Các đội Ngoại hạng Anh nổi giận vì Newcastle đổi chủ chóng vánh

09/10/2021 07:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Các CLB ở Premier League đã phản đối dữ dội việc Quỹ đầu tư công Saudi Arabia tiếp quản Newcastle trong 24 giờ, kể từ khi “Chích chòe” chính thức được sở hữu bởi chủ mới.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 9/10, 10/10

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 9/10, 10/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 9/10, 10/10: CH Séc vs Wales, Nga vs Slovakia, Latvia vs Hà Lan, Đức vs Romania, Thổ Nhĩ Kỳ vs Na Uy.

CLB Newcastle đã chính thức bước sang một trang mới trong lịch sử, khi chia tay chủ cũ Mike Ashley và được tiếp quản bởi PIF (Quỹ đầu tư công Saudi Arabia). Được biết, PIF đã bỏ ra 350 triệu bảng để tiếp quản CLB Newcastle. Tuy nhiên các CLB ở Premier League, dẫn đầu bởi Tottenham đã phản ứng dữ dội. Chủ tịch của Tottenham, Daniel Levy đã cố gắng ngăn PIF tiếp quản Newcastle.

Theo đó, Tottenham cùng với các CLB như Liverpool, MU, Arsenal đã vận động hành lang để ban tổ chức Premier League từ chối cho PIF mua Newcastle.

Theo Daily Mail, vào hôm qua, 19 CLB ở Premier League đã yêu cầu tổ chức cuộc họp để hỏi ban tổ chức Premier League rằng tại sao PIF lại hoàn tất việc tiếp quản Newcastle.

Chú thích ảnh
Quỹ đầu tư công Saudi Arabia tiếp quản Newcastle

Trên thực tế, thông tin PIF muốn mua Newcastle đã xuất hiện từ hồi năm ngoái. Tuy nhiên phải tới gần đây, Quỹ đầu công của hoàng gia Saudi Arabia mới hoàn tất việc sở hữu “Chích chòe”. Hiện tại, Newcastle đã chính thức trở thành CLB có chủ sở hữu giàu nhất thế giới và PIF có tham vọng biến “Chích chòe” trở thành đội bóng vô địch nhờ vào khả năng tài chính của mình.

Yasir Al-Rumayyan, người đứng đầu PIF và là chủ tịch không điều hành của CLB, đã gửi thông điệp từ Riyadh: “Điều quan trọng nhất mà mọi người có thể kỳ vọng đó là tham vọng của chúng tôi. Giống như các bạn, chúng tôi muốn tạo ra đội bóng thành công và ổn định. Chúng tôi có mặt ở đây để xây dựng thành công lâu dài cho Newcastle. Chúng tôi không bao giờ coi nhẹ việc sở hữu Newcastle cũng như ý nghĩa trở thành 1 phần của CLB này. Chúng tôi đảm bảo sẽ tập trung vào những thứ mang lại thành công dài hạn cho Newcastle”.

Sau khi tiếp quản Newcastle, PIF được cho là sẽ bổ nhiệm Frank McParland, cựu tuyển trạch viên, từng đứng đầu học viện đào tạo của Liverpool, làm cố vấn bóng đá.

McParland có mối quan hệ với Steven Gerrard và Brendan Rodgers, 2 HLV đã được liên hệ để thay thế Steve Bruce trên “ghế nóng” tại Newcastle. Theo nhiều nguồn tin, chủ sở hữu mới của Newcastle thích HLV có kinh nghiệm ở Premier League và HLV Brendan Rodgers có thể quan tâm tới việc dẫn dắt “Chích chòe”.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm