BLV Vũ Quang Huy: Man City sáng cửa vô địch, MU “mơ” tốp 4

05/08/2022 12:41 GMT+7 | Man United

BLV Vũ Quang Huy nhận định, Man City vẫn sáng cửa vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này dù sức cạnh tranh trong nhóm Big Six rất lớn. Còn MU, mục tiêu thiết thực nhất nỗ lực để giành 1 vị trí trong tốp 4. 

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 1 - Lịch thi đấu bóng đá Anh mùa 2022-2023

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 1 - Lịch thi đấu bóng đá Anh mùa 2022-2023

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu Premier League mùa 2022-2023. LTD Anh. Lịch thi đấu bóng đá Anh hôm nay. LTD Premier League mới nhất.

 

* Ngoại hạng Anh mùa giải mới chuẩn bị khởi tranh và anh nhận định như thế nào về khả năng bảo vệ ngôi vô địch của Man City?

- Man City lúc này vẫn là cứ viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Dù Zichenko hay Gabriel Jesus đã rời đi, nhưng họ lại có sự bổ sung rất quý, đáng chú ý là Erling Haaland. Cầu thủ này giống như là một dấu chấm trên chữ “i”, Man City sẽ mạnh hơn và đặc biệt cách giải quyết bàn thắng của họ sẽ phong phú hơn. Man City thì nổi tiếng là chơi cầu kỳ, tuy nhiên đây là sự cầu kỳ, đẹp mắt và rất quyến rũ.

Việc Man City chiếm ưu thế và nhận được sự đánh giá cao ở giải ngoại hạng là điều dễ hiểu, tuy nhiên tôi còn mong muốn họ làm hơn thế, tức là có thể chinh phục được UEFA Champions League. Ở đấu trường cao kiểu như UEFA Champions League thì cần những phương án trực diện mới có nhiều hi vọng và với Erling Haaland, có thể Man City sẽ tạo nên khác biệt ở mùa giải năm nay?

Chú thích ảnh
Man City vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh

* Ở nửa còn lại của thành Manchester, nhiều tín hiệu tích cực đang được thắp lên từ chiến dịch “bàn tay sắt” của HLV Erik ten Hag. MU rõ ràng đang bị siết vào kỷ luật thép và theo anh, liệu điều đó đã đủ để Quỷ đỏ có thể cạnh tranh được với đối thủ cùng thành phố?

- Kỷ luật mà HLV Erk ten Hag đặt ra với Man United thì tôi không mấy bất ngờ. Đúng là đội bóng này lâu nay thiếu kỉ luật. Ở đây chúng ta nhìn cách họ sinh hoạt thì cứ nghĩ rằng là khái niệm “kỉ luật” khá mơ hồ nhưng không hẳn là thế. Ở MU mỗi con người lâu nay không phải một thể thống nhất. Có thể từng cá nhân vẫn cơ bản đáp ứng được những gì HLV yêu cầu nhưng để có một khát khao cháy bỏng, để mà đốc thúc nhau lúc khó khăn trên sân hay sự “cay cú” về nghề nghiệp và khát vọng thì họ không bộc lộ được. Vì thế, điều đầu tiên HLV Erik ten Hag phải làm cho kỉ luật tốt lên thì tôi đánh giá rất cao vấn đề này.

Các cầu thủ Man United bước vào chuẩn bị mùa giải ai đấy nhìn hốc hác gầy hẳn đi, rồi HLV Erik ten Hag không ăn mừng sau các bàn thắng, rồi thường xuyên “rầy la” các cầu thủ. Tôi nghĩ rằng, đây là điều cần thiết để đưa Man United trở lại. Có những con người lâu nay không được sử dụng, hoặc là những người người ta nghĩ rằng là bỏ đi rồi thì vẫn có thể tỏa sáng dưới bàn tay Erik ten Hag. Phần còn lại của Man United sau khi Matic, Pogba rời đi vẫn hầu hết là các tuyển thủ có tiềm năng. Tuy nhiên, để mà mơ vô địch thì khó, mà tôi nghĩ rằng mục tiêu thiết thực nhất với MU là một vị trí trong tốp 4 mùa này.

Chú thích ảnh
HLV Erik ten Hag "thiết quân luật" ở MU nhưng khó có thể giữ chân Ronaldo ở lại

* Trước thềm mùa giải mới, cuộc đua vào tốp 4 giải Ngoại hạng Anh được dự báo vô cùng quyết liệt, khi 6 bản hợp đồng trong số 10 vụ chuyển nhượng có giá trị cao nhất đều thuộc về các đội bóng trong nhóm Big Six. Nhận định của anh về 4 đội bóng có thể cạnh tranh vị trí trong tốp 4 như thế nào?

Tốp 4 thì không thể loại bỏ Man City và Liverpool, 2 đội bóng này đương nhiên có thể chiếm 2 suất. Liverpool có những biến động nhưng mà biến động này vẫn nằm trong sự kiểm soát của Juergen Klopp và có thể Darwin Nunez lại làm được những điều còn hơn cả Firmino. 2 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Tottenham, Chelsea, MU và Arsenal tôi nghĩ là như vậy. Thế còn cạnh tranh thế nào thì có thể mùa giải diễn ra, chúng ta mới biết rõ hơn được, bởi vì mỗi đội đều có thế mạnh riêng.

Với Chelsea và Tottenham, tôi cho rằng họ sẽ cố gắng bảo vệ thành quả mùa trước, thậm chí có thể mơ là vươn cao lên hơn để mà cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, MU và Arsenal cũng đang cho thấy sự trở lại của mình. Ngoại trừ Man City và Liverpool có ưu thế và nhỉnh hơn về khả năng chiếm 2 suất, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong cuộc cạnh tranh của 4 đội còn lại.

Chú thích ảnh
Sterling và Chelsea sẽ đón nhận nhiều thử thách trong cuộc đua vào tốp 4

* Nếu đưa ra dự đoán về một đội bóng có thể trở thành “ngựa ô” ở mùa giải năm nay, anh sẽ lựa chọn cái tên nào? Tottenham Hotspur có gây ấn tượng gì mạnh gì với anh?

Tôi đánh giá Tottenham cao hơn phần còn lại, thậm chí là kể cả Chelsea và điều này không bất ngờ vì Conte là HLV giỏi. Mùa trước ông ấy đã rất là thành công, giúp cho Tottenham vào tốp 4. Mùa này, chiến lược gia người Italia đã có sự bổ sung rất căn cơ, bên cạnh bộ đôi Son Heung Min và Harry Kane, Tottenham còn có thêm những sắc thái khác, có thêm sự đa dạng và chất xù xì của người Ý nữa, Tottenham mùa này chắc chắn sẽ rất rất khó lường và việc họ mơ đến ngôi vô địch là có cơ sở. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng chưa đến thời điểm để có thể loại bỏ được Man City và Liverpool. Theo nhận định của tôi, Tottenham là đội chắc nhất trong bốn đội Tottenham, Chelsea, MU và Arsenal có thể vào được tốp 4.

Chú thích ảnh
Tottenham được dự báo sẽ làm nên bất ngờ ở mùa giải 2022-2023

* Giải Ngoại hạng Anh tiếp tục là điểm hẹn của rất nhiều cầu thủ trẻ đắt giá và Erling Haaland là một trong những ngôi sao hứa hẹn sẽ tỏa sáng. Quan điểm của anh về nhận định này ra sao?

Erling Haaland chắc chắn sẽ tỏa sáng, bởi vì đây là một cầu thủ đặc biệt. Tôi thích sự ví von Halaand với một người tuyết, tức là khổng lồ nhưng rất nhanh nhẹn. Man City lâu nay cũng cần một chân sút như Erling Haaland, có thể đá không phức tạp nhưng sẽ giúp cho đội bóng có những phá bóng trực diện. Giống như là đi trên sông băng thì cần phải có tàu phá băng, thay vì những giải pháp khác mà có thể bị cho là rườm rà, thì tốc độ của Halaand giống như một tàu phá băng giúp cho Man xanh có thể thỏa nguyện, không chỉ ở ngoại hạng Anh mà còn cả đấu trường UEFA Champions League.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Vũ Lê (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm