Bỏ xa phần còn lại, Conte vẫn sợ 'những kẻ bám đuổi'

13/02/2017 09:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã bị cầm chân với tỷ số 1-1 khi tới làm khách trên sân Turf Moor của Burnley ở vòng 25 Premier League. Với kết quả này, HLV Antonio Conte cho rằng cơ hội vô địch chia đều cho cả 6 đội bóng dẫn đầu.

Kết quả hòa khiến Chelsea chỉ có thể nới rộng khoảng cách với đội xếp thứ hai Tottenham lên thành 10 điểm. Tuy nhiên, con số này có thể giảm xuống 8 nếu Man City đánh bại Bournemouth ở trận đấu hôm 14/2 và vươn lên vị trí nhì bảng. Cũng vì khả năng mà HLV Conte cho rằng cuộc đua tới ngôi vô địch vẫn chưa ngã ngũ.

“Giải đấu vẫn còn tới 13 vòng đấu nữa. Nếu ai nghĩ mùa giải này đã kết thúc thì tôi xin thừa rằng nó vẫn chưa kết thúc đâu. Có tới 6 đội có thể giành chức vô địch. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”, HLV Antonio Conte chia sẻ.


Cuộc đua đang trở nên căng thẳng hơn sau cú xảy trân của Chelsea trước Burnley

Trong trận đấu với Burnley, Chelsea đã có khởi đầu tốt đẹp khi sớm vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 7 do công của Pedro. Tuy nhiên, tuyệt phẩm đá phạt của Robbie Brady ở phút 24 đã níu giữ 1 điểm ở lại sân Turf Moor.


Burnley 1-1 Chelsea

“Chúng tôi thực sự cảm thấy rất thất vọng khi đội bóng chỉ có thể giành được 1 điểm. Tuy nhiên, đây là kết quả xứng đáng. Đôi lúc có những trận đấu rất khó khăn. Và trận đấu với Burnley là như vậy”, HLV Conte nói thêm.

Sau vòng đấu này, các đội bóng lớn sẽ quay trở lại với đấu trường châu Âu. Duy chỉ có Chelsea và Liverpool sẽ được nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu tại FA Cup sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Đây sẽ được coi là khoảng thời gian nghỉ ngơi của Chelsea và Liverpool.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm