Arsene Wenger: Jack Wilshere là một cầu thủ đẳng cấp

31/07/2015 19:11 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger cho biết tiền vệ Arsenal Jack Wilshere sẽ chứng minh mình là một cầu thủ hàng đầu nếu không bị những chấn thương làm ảnh hưởng.

Wilshere, 23 tuổi, có trận đấu ra mắt Arsenal cách đây 5 năm. Anh khá đen đủi, liên tục gặp phải những chấn thương làm cản trở sự phát triển của bản thân tại câu lạc bộ.

Huấn luyện viên Arsene Wenger tin rằng chấn thương đang cản trở sự phát triển của Wilshere. Nếu không Wilshere sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu.

“Cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu với một tiềm năng rất lớn”, Wenger mở đầu bài phỏng vấn ở trang chủ Arsenal. “Không cần biết bạn giỏi thế nào, nhưng bạn cần phải có cho mình một chỗ đứng nhất định”.


Sự nghiệp của Jack Wilshere bị ảnh hưởng rất nhiều vì những chấn thương

“Những môn thể thao đỉnh cao bây giờ dễ gây chấn thương vì đòi hỏi thể lực khủng khiếp. Những gì bạn mong muốn ở Jack đó là anh ấy sẽ không gặp phải vấn đê gì trong 6 tháng hoặc 1 năm tới, rồi bạn sẽ được thấy khả năng thật sự của anh ta”.

Tiền vệ của Bayern Munich, Mario Goetze đã đưa Wilshere vào đội hình trong mơ của mình, gồm 5 cầu thủ.

Tuyển thủ Đức đã chọn người đồng đội tại Bayern Munich - Rafinha, trung vệ Brazil - Thiago Silva, viên ngọc của bóng đá Pháp – Paul Pogba, ngôi sao Andres Iniesta đến từ Barcelona và cuối cùng là Jack Wilshere.


Jack Wilshere và Mario Goetze đã từng có nhiều lần đối đầu với nhau

“Tôi đã đối đầu với anh ấy ở vòng chung kết U17 Châu Âu năm 2009”, Goetze trả lời phỏng vấn.

“Đó là một cơn ác mộng. Đội tuyển của chúng tôi đã thất bại 0-4 trước U17 Anh và Wilshere là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số”.

“Một cầu thủ vô cùng tuyệt vời” là câu trả lời của Goetze khi được hỏi về Jack Wilshere.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm