Arsene Wenger: ‘Tôi sẽ không giải nghệ. Giải nghệ chỉ dành cho người trẻ’

02/04/2017 08:37 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Arsene Wenger không có ý định dừng sự nghiệp cầm quân của mình lại trong mùa Hè tới bởi vì với ông, “giải nghệ không khác gì cái chết”.

Tương lai của HLV người Pháp vẫn là một dấu hỏi lớn mặc dù hợp đồng của ông với Arsenal sẽ kết thúc sau khi mùa này giải này khép lại và cho đến nay quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Mùa giải này đại diện cho khoảng thời gian hỗn loạn nhất trong suốt 20 năm của ông ở đội bóng thành London khi những kết quả bết bát dẫn đến làn sóng phẫn nộ, thậm chí là biểu tình đòi bãi nhiệm HLV đến từ các CĐV.


Kể từ năm 2004, Arsenal chưa vô địch Premier League và mùa này họ lại sớm rời bỏ cuộc đua khi tỏ ra hụt hơi trước Chelsea của tân HLV Antonio Conte.

Ở tuổi 67 và trước tình cảnh hiện tại, nhiều người rất mong đợi Wenger sẽ rời khỏi Arsenal cũng như chấm dứt sự nghiệp cầm quân nhưng khi được hỏi liệu đó có phải giải pháp cho ông, Wenger trả lời đầy dứt khoát.

“Tôi sẽ không giải nghệ”, ông nói. “Giải nghệ là dành cho những người trẻ. Với người già, giải nghệ tức là cái chết”.

Câu nói của Wenger lại làm người ta nhớ đến Pep Guardiola, HLV sẽ cùng các học trò đến làm khách tại Emirates vào tối nay. Đầu mùa giải này, chiến lược gia 45 tuổi từng bóng gió khả năng giải nghệ sớm khi nói rằng ông cảm thấy mình đang chạm tới giai đoạn cuối của sự nghiệp cầm quân. Nhưng Wenger với đội bóng của mình đang nằm ngoài Top 4 và kém Man City 7 điểm, và ông nói rằng khát khao dẫn dắt đội bóng của ông chưa bao giờ phai nhạt suốt 2 thập kỷ qua.

“Tất nhiên, tôi vẫn khao khát như khi tôi mới đến đây”, ông nói. “Tôi gánh vác thêm chút áp lực so với 20 năm về trước nhưng khát khao thì vẫn y nguyên”.

“Khi bạn nhìn CLB trước đó và CLB của hiện tại… Khi tôi đến đây, chỉ có 70 người làm việc cho đội bóng còn hiện tại là 700 người. Trước kia một cổ phiếu giá 400 bảng còn giờ là 18 nghìn bảng. Và tôi sẽ nói thẳng với bạn rằng tôi không có bất cứ cổ phiếu nào”.

Trước không khí ngột ngạt đang bao trùm CLB, thì chuyến viếng thăm của một trong những đội bóng mạnh nhất Premier League và đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp có thể làm Wenger lo lắng.

Nhưng ông nói: “Sợ hãi ư? Không hề. Trận đấu tiếp theo của tôi luôn gắn liền với hi vọng và khao khát. Tôi ghét thất bại”.

“Tôi đã làm công việc này 34 năm và tôi chưa bao giờ gặp ai đó nói với tôi rằng, ‘Bạn có thể thất bại vào Chủ nhật’. Bạn có thể không được phép thua và đừng bao giờ để rơi vào tình trạng đó, kể cả trong loạt trận giao hữu trước mùa”.

“Trong tâm trí, bạn đừng bao giờ nghĩ mình có thể thua, bạn phải luôn luôn tập trung vào việc chiến thắng trong trận tiếp theo. Tôi ghét thất bại. Tôi có thể hiểu được sự thất vọng của người hâm mộ trước mỗi thất bại nhưng cách duy nhất để chiến thắng là đồng lòng với người hâm mộ và cống hiến hết sức mình cho đến cuối mùa giải. Đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm”.


Trong khi đó, Guardiola thừa nhận rằng trải nghiệm thường xuyên tại đấu trường châu Âu là quan trọng hơn tại Premier League để đảm bảo cho những tài năng trẻ như Raheem Sterling và Oxlade-Chamberlain phát huy hết tiềm năng.

Cụ thể, HLV người Tây Ban Nha chỉ ra rằng việc chơi bóng thường xuyên ở những SVĐ như Nou Camp, Bernabeu và Allianz Arena sẽ giúp những cầu thủ trẻ hay nhất nước Anh phát triển tâm lý, thái độ chuẩn mực để vô địch những danh hiệu lớn.

Guardiola tin rằng những cầu thủ như Sterling, Oxlade-Chamberlain, John Stones và Dele Alli chất lượng như bất cứ cầu thủ đang phát triển nào trên thế giới.

Tuy nhiên, cựu HLV Barca cho rằng Premier League cần linh hoạt hơn với lịch thi đấu của họ để giúp những cầu thủ này có cơ hội tiến xa hơn ở Champions League.

Sterling và Stones sẽ đối đầu với Chamberlain vào tối nay. Với Guardiola, 3 cái tên này hoàn toàn có thể giúp tuyển Anh chấm dứt cơn khát danh hiệu lớn như cách mà Tây Ban Nha chấm dứt ở EURO 2008.


“Theo kinh nghiệm của tôi sau khi ở Tây Ban Nha, Đức và giờ là ở đây thì tôi thấy chất lượng cầu thủ trẻ ở đây thật khó tin”, ông nói.

“Nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng rằng thế hệ của Frank Lampard, Michael Carrick, Paul Scholes, John Terry, Steven Gerrard và Rio Ferdinand lại không đạt được điều gì đó lớn lao. Với tư cách khán giả, tôi thực sự không hiểu nổi”.

“Ví dụ khi so sánh với Tây Ban Nha, người ta luôn nói về thế hệ Xavi, Andres Iniesta, Xabi Alonso, Sergio Busquets. Họ đều là những cầu thủ hàng đầu. Nhưng, những cầu thủ Anh mà tôi nhắc đến trước đó cũng ở đẳng cấp tương tự”.

“Kyle Walker, Dele Alli, Eric Dier, John Stones, Raheem Sterling cũng là những cầu thủ xuất sắc. Với tôi, chất lượng chính là thế. Ở đây, đội U19 và U21 cũng có rất nhiều cái tên sáng giá”.

“Nhưng những gì cần phải làm là áp dụng chất lượng đó cho ĐTQG. Có lẽ họ nên tập trung nhiều hơn ở đấu trường châu Âu để họ có thể đương đầu với những thử thách lớn tại một giải đấu lớn. Sau đó, họ chơi cho đội tuyển, chơi ở Đức, Italy, Tây Ban Nha và chẳng gặp vấn đề gì cả”.

“Tôi không có chút nghi ngờ gì về tài năng ở đây. Họ cần những bước như thế. Ở Tây Ban Nha cũng tương tự. Thời của tôi, chúng tôi luôn lọt vào Tứ kết, Tứ kết và Tứ kết”.

“Các cầu thủ bắt đầu ra nước ngoài, Alonso đến Liverpool, Fabregas đến Arsenal. Rồi Bán kết, Chung kết, vô địch, vô địch và vô địch”.

“Có chút gì đó giống với Man City ở Champions League. Khi bạn đến với châu Âu, bạn cần thời gian. Tôi nghĩ chất lượng của Man City chính là thế và những cầu thủ Anh có thể làm được”.

“Tôi đã nghe được những phàn nàn của Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho và rất nhiều cầu thủ về sự phức tạp của lịch thi đấu và thực tế nó là vậy. Bạn chỉ có thể trả lời được những gì bạn thấy và những gì bạn tin tưởng. Sau cùng, Liên đoàn vẫn phải quyết định những gì họ cần làm. Nhưng, lời khuyên khiêm tốn của tôi là cố gắng tận hưởng không khí ở đấu trường châu Âu bởi vì nó rất vui, thực sự vui”.

Guardiola tin rằng thất bại của Man City trong việc giành những danh hiệu lớn ở mùa giải đầu tiên của ông tại Anh có thể là do sự thiếu sắc bén trước khung thành, tức là các học trò của ông cần biết cách giải quyết đối thủ khi họ áp đảo trận đấu.

“Trong vòng cấm, chúng tôi không đủ tốt”, ông nói. “Chúng tôi phải cải thiện trong năm tới nếu chúng tôi muốn cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường châu Âu”.

Khi được hỏi nếu ông nghĩ rằng đảm bảo một suất dự Champions League mùa tới sẽ là tuyệt vời không kém việc giành một danh hiệu, Guardiola trả lời: “Lúc này rõ ràng là chính xác”.

LOẠT TRẬN NGÀY THỨ BẢY

Liverpool 3 - 1 Everton

Burnley 0 - 2 Tottenham Hotspur

Chelsea 1 - 2 Crystal Palace

Hull City 2 - 1 West Ham United

Leicester City 2 - 0 Stoke City

Manchester United 0 - 0 West Bromwich Albion

Watford 1 - 0 Sunderland

Southampton 0 - 0 AFC Bournemouth

Hữu Nam
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm