Ba trận đấu tới sẽ quyết định số phận Man United mùa này

30/03/2017 18:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong những tháng cuối cùng của mùa giải 2016/17, HLV Jose Mourinho sẽ phải có một chiến lược khôn khéo, để cân bằng giữa Premier League và Europa League, những giải đấu mà Man United đang có lợi thế cạnh tranh nhất định.

Tại Carrington, HLV Jose Mourinho có một tấm bảng mà trên đó, ông ghi lại lịch trình tất cả các trận đấu mà Man United sẽ trải qua từ thời điểm hiện tại cho tới khi mùa giải kết thúc. Kể cả những trận đấu mà ông và đội quân của mình có thể sẽ không tham dự.

Trên tấm bảng này, có 2 ngày thi đấu đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đó là ngày 4 và 11/5. Bởi lẽ, đó sẽ là 2 ngày thi đấu vòng Bán kết Europa League, nếu như đội bóng của ông giành chiến thắng ở lượt trận tứ kết diễn ra vào giữa tháng Tư tới.


Mourinho tự tin sẽ lọt vào Bán kết Europa League

Thế nhưng, vấn đề khiến ông phải đau đầu nhất bây giờ, chính là lịch thi đấu dày đặc của Man United trong tháng tới. Từ ngày 16/4 – 13/5, CLB của ông sẽ phải tiếp đón Chelsea, Man City, Arsenal và Tottenham. Đó sẽ là cuộc chạy nước rút, để quyết định những đội bóng sẽ nằm trong Top 4, khi mùa giải chính thức khép lại. Vấn đề ở chỗ, để có thể chen chân vào cuộc đua này, Man United sẽ cần phải có được trọn vẹn 9 điểm trong 3 trận đấu sắp tới, khi đối đầu với West Brom, Everton và Sunderland.

Tất nhiên, đó sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Sau trận thắng gần đây nhất trước Middlesbrough, HLV Mourinho nhận ra rằng, để có thể giành vé dự Champions League mùa tới, việc tập trung toàn lực vào Europa League sẽ khả thi hơn so với việc tìm cách chen chân vào Top 4.

Hoặc, ông sẽ tìm cách để thực hiện cả 2 điều. Thế nhưng, điều đó phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của 3 trận đấu sắp tới của họ.


Để vào Top 4, Man United cần thắng 3 trận đấu sắp tới

Thứ 6 này, tại buổi họp báo trước trận tiếp đón West Brom, người ta sẽ một lần nữa hỏi Mourinho về việc ông sẽ lựa chọn phương án nào, giữa Premier League và Europa League. Với tính cách của mình, chiến lược gia người Bồ Đào Nha hẳn sẽ nói rằng, Man United sẽ tập trung vào trận đấu với West Brom, và không có điều gì khác.

Ba trận đấu trong 9 ngày, đứng trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn, liệu Quỷ đỏ sẽ có một màn bứt tốc ngoạn mục để giành lấy cơ hội lọt Top 4, hay sẽ giữ sức để tập trung vào đấu trường Europa League?

T.Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm