Aston Villa 0-4 Chelsea: Show diễn của Pato & những tài năng trẻ

02/04/2016 20:55 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh không còn mục tiêu nào thật sự rõ ràng, Chelsea đã giành chiến thắng thuyết phục trước Aston Villa nhờ dấu ấn của tân binh Alexander Pato cùng những cầu thủ trẻ.

Không còn một chút áp lực nào về thành tích dành cho đội chủ sân Stamford Bridge trong chuyến làm khách trên sân Villa Park. Họ đã hết hy vọng giành danh hiệu ở tất cả các mặt trận từ tháng Ba, trong khi cơ hội giành vé dự Cúp Châu Âu của thầy trò Guus Hiddink là cực thấp.

Đó là lý do rõ ràng nhất giải thích cho những thay đổi trong đội hình xuất phát của Chelsea. Matt Miazga, bản hợp đồng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông từ New York Red Bulls, có trận đá chính đầu tiên ở Premier League mùa này, trong khi Alexander Pato hiện diện trên ghế dự bị và bất ngờ tìm thấy cơ hội vào sân khi chân sút Loic Remy dính chấn thương ngay đầu trận.

Tuyển thủ người Brazil đã không mất quá nhiều thời gian để chứng tỏ mình không đáng bị lãng quên, khi trực tiếp lẫn gián tiếp đóng góp ba trong bốn bàn thắng của Chelsea. Bàn đầu tiên là tình huống Pato mang về một quả phạt đền sau khi bị hậu vệ Aly Cissokho phạm lỗi trong vòng cấm, và chân sút 26 tuổi này tự mình dứt điểm thành công, mang về pha lập công đầu tiên trong màu áo nhà ĐKVĐ Premier League, qua đó giúp Chelsea nhân đôi lợi thế.


Chiến thắng trước Aston Villa ghi đậm dấu ấn của Pato & những cầu thủ trẻ Chelsea

Trên đà hưng phấn, cựu cầu thủ AC Milan tiếp tục châm ngòi cho Pedro lập cú đúp. Đầu tiên là tình huống phối hợp ăn ý giữa anh, người đồng hương Oscar và Pedro trước khi tuyển thủ người Tây Ban Nha dứt điểm thành công dù góc sút không thuận lợi. Ở bàn thắng thứ tư, cú sút của Pato khiến cho thủ thành Brad Guzan chỉ có thể cản phá, và Pedro chỉ chờ có thể để tung ra pha dứt điểm tiếp theo mang về cú đúp cho riêng mình.

Ngoài dấu ấn của Pato, những cầu thủ trẻ Chelsea tiếp tục cho thấy họ sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ tương lai. Ruben Loftus-Cheek phá vỡ thế bế tắc ở phút 26 dù anh gặp may khi pha dứt điểm của mình đưa bóng chạm chân Joleon Lescott. Miagza, ngoài việc làm tròn vai nhiệm vụ phòng ngự khi đá cặp trung vệ còn Branislav Ivanovic, còn tích cực lên tham gia tấn công và đáng ra đã có thể mang về pha lập công đầu tiên nếu cú dứt điểm của anh sau một tình huống đá phạt không bị thủ thành Guzan hóa giải.

Cùng với khoảnh khắc cầu thủ 18 tuổi Jack Clarke-Salter vào sân từ ghế dự bị thay cho Pedro, Chelsea cho thấy những tín hiệu tích cực với dàn cầu thủ trẻ, trong bối cảnh họ không còn nhiều động lực phấn đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Đức Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm