Bán Coutinho, bao giờ Liverpool mới vô địch Premier League?

08/01/2018 20:10 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool vừa bán Philippe Coutinho cho Barcelona với giá 142 triệu bảng. Họ nhắm Riyad Mahrez của Leicester City, với mức phí chỉ 49 triệu bảng để thay thế. Mua sắm như thế có nâng tầm thầy trò Juergen Klopp thành ứng viên vô địch Premier League?

Trước khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy, chúng ta cần quay ngược lại về giai đoạn những năm 70-80 của thế kỷ trước. Ai cũng biết đó là thời kỳ hưng thịnh của Liverpool với các HLV Bill Shankly (nhiệm kỳ hai) và Bob Paisley. Trong hai giai đoạn ấy, Liverpool đoạt tổng cộng 7 chức VĐQG (khi ấy vẫn mang tên First Division). Thành công thời kỳ ấy trùng với thời điểm Liverpool liên tục chi tiền mua sao. Lần lượt Peter Cormack hay Kenny Dalglish đều là những chữ ký đắt giá nhất của đội chủ sân Anfield.

Đôn tài năng trẻ, hoặc mua sao giá rẻ

Điều đó không còn được duy trì trong những năm 2000 trở lại đây. Cách mua bán của Liverpool có hơi hướng giống Arsenal. Họ săn tài năng theo hai cách. Một, đôn các cầu thủ từ các lứa trẻ như trường hợp của Michael Owen, Steve McManaman hay Raheem Sterling. Hai, cố gắng mua các ngôi sao với mức giá tốt nhất có thể, như các thương vụ chiêu mộ Xabi Alonso từ Real Sociedad năm 2004 (10,7 triệu bảng), Fernando Torres từ Atletico Madrid năm 2007 (34 triệu bảng) và Luis Suarez từ Ajax năm 2011 (22,8 triệu bảng). Sau khi đóng góp thành tích cho Liverpool trong vài năm, họ sẽ ra đi tất nhiên kèm một mức phí khổng lồ. Như trường hợp của Suarez, sau 3 năm, anh được Barcelona chiêu mộ với mức giá lên tới gần 65 triệu bảng, gấp gần 3 lần những gì Liverpool bỏ ra.

Coutinho cập bến Barca: Camp Nou là đất lành cho cầu thủ Brazil

Coutinho cập bến Barca: Camp Nou là đất lành cho cầu thủ Brazil

Tiền đạo có biệt danh 'Người ngoài hành tinh' Ronaldo mới đây đã cảnh báo Philippe Coutinho rằng Barca đối xử với cầu thủ người Brazil rất bạc bẽo, trái với sự tử tế của Real Madrid. Tuy nhiên...

Mỗi khi bán được ngôi sao với giá cao nhất có thể, Liverpool lại tái đầu tư bằng các chữ ký rẻ hơn. Cần nhắc lại sau khi bán Suarez cho Barcelona, Liverpool đầu tư vào những ai? Họ chi 49 triệu bảng mua ba cầu thủ của Southampton gồm Adam Lallana, Rickie Lambert và Dejan Lovren, chưa kể các thương vụ với Lazar Markovic hay Mario Balotelli. Không một vụ mua bán nào của Liverpool lúc đó có phí chuyển nhượng vượt quá 30 triệu bảng.

Sẽ chẳng bất ngờ nếu kịch bản đó lặp lại trong thương vụ Coutinho. 142 triệu bảng thu được giúp gì cho Liverpool? Họ mua Virgin Van Dijk từ Southampton với mức phí 75 triệu bảng. Mục tiêu thay thế Coutinho có thể là Mahrez, một lựa chọn vừa tiền (49 triệu bảng, rẻ hơn nhiều hơn so với Thomas Lemar của Monaco), lại không mất nhiều thời gian thích nghi (Mahrez có hơn 3 năm gắn bó với Premier League). Cách mua bán này là một lựa chọn khôn ngoan về tài chính cho Liverpool. Tình hình thu chi của đội chủ sân Anfield luôn đảm bảo đáp ứng Luật công bằng tài chính. Họ không phải đối diện với nguy cơ thâm hụt ngân sách.

Chờ chức vô địch Premier League đến bao giờ?

Mặt khác, mua rẻ bán đắt trong một thời gian dài sẽ tạo ra vòng kim cô ngăn cản Liverpool cạnh tranh ngôi vô địch Premier League trong tương lai. Sau kỷ nguyên vinh quang của M.U, cùng sự cạnh tranh quyết liệt của Arsenal cuối những năm 90 đầu những năm 2000, Premier League bây giờ đã rất khác. Muốn vô địch Premier League phải đầu tư thật nhiều tiền. Roman Abramovich không tiếc tiền giúp Chelsea 5 lần vô địch hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ năm 2003. Man City, trong nỗ lực hóa rồng, đầu tư còn mạnh hơn Chelsea cho hai chức vô địch Premier League.

Họ sẽ hướng đến danh hiệu thứ ba. Không chỉ bởi khoảng cách 15 điểm nhiều hơn kình địch M.U. Man City mùa này được đầu tư rất nhiều để tuyển mộ tân binh. Chiều sâu lực lượng là lý do vì sao thầy trò Guardiola thống trị tuyệt đối hạng đấu cao nhất nước Anh. Tin buồn cho phần còn lại Premier League là Man City sẽ không dừng lại việc mua sắm. Họ nhắm đến Alexis Sanchez của Arsenal, có thể ngay mùa đông này (với giá 35 triệu bảng) hoặc mùa hè tới (không mất xu nào).

Các cổ động viên Liverpool đã chờ quá lâu cho chức vô địch Premier League đầu tiên. Họ thường xuyên tự an ủi mình với 18 lần VĐQG trong quá khứ, trong sự nhạo báng của M.U, đội bóng sở hữu nhiều chức vô địch nhất: 20 lần. Một vị trí trong Top 4 đang là mục tiêu thực tế nhất với Liverpool lúc này. Để hướng tới cơ hội cạnh tranh chức vô địch cùng Man City, M.U và Chelsea, đội chủ sân Anfield buộc phải thay đổi tư duy mua sắm. Đầu tư nhiều hơn vào cuộc ngôi sao, đồng nghĩa chính sách mua rẻ bán đắt phải chấm dứt. Nói dễ hơn làm, và chưa có dấu hiệu nào cho thấy đội chủ sân Anfield sẵn sàng cho một sự chuyển dịch về tư duy mua sắm.

75 Van Dijk là chữ ký đắt giá nhất trong lịch sử của Liverpool, với mức phí 75 triệu bảng trong tháng Một vừa rồi.

16 Liverpool thu được 142 triệu bảng từ việc bán Coutinho cho Barcelona, gấp 16 lần tiền họ bỏ ra mua anh từ Inter Milan năm 2013 (8,5 triệu bảng).

18 Tính đến nay, Liverpool vẫn dậm chân ở con số 18 chức VĐQG. Họ đang chờ đợi chức vô địch Premier League đầu tiên.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm