Arsene Wenger mắc sai lầm nghiêm trọng, Arsenal thua Chelsea là đúng

25/01/2016 00:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Ở trận gặp Chelsea tại vòng 23 Premier League mùa này, HLV Arsene Wenger đã có những quyết định sai lầm, khiến “Pháo thủ” gặp bất lợi.

Trận đấu với Chelsea tại Emirates là cơ hội để Arsenal trả nợ trận thua 0-2 ở lượt đi mùa này. Nhưng những toan tính về chiến thuật của HLV Wenger đã đẩy Arsenal vào tình cảnh khó khăn trước một Chelsea đang ngụp lặn ở nửa dưới của bảng xếp hạng.

Đầu tiên là việc ông bố trí trung vệ Per Mertesacker theo kèm Diego Costa, trong khi cho hàng thủ Arsenal dâng cao. Diego Costa là tiền đạo có tốc độ như thế nào, hẳn Wenger đã rõ sau trận đấu ở lượt đi. Trước trận đấu, HLV người Pháp cảnh báo các học trò: “Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến vì Costa sẵn sàng chiến đấu. Sau đó là tùy vào trọng tài”. Nhưng ông lại để cầu thủ có tốc độ chậm như Mertesacker kèm Diego Costa. Đó là điều bất hợp lý. 

Hệ quả là sau pha một pha tấn công nhanh của Chelsea, Mertesacker thực hiện một pha vào bóng với Diego Costa để rồi bị thẻ đỏ, trong khi các đồng đội khác không kịp hỗ trợ cho anh vì đứng ở quá xa. Lẽ ra nhà cầm quân người Pháp nên để Koscielny “chăm sóc” Diego Costa. Việc chơi với 10 người từ phút 18 đã khiến Arsenal gặp rất nhiều khó khăn và Chelsea đã tận dụng tốt lợi thế hơn người để mở tỉ số ở phút 23. 


Mertesacker dính thẻ đỏ sau pha vào bóng này

Ngoài ra, HLV Wenger đáng lẽ phải chuẩn bị phương án đá thiếu người với Chelsea sau khi Gabriel dính thẻ đỏ ở trận lượt đi. Jose Mourinho, cựu HLV Chelsea từng tiết lộ rằng ông đã nhiều lần cho các học trò của mình đá 10 chống lại 11. Đó là điều không hề thừa thãi, khi mà trong những trận cầu nóng bỏng, việc chơi thiếu người là hoàn toàn có thể xảy ra. Ở trận lượt về, Arsenal lại lâm vào cảnh thiếu người để rồi HLV Wenger đã phải lúng túng rút tiền đạo Olivier Giroud. Nhìn gương mặt thất thần của cầu thủ người Pháp là có thể thấy anh ngạc nhiên với quyết định của Wenger như thế nào. HLV của anh rõ ràng đã không rút được bài học nào sau trận lượt đi. 

Việc thay Giroud cũng là một quyết định kém sáng suốt của HLV Wenger bởi cầu thủ này là người chơi cao nhất trên hàng công của Arsenal và cũng là chân sút ghi nhiều bàn nhất đội (12 bàn), chứ không phải một ai khác. Mất một tiền đạo như Giroud, Arsenal gặp khó khăn rất nhiều trong các pha tấn công. Thay vì Giroud, HLV Wenger có thể rút một cầu thủ khác của “Pháo thủ”.

Với những quyết định ở trên của Wenger, không khó hiểu tại sao Arsenal lại thua 0-1 trước Chelsea trên sân nhà Emirates. HLV Wenger rõ ràng là người chịu trách nhiệm cho thất bại này của "Pháo thủ".


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm