Arsene Wenger: ‘Thật đau đớn khi chứng kiến Leicester vô địch’

08/05/2016 08:21 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger nói rằng ông cảm thấy “đau đớn” khi chứng kiến Leicester City vô địch Premier League mùa này, đồng thời khẳng định Arsenal của ông phải “tàn nhẫn” hơn nữa nếu muốn cạnh tranh danh hiệu mùa tới.

Phong độ hồi đầu mùa của Arsenal là vô cùng ấn tượng, giúp họ trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League. Tuy nhiên, sự sa sút nghiêm trọng trong tháng Một khiến họ bị tụt lại so với những Leicester, Tottenham, và cuối cùng chức vô địch đã thuộc về thầy trò HLV Claudio Ranieri. Arsenal được đánh giá là có cơ hội rất lớn để đăng quang sau 12 năm vì họ chỉ phải cạnh tranh với Leicester và Tottenham, nhưng cuối cùng Pháo thủ vẫn thất bại.

“Thật đau đớn khi chứng kiến Leicester giành chức vô địch. Nhưng nếu một ai đó hay hơn bạn, thì bạn phải chấp nhận. Leicester đơn giản là hay hơn bất cứ đội nào khác mùa này. Bạn có nghĩ Man City, Tottenham hay Man United không tiếc nuối?”, HLV Wenger nhấn mạnh.


HLV Wenger (phải) và Claudio Ranieri, người đã giúp Leicester vô địch

Về mùa giải của Arsenal, HLV người Pháp đánh giá: “Chúng tôi trượt chân quá nhiều trước những đội được coi là yếu hơn. Tại sao ư? Tôi không biết. Chúng tôi có vấn đề trên sân nhà và mất quá nhiều điểm trước các đội chơi thấp. Chúng tôi không ghi đủ số bàn thắng và đó là sự thiếu hụt của Arsenal. Thành tích phòng ngự của Arsenal thật kỳ lạ, bởi chúng tôi có tới 15 trận giữ sạch lưới, nhưng khi bị thủng lưới thì rất nhiều. Trong các trận sân khách lớn ở Liverpool, Man United và West Ham, Arsenal đều thua tới 3 bàn”.

Vậy Arsenal phải cải thiện điều gì? “Chúng tôi phải phòng ngự tập thể tốt hơn và chơi quyết liệt hơn. Khi bạn dẫn trước 2-0 rồi kết thúc trận đấu với tỷ số 3-3 thì bạn cần đặt câu hỏi về khả năng phòng ngự. Chúng tôi đã thua nhiều bàn “rẻ tiền” và bị trừng phạt. Tôi không nghĩ chúng tôi mềm yếu nhưng đội bóng cần góc cạnh hơn”.

Khi được hỏi về chức vô địch của Leicester, HLV Wenger đưa ra góc nhìn mang tính dự báo: “Những gì xảy ra với Leicester có thể lặp lại bởi mọi đội bóng Anh đều có thể mua cầu thủ giỏi. Và có thể một đội bóng mà chẳng ai kỳ vọng sẽ tiếp tục gây bất ngờ cho tất cả mùa tới. Mọi đội bóng Anh giờ đều có tiền để mua sắm”.

"Chúng ta có West Ham sắp chuyển tới SVĐ mới với nhiều tiềm năng về tài chính. Tottenham cũng đang làm điều đó. Vì vậy, bóng đá Anh những năm tới sẽ không còn cái gọi là "Big Four" nữa".

V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm