Bravo giờ là vấn đề của Pep Guardiola

16/01/2017 18:36 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Pep Guardiola đưa Claudio Bravo về Man City vì khả năng chơi bóng bằng chân tốt. Ông đã đúng về điều đó. Nhưng ông lại quên mất đôi tay mới là điều quan trọng nhất của thủ môn.

Thủ môn cần đôi tay

Khi Pep Guardiola tới Man City, ông ngay lập tức loại bỏ Joe Hart vì khả năng chơi chân kém cỏi. Thủ thành người Anh quả thực không có được đôi chân mà HLV người Tây Ban Nha mong muốn. Anh phải dạt tới Italy, thi đấu cho Torino theo dạng cho mượn. Còn Man City bỏ 17,1 triệu bảng vì đôi chân của Bravo, dù cho anh là một thủ một.


Pep Guardiola không tin tưởng Joe Hart

Công bằng mà nói, Bravo thực sự sử dụng đôi chân của mình rất tốt. Trong số các thủ môn ở Premier League, thủ môn người Chile đứng thứ hai trong thống kê chuyền chính xác với 71,5%, kém người đứng đầu Hugo Lloris của Tottenham 1,4%.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất của thủ môn dẫu sao vẫn nằm ở khả năng bắt bóng, phản xạ và cứu thua ở những tình huống đối mặt. Điều này đáng buồn cho Pep Guardiola lại chưa được Bravo bộc lộ.

Bắt đầu với khả năng bắt bóng và ra vào trong các tình huống cố định. Tính tới thời điểm này, Bravo đã làm rơi bóng tổng cộng 3 lần. Không thủ môn nào “làm được” nhiều như Bravo. Cú rơi bóng đáng nhớ nhất có lẽ là trong trận đấu với Man United ở vòng 4 Premier League. Sai lầm của Bravo đã “biếu” cho Ibrahimovic một bàn thắng. Rất may cho thủ môn người Chile là trận đấu đó Man City vẫn giành chiến thắng.


Man United 1-2 Man City

Ở các tình huống đối mặt, mọi chuyện với Bravo cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong các tình huống đó, tỷ lệ Bravo bị đánh bại là 42,6%, cao thứ 3 ở Premier League. Duy chỉ có Lukasz Fabianski (Swansea) và Fraser Forster (Southampton) là có tỷ lệ cao hơn. Cả hai có tỷ lệ lần lượt là 43,75% và 43,3%.

Bravo là vấn đề của Pep

Trong trận đấu với Everton vừa qua, Man City nhận thất bại thê thảm 0-4. Cả trận Everton sút trúng đúng 4 lần và tất cả đều thành bàn. Bravo bị hạ gục bởi Lukaku hay Mirallas còn có thể bỏ qua. Thế nhưng, trước các pha dứt điểm của Tom Davies hay Ademola Lookman, những cầu thủ mới 18 tuổi, thì thật khó lòng chấp nhận.


Everton 4-0 Man City

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola không chỉ trích màn trình diễn của Bravo. Thay vào đó, ông cho rằng đội bóng đã thua cuộc vì không tận dụng được những cơ hội của mình và tỏ ra sơ hở ở hàng thủ.

“Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp đầu và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Và những gì xảy ra sau đó vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Họ ghi thêm một bàn và khi hiệp 2 bắt đầu, họ tiếp tục gia tăng cách biệt. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ Man City. Quá khó để gượng dậy”, Pep Guardiola cay đắng thừa nhận.

Tuy nhiên, sự phớt lờ của HLV Pep Guardiola không thể giấu đi được vấn đề mang tên Bravo mà ông đang gặp phải. Thực tế, sẽ rất khó để vô địch Premier League nếu đội bóng đó không có được môn chốt chặn an toàn. Còn nhớ ở mùa giải 2013-14, Liverpool ghi tới 101 bàn thắng nhưng họ để thua tới 50 bàn. Cuối mùa, Liverpool xếp thứ hai dù khi đó họ sở hữu Luis Suarez, Sturridge và Sterling đạt phong độ cao.


Liverpool từng trả giá vì những sai lầm của Mignolet

Man City đang gặp tình cảnh như vậy với Bravo. Trong 22 cú sút trúng đích về phía khung thành của Man City, Bravo đã để lọt lưới tới 14 lần. Trung bình cứ 2,5 cú sút trúng đích thì họ lại để thua 1 bàn. Lúc này, đội bóng của Pep Guardiola đã để thua tới 26 bàn, cao nhất trong số 7 đội dẫn đầu.


Khung thành của Bravo cứ sút là vào

Man City từng khởi đầu mùa giải rất mạnh mẽ với 6 chiến thắng liên tiếp. Tuy nhiên, giờ đây, họ đang đứng trước nguy cơ không thể kết thúc mùa giải trong Top 4. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu đội bóng của Pep Guardiola tiếp tục thi đấu bất ổn như bây giờ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm