian qua. Tôi chỉ là người mới ở đây. Vì vậy, những gì đạt được cho đến nay đã là rất tuyệt vời, nhưng chúng tôi cần thêm thời gian.”, Guardiola phát biểu sau trận thua 0-2 trước Tottenham.

Cơ hội vô địch:

Không có gì nghi ngờ khi đánh giá Manchester City của Pep Guardiola là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa này. Mọi người đều muốn xem chiến lược gia tài năng sẽ làm thế nào để đem vinh quang về cho “The Citizens”. 7 vòng đấu đã qua và Man City đang thể hiện rằng họ hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch mùa này.

2. Tottenham Hospur

Tottenham đang bất bại ở mùa giải này

Khởi đầu mùa giải

Nếu như nhà ĐKVĐ Leicester City đang xếp ở một vị trí thực tế hơn thì Tottenham mùa này vẫn đang gây sốc khi họ là đội duy nhất vẫn bất bại tại Premier League mùa này. CLB đến từ London đang xếp thứ 2 trên BXH và chỉ kém Man City đúng 1 điểm.

Những nhân tố quan trọng:

Tân binh Victor Wanyama đang là nhân tố quan trọng nhất của Spurs mùa này. Thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, cầu thủ người Kenya hoạt động rộng và tắc bóng nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào ở CLB. Ngoài ra còn có Son heung-min, tiền đạo người Hàn Quốc đóng góp 6 bàn thắng và 2 đường chuyền trong 7 trận gần nhất tại Premier League. Tiền vệ Dele Alli cũng đang thi đấu tốt và để lại nhiều ấn tượng.

HLV nói gì với CLB:

Pochettino đã từng đặt câu hỏi về niềm đam mê của các cầu thủ sau trận thua đáng thất vọng tại Champions League với Monaco gần đây và yêu cầu các học trò phải thi đấu đồng đội hơn. Nhưng với màn trình diễn cuối tuần qua trước Man City, đội bóng thành London đã chứng minh họ hoàn toàn có khả năng cạnh tranh chức vô địch mùa giải này. HLV người Argentina cũng tỏ ra lạc quan sau trận thắng đó:

"Còn quá sớm để nói về chức vô địch, nhưng điều quan trọng là cả đội đã chơi đúng chiến thuật. Nếu chúng tôi có thể chơi tốt như ngày hôm nay trong cả mùa giải, chúng tôi có đủ khả năng để đánh bại các đội bóng lớn và lên ngôi vô địch.”

Cơ hội vô địch:

Điều này hoàn toàn có thể xảy ra dưới thời HLV Pochettino. Mặc dù không có sự phục vụ của cây săn bàn chủ lực Harry Kane, “Gà trống” vẫn thi đấu một cách hiệu quả và thậm chí còn hay hơn mùa giải trước. Điều quan trọng là Pochettino cần xoay tua hợp lý và giữ cho những trụ cột không mắc phải chấn thương.

3. Liverpool FC

Liverpool như một cơn bão mùa này

Khởi đầu mùa giải:

Giống như một cơn bão, Liverpool đang càn quét đối thủ qua từng vòng đấu. Đội bóng đến từ Merseyside ghi được tận 24 bàn thắng sau 7 vòng đấu, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào tại giải ngoại hạng và là kỷ lục ghi bàn của CLB trong thế kỷ qua. Klopp và các học trò đang cho thấy họ có thể dễ dàng thổi bay mọi vật cản và giành chiến thắng ở tất cả trận đấu mùa giải này.

Nhân tố quan trọng:

Philippe Coutinho và Roberto Firminho mỗi người có ba bàn thắng tại Premier League mùa giải này. Sadio Mané và Adam Lallana cũng đang có phong độ cao trong khi tiền vệ James Milner đang có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp của mình.

HLV nói gì về đội bóng:

Juergen Klopp rất mừng vì ông đã chứng tỏ được bản thân sau một năm dẫn dắt CLB nhưng không có tâm trạng ăn mừng vì còn cả chặng đường dài phía trước:

“Ăn mừng một năm tôi làm việc tại CLB ư? Tôi nghĩ là không. Chúng tôi không muốn ăn mừng lúc này, hy vọng không có ai mang bánh đến tặng tôi.”, Klopp phát biểu sau trận đấu với Swansea City.

Cơ hội vô địch:

Rất khó để đánh giá về cơ hội vô địch của Liverpool. Đội bóng đến từ Merseyside luôn có những trận đấu rất hay và làm người hâm mộ tin tưởng vào một mùa giải tốt đẹp trong thời gian gần đây. Nhưng ngay khi các CĐV vừa bắt đầu mơ mộng thì CLB liền… thổi bay chúng đi.

4. Arsenal

Arsenal sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu sau 12 năm?

Khởi đầu mùa giải:

Arsenal có một khởi đầu khá chậm chạp ở mùa giải này khi để thua Liverpool ở vòng đầu đầu tiên và hòa với ĐKVĐ Leicester ngay vòng sau đó. Thế nhưng, “Pháo thủ” đã bắt nhịp trở lại sau chiến thắng 3-0 trước Chelsea trong trận Derby thành London. Sau trận đấu đó, Wenger đã mô tả ngày hôm đó là một trong những ngày đẹp nhất của CLB thời gian gần đây.

Những nhân tố quan trọng:

Bản hợp đồng mới Shkodran Mustafi kết hợp với Laurent Koscielny đang trở thành một bức từng vững chắc nơi trung tâm hàng phòng ngự “Pháo thủ”. Trong bảy trận gần đây cặp đôi này đá cùng nhau, họ đã 4 lần ngăn cản những cơ hội của đối thủ và có ba trận giúp Arsenal giữ sạch lưới. Alexis Sanchez cũng là điểm tựa vững chắc nơi hàng công, cầu thủ người Chile ghi được năm bàn trong chín lần ra sân ở mọi giải đấu.

HLV nói gì với CLB:

Trong một cuộc phỏng vấn với Thierry Henry trên Sky Sports cuối tuần trước, Wenger đã nói với cựu học trò của mình rằng ông sẽ mang vinh quanh về cho đội bóng của họ một lần nữa. Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Burnley vừa qua, HLV người Pháp thừa nhận ông cảm thấy nhẹ nhõm khi đã rút ngắn được khoảng cách với đội đầu bảng Man City.

Cơ hội vô địch:

Đã 12 năm kể từ lần cuối cùng Arsenal giành được danh hiệu Premier League và Wenger luôn bị đặt câu hỏi rằng liệu ông có đủ khả năng để theo kịp tư duy của bóng đá hiện đại không. Rất nhiều người từng nghi ngờ cơ hội vô địch của Arsenal nhưng “Pháo thủ” vẫn là một ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này.

5. Manchester United:

Man United sở hữu nhiều sao nhưng thi đấu không hiệu quả

Khởi đầu mùa giải:

Luôn có những lời bàn tán về cách Jose Mourinho và Man United thi đấu ở mùa giải này. Trong một phút xuất thần, họ đè bẹp ĐKVĐ Leicester với tỷ số 4-1, nhưng chỉ 1 tuần sau đó, nửa đỏ thành Manchester lại để Stoke cầm hòa ngay trên sân nhà Old Trafford. Sau 7 vòng đấu, Man United đang đứng thứ 6 trên BXH với 13 điểm ( 4 thắng, 1 hòa, 2 thua).

Nhân tố quan trọng:

Việc Man United đang có thứ hạng tạm chấp nhận được sau 7 vòng đấu đầu tiên xuất phát từ việc CLB không để thủng lưới quá nhiều bàn. Eric Baily đã góp công lớn trong khâu phòng ngự, anh là hòn đá tảng nơi trung tâm hàng thủ Man United. Bên cạnh đó trên hàng công, tiền đạo Ibrahimovic đã có 6 bàn thắng trong 11 lần ra sân và Jesse Lingard cũng đang có màn thể hiện tốt gần đây.

HLV nói gì về CLB:

Như một điều bình thường, Mourinho vẫn đổ lỗi cho những nguyên nhân dẫn đến thành tích nghèo nàn của CLB. “Người đặc biệt” đã chỉ trích trọng tài, cầu thủ, cho đến… lịch thi đấu. Gần đây nhất, Mourinho mới có một lời khen ngợi khi ông cho rằng trận hòa với Stoke là trận đấu hay nhất của Man United từ đầu mùa giải.

Cơ hội vô địch:

Cũng như Liverpool, rất khó đánh giá cơ hội vô địch của Man United mùa giải này. “Quỷ đỏ” sở hữu một đội hình chất lượng với những cái tên Wayne Rooney, Ibrahimovic, Paul Pobga. Theo lý thuyết, Man United phải dễ dàng đánh bại mọi đối thủ của họ nhưng thực tế thì lại không như vậy.

6. Chelsea

Chelsea phải cần thời gian để lấy lại phong độ

Khởi đầu mùa giải:

Cái tên cuối cùng xuất hiện trong danh sách là Chelsea. Đội bóng đến từ London gặp vấn đề khi không thể giữ sạch lưới trong nhiều trận đấu. Trận thua 0-3 trước Arsenal là thất bại đau đớn nhất của The Blues sau một thời gian dài. Rất may là CLB đã lấy lại niềm tin của các CĐV sau chiến thắng ngọt ngào trước Hull City cuối tuần trước.

 Nhân tố quan trọng:

Diego Costa nổi lên như một trong những tiền đạo hay nhất Premier League mùa này. Cầu thủ người Tây Ban Nha có 6 bàn thắng và một đường kiến tạo cho đến nay, anh hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn. 2 cánh của Chelsea, Eden Hazzard cũng đang lấy lại phong độ và Willian vẫn là điểm sáng của The Blues trong 2 mùa giải gần đây.

HLV nói gì với CLB:

HLV người Italy, Antonio Conte thừa nhận Chelsea đang “gặp vấn đề” nơi hàng phòng ngự. Ông liên tục chỉ ra những điểm yếu và lấy đó là lý do mà CLB thành London kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 10. Antonio Conte hy vọng ông có thể sản xuất ra một cây đũa phép để giải quyết được vấn đề đó ngay bây giờ.

Cơ hội vô địch:

Có vẻ như cơ hội vô địch của Chelsea là rất ít trong mùa giải này. Conte mới làm việc tại Premier League mùa đầu tiên và công việc của ông chỉ là đang cố đưa The Blues trở lại với phong độ vốn có của họ. Kể từ khi đoạt chức vô địch ở mùa giải 2014-2015,  Chelsea đã tụt dốc không phanh và lộ ra những vấn đề nghiêm trọng.

Trung Phạm
Theo Dailymail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm