Barcelona đang hoảng loạn vì Messi, Man City nắm lợi thế

29/08/2020 16:23 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đang có lợi thế trong việc giành sự phục vụ của Lionel Messi. Ít nhất tới thời điểm này, Barcelona đang gặp nhiều khó khăn trong việc giữ chân cầu thủ người Argentina. 

Chuyển nhượng Liga 28/8: Messi đã chọn Man City. Suarez lên tiếng về tương lai

Chuyển nhượng Liga 28/8: Messi đã chọn Man City. Suarez lên tiếng về tương lai

Chuyển nhượng Liga 28/8: Messi đã chọn Man City. Luis Suarez chính thức lên tiếng về tương lai. Real Madrid đón tân binh. Mourinho muốn tái ngộ tiền đạo Atletico Madrid. Tin tức chuyển nhượng bóng đá hôm nay.

Vào hôm thứ Ba tuần này, Lionel Messi gây địa chấn khi anh gửi fax yêu cầu CLB cho mình ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do trong Hè năm nay. Viễn cảnh Messi tái ngộ với Pep Guardiola ở Man City đã được nhiều người nghĩ tới. Thậm chí, các nhà cái đã đưa ra tỉ lệ cược cho khả năng Messi sang Man City. Không nghi ngờ gì nữa, đội bóng của HLV Pep Guardiola chính là ứng cử viên số 1 trong cuộc đua giành sự phục vụ của Messi.

Những lí do để Messi sang Man City

Messi được nhiều người công nhận là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Anh sẽ không thiếu lựa chọn nếu quyết định rời Barcelona trong mùa Hè này. Ngoài Man City thì các đội bóng như Inter Milan, PSG và Juventus cũng quan tâm tới Messi.

Tuy nhiên Man City cảm thấy họ có lợi thế lớn trong cuộc đua giành Lionel Messi. Đầu tiên, Man City có HLV Pep Guardiola, người có 4 năm gắn bó với Messi tại Camp Nou. Bộ đôi này cùng nhau giành tới 11 danh hiệu lớn, bao gồm 3 chức vô địch La Liga và 2 danh hiệu ở Champions League.

Chính Pep Guardiola là người liên hệ với Messi sau khi Barcelona thua 2-8 trước Bayern Munich tại Champions League. HLV người Tây Ban Nha có lẽ cảm thấy rằng đây là thời cơ thích hợp để đưa Messi về Etihad.

Messi, Barcelona, Barca, Man City, manchester City, trực tiếp bóng đá, bóng đá, lionel messi, chuyển nhượng
Messi có thể tái ngộ Pep Guardiola ở Man City

Thực ra từ hồi 2016, khi Pep được bổ nhiệm làm HLV của Man City, nhiều CĐV của đội bóng này đã nghĩ tới viễn cảnh Messi chuyển tới nửa xanh thành Manchester. Khi đó, trang You Tube của Man City đăng tải một clip ghi lại cuộc giao lưu của Pep Guardiola với một CĐV nhí tên là Braydon Brent trên chiếc xe taxi. “Tôi biết Messi là là bạn của ông. Ông có thể gọi điện cho Messi và hỏi xem anh ta có muốn gia nhập đội bóng của chúng ta không?”, Braydon Brent nói. Pep trả lời ngay lập tức: “Nếu Messi chuyển tới đây thì sẽ rất tuyệt đúng không? Nhưng điều đó sẽ rất khó xảy ra”. Tuy nhiên có lẽ lúc này, Pep cảm thấy rằng khả năng Man City có được Messi là rất lớn.

Giám đốc bóng đá của Man City, Txiki Begiristain từng làm việc ở Barcelona trong quá khứ. Ông cũng có mối quan hệ với Messi và Man City tin rằng điều này có thể giúp họ giành được ngôi sao người Argentina.

CEO của Man City, Ferran Soriano là người cũ của Barcelona và cũng từng làm việc với Messi. Ông Soriano là Phó chủ tịch Barcelona, giữ chức CEO của CLB này từ 2003 đến 2008.

Theo ESPN, Man City có thể dọn đường cho Messi gia nhập đội bóng “chị em” New York City khi cầu thủ này muốn “dưỡng già”. Man City sẽ mời Messi ký hợp đồng 3 năm và sau khi hết hạn hợp đồng, cầu thủ người Argentina sẽ sang thi đấu cho New York City.

Nhân tố khác của Man City có thể thu hút Messi là tiền đạo Sergio Aguero. Aguero là bạn thân của Messi và cả hai đã thi đấu cùng nhau ở tuyển Argentina trong nhiều năm.

Ngoài ra, Man City có khả năng tài chính để chi trả khoản lương lên tới 95 triệu bảng/mùa của Messi. Mức lương cố định của Messi ở Barcelona là 64 triệu bảng/năm (71 triệu euro) nhưng bên cạnh đó, cầu thủ này còn có những điều khoản khác giúp anh kiếm bộn tiền.

Chỉ cần Messi chơi 60% số trận ở Barcelona cho đến 2021, khi đáo hạn hợp đồng, ngôi sao người Argentina sẽ kiếm được trung bình 95 triệu bảng/mùa. Nếu Messi giành được cú ăn ba với Barcelona và giành giải Cầu thủ hay nhất năm của FIFA, anh sẽ kiếm được hơn 110 triệu bảng.

Tuy nhiên nếu Man City trả mức lương cho Messi giống như tại Barcelona, đội bóng của thành Manchester sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Trước hết, họ sẽ phá cấu trúc lương của chính mình. Điều này có thể tạo hiệu ứng không tốt ở đội bóng, khiến các cầu thủ khác đòi tăng lương, đặc biệt là Kevin De Bruyne và Raheem Sterling. Cả hai cầu thủ này đều chưa gia hạn hợp đồng với Man City.

De Bruyen còn 3 năm hợp đồng với Man City với mức lương là 280 nghìn bảng/tuần. Sterling cũng còn 3 năm hợp đồng với Man City. Lương của cầu thủ này là 300 nghìn bảng/tuần kèm theo những khoản thưởng.

FIFA có thể ra phán quyết

Messi tin rằng anh có thể rời Barcelona trong mùa Hè này theo dạng tự do. Tuy nhiên Barcelona khẳng định cầu thủ này vẫn còn 1 năm hợp đồng và có mức phí giải phóng là 629 triệu bảng.

Nếu Man City tin rằng Messi đúng thì họ có thể nhận được chứng chỉ chuyển nhượng quốc tế tạm thời (ITC) từ FIFA và đăng ký cầu thủ này cho mùa giải kế tiếp. Sau đó, FIFA sẽ ra phán quyết về tranh chấp giữa Barcelona và Man City vào đầu năm sau.

Nếu sau đó, FIFA quyết định rằng Messi đã đúng và được ra đi theo dạng tự do, thì Man City sẽ không gặp vấn đề nào. Nhưng nếu FIFA tuyên bố Barcelona là bên đúng thì Man City có thể phải chịu trách nhiệm về điều khoản giải phóng hợp đồng của Messi và chịu sự trừng phạt.

Messi, Barcelona, Barca, Man City, manchester City, trực tiếp bóng đá, bóng đá, lionel messi, chuyển nhượng
Messi tin rằng anh có thể rời Barcelona trong mùa Hè này theo dạng tự do

Hợp đồng gần nhất mà Messi ký với Barcelona vào năm 2017 có điều khoản cho phép cầu thủ này ra đi theo dạng tự do vào cuối mỗi mùa giải nhưng với điều kiện là cầu thủ này phải thông báo ý định trong 10 ngày đầu của tháng Sáu.

Khi Messi im hơi lặng tiếng trong 10 ngày đầu của tháng Sáu năm nay, Barcelona nghĩ rằng thời hạn đã trôi qua và cầu thủ này bị ràng buộc với hợp đồng của CLB.

Nhưng Messi lại có cách nghĩ khác. Anh tin rằng điều khoản trên có thời hạn đến cuối mỗi mùa giải và mùa giải này kéo dài hơn bình thường do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vì thế sau khi trận Chung kết Champions League kết thúc, Messi đã gửi fax cho Barca để yêu cầu ra đi.

Vụ việc phức tạp này mới chỉ bắt đầu và có thể kéo dài trong mùa Hè năm nay. Người ta sẽ biết nhiều hơn nếu Messi lên tiếng về tình trạng hợp đồng và điều khoản cho phép anh ra đi theo dạng tự do. Hiện giờ, Messi đang phớt lờ các cuộc gọi điện thoại từ chủ tịch Josep Bartomeu, người đang muốn đàm phán trong hoà bình. Điều đó cho thấy, Man City đang là bên có lợi thế hơn vào lúc này.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm