Bây giờ, Pep Guardiola lại có ưu thế hơn Conte

12/08/2017 15:44 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang được nhận định là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League mùa này. Dưới đây là nhận định của ký giả John Giles trên trang Independent về khả năng của thầy trò Pep Guardiola.

Ngay ở thời điểm này có thể thấy Guardiola đang ở riêng một cõi khi Premier League chuẩn bị khởi tranh vào cuối tuần này. Không một HLV nào khác ở hạng đấu cao nhất nước Anh được toàn quyền như Guardiola và đấy là lý do vì sao tôi tin Man City sẽ là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch mùa này.

Sóng ngầm quanh vị trí của Conte

Từ đầu tháng Sáu tới giờ, đã có những tín hiệu rõ ràng về việc các ông lớn tại Premier League gặp vấn đề ở chuyển nhượng, cụ thể là câu hỏi ai có tiếng nói quan trọng nhất trong chính sách chuyển nhượng. Điều này đang ứng vào chính Chelsea, nhà ĐKVĐ Premier League.

Thầy trò Conte đã thiết lập những tiêu chuẩn tốt nhất ở mùa trước nhờ một khởi đầu hoàn hảo. Đáng lý ra, chiến lược gia người Italy sẽ nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Roman Abramovich và các thành viên trong ban lãnh đạo Chelsea. Ở thời điểm hiện tại, Conte chỉ được tăng lương chứ không hề được kéo dài thời gian hợp đồng. Đáng kinh ngạc, nhưng không bất ngờ là Conte đang phải chiến đấu để nhận được sự tôn trọng ở sân Stamford Bridge. Abramovich rất biết cách sử dụng nghệ thuật hắc ám để làm những điều lạ thường ở thời điểm ít người biết tới.

Vị tỷ phú người Nga dường như đã lờ mờ tính đến khả năng chia tay vị HLV 47 tuổi này nếu mọi việc chuyển xấu, với bằng chứng là việc không gia hạn hợp đồng với Conte, nhưng vẫn trả mức lương hậu hĩnh dành cho một HLV thành công nhưng lại hoàn toàn có khả năng ra đi vào một ngày nào đó.

Bất luận động thái của Abramovich ra sao, đó chẳng phải là tin tức tốt lành với Conte. Cuộc chiến bắt đầu nổ ra giữa ông và Giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo xung quanh việc mua ai giữa Alvaro Morata và Romelu Lukaku. Phần thắng chỉ thuộc về Conte một cách ngẫu nhiên khi Everton đồng ý bán Lukaku cho Man United.

Conte nói rằng ông không có đủ nhân sự cần thiết trong khi Emanelo tìm cách củng cố vị thế của mình bằng việc thu được thật nhiều tiền từ việc bán các tài năng trẻ, những người chưa bao giờ có được chỗ đứng vững chắc ở đội một, để thu về số tiền lên tới 130 triệu bảng. Việc bán Nemanja Matic, trụ cột của Chelsea mùa trước, cho Man United đã là hồi chuông báo động cho những mâu thuẫn ở cấp thượng tầng. Liệu đây có phải là thương vụ Conte mong muốn hay chỉ là một phi vụ làm ăn của Emanelo? Câu trả lời đã rõ ràng từ cuối tuần trước, khi Conte nói rằng ông không hề đưa ra yêu cầu ấy. Đừng loại trừ khả năng sẽ có biến lớn ở sân Stamford Bridge ngay trước khi tháng Tám kết thúc.

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận đấu Manchester United - West Ham (20h00, 13/8)

BIG BET: Dự đoán và tỉ lệ trận đấu Manchester United - West Ham (20h00, 13/8)

Trong những năm qua, West Ham đã không còn là đối thủ quá khó chơi với MU, nhưng việc Quỷ đỏ phải chấp đến 1 trái rưỡi có phải một tỉ lệ quá cao hay không khi đây chỉ là vòng đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng Anh 2017-2018?

Mọi thứ yên ổn với Guardiola

Sóng ngầm đang chảy ở Stamford Bridge, nhưng ở thành Manchester, đặc biệt là Man City, lại xuất hiện những cơn sóng êm ả. Guardiola đã có một mùa Hè mua sắm ưng ý, mang về những bổ sung quan trọng cho đội hình của mình một cách kịp thời.

Chẳng hề có bất cứ sự ồn ào hay những phát biểu tiêu cực của Guardiola về những mục tiêu chuyển nhượng. Thậm chí, Yaya Toure còn phát biểu rất tự tin về mùa giải mới cũng như quyết tâm tạo ra một mùa bóng đáng nhớ cùng Man City. Chỉ một năm trước, tương lai của Toure vẫn là một dấu hỏi lớn, nhưng mọi thứ bình ổn nhờ cách xử lý hợp lý của Guardiola.

Tất nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn cần thêm hai chữ ký nữa, nhưng ít ra sự hiện diện của Danilo, Ederson Moraes, Benjamin Mendy và Kyle Walker sẽ giúp ông để lại dấu ấn ở Man City. Điều băn khoăn duy nhất là chiến lược gia đến từ vùng Santpedor sẽ sắp xếp đội hình ra sao. Chúng ta cần chờ đợi những vòng đấu đầu tiên để tìm ra câu trả lời nhưng rõ ràng Guardiola đang có được lợi thế quan trọng so với những vị HLV khác, đặc biệt là Conte, người cảm thấy không hài lòng về nhân sự ở Chelsea.

Đức Hùng

Theo Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm