Bây giờ Mourinho buộc phải thắng ‘canh bạc’ của mùa giải

04/04/2017 10:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Về mặt điểm số Man United cách top 4 không quá xa. Nhưng thực tế con đường để họ trở lại nơi mà hồi tháng 9/2016 họ từng có mặt không ngắn chút nào. Bây giờ Mourinho coi như buộc phải “đánh bạc”.

Đổ lỗi và đổ lỗi. Chiến thuật quen thuộc được HLV Bồ Đào Nha sử dụng ở bất cứ nơi đâu ông huấn luyện và Old Trafford không phải là ngoại lệ. Mỗi khi đội bóng không giành được kết quả như ý, Mourinho luôn tìm cách đổ lỗi cho ai đó trừ bản thân mình. Mới nhất, ở trận hòa West Brom, ông quy trách nhiệm cho bộ tứ tấn công Lingard, Mkhitaryan, Rashford, Martial đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Chiêu bài này đã được Mourinho sử dụng nhiều lần từ đầu mùa. Lúc thì ông (hơn 1 lần) đổ lỗi cho các quyết định của trọng tài gây bất lợi cho Man United. Lúc thì ông đổ lỗi cho may rủi. Lúc thì ông phê phán Eric Bailly không làm theo chỉ đạo của mình. Lúc ông lại bảo Luke Shaw chơi thiếu quyết tâm hay Smalling không xả thân vì tập thể....

Nói chung là Mourinho luôn có sẵn một “kho lí do” để tung ra bất cứ lúc nào Man United không đạt kết quả mong muốn. Thực ra, không phải là ông hoàn toàn vô lí mà ngược lại. Nhưng cái gì lạm dụng quá thì cũng có nguy cơ phản tác dụng.

Xem lại trận MU 0-0 West Brom


Cho tới lúc này mọi chuyện dĩ nhiên vẫn trong tầm kiểm soát của Mourinho nhưng không phải là Man United muốn đá ra sao và đóng lại mùa giải thế nào cũng được. Thực sự là Mourinho sắp buộc phải chơi “canh bạc” của mùa giải dù ông có muốn hay không. Đó là dồn sức cho Europa League và Man United buộc phải vô địch.

Không phải để có thêm một danh hiệu mà họ chưa từng giành được trước đó mà để trở lại Champions League mùa sau. Đặt cược vào việc trở lại top 4 Premier League để thực hiện mục tiêu này là quá mạo hiểm và không có nhiều cơ sở. Đơn giản vì trong khi bản thân Man United có những vấn đề cố hữu rất khó khắc phục đã được mổ xẻ nhiều thì các đối thủ của họ lại không có nhiều điểm yếu nghiêm trọng hay những rắc rối quá lớn để họ hy vọng vào những cuộc sụp đổ nào đó vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này.

Khả dĩ nhất, Mourinho và Man United chỉ có thể trông chờ Liverpool gặp trục trặc ở chặng nước rút này nhất là khi ngôi sao tấn công số 1 của họ là Sadio Mane có nguy cơ nghỉ đấu hết mùa vì chấn thương. Nhưng cho dù có mất Mane, Juergen Klopp vẫn còn Origi, Sturridge sẵn sàng thay thế. Thực tế, Origi từng thay thế Mane khá tốt khi Mane về Châu Phi dự CAN 2017 và khi đó Liverpool còn mất cả Coutinho vì chấn thương mà vẫn không sụp đổ.


Bây giờ khi Coutinho bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh và Origi vẫn rất sẵn sàng thì trông chờ Liverpol xảy chân với một lịch đấu khá nhẹ nhàng, với những sai lầm dường như đã được học thuộc là chuyện khó xảy ra. Và ngay cả khi nó xảy ra thì Man United cũng phải xuất sắc vượt bậc mới tận dụng được lợi thế.

Thế nên, nói đi nói lại, vô địch Europa League là con đường Mourinho rất có thể sẽ chọn và phải chọn. Nếu Man United vô địch Europa League và trở lại Champions League mùa tới, mùa giải đầu tiên của Mourinho chắc chắn được coi là thành công. Nếu Man United vẫn không thể trở lại Champions League, mùa giải chắc chắn và xứng đáng bị coi là thất bại. Mourinho có đủ thời gian làm quen với môi trường mới, được tự do và toàn quyền quyết định chuyện mua sắm và không bị áp “mục tiêu” bắt buộc phải lập tức vô địch Premier League.

Nhưng trở lại Champions League là mục tiêu tối thiểu Mourinho phải làm được. Nếu không thì ông chỉ là “Người bình thường”, thậm chí là “Người tầm thường” chứ đâu còn chút đặc biệt nào? Hy vọng và cơ hội vẫn còn nguyên cho cuộc chinh phục mà HLV Bồ Đào Nha không được phép thua. Đưa Man United trở lại Champions League và ông sẽ có cả “núi” tiền để tiếp tục mua sắm mùa tới.

Hoặc là những mũi dùi của dư luận và cả những cái nhíu mày của các ông chủ của Old Trafford lại hướng về ông. Những sự so sánh với Van Gaal. Chiêu bài đổ lỗi cho người khác. Thứ bóng đá mang lại những trận hòa...một cách bền vững, mang lại sự ổn định đáng...lo ngại. Tất cả sẽ lại được nhắc đến như là điều tất yếu. Canh bạc của mùa giải sắp bắt đầu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm